Giải Trí

Hoa hậu Thùy Tiên bật khóc, khẳng định mình bị bà Đặng Thùy Trang "gài bẫy"

Nhật Lệ - 05/11/2022 20:04 GMT+7

Trước những lùm xùm xung quanh việc bà Đặng Thùy Trang đâm đơn kiện mình, Hoa hậu Thùy Tiên đã lên tiếng trước báo giới, bật khóc nói mình bị lừa.

Ngày 5/11, Hoa hậu Thùy Tiên và CEO Công ty Sen Vàng - bà Phạm Kim Dung đã có buổi gặp gỡ báo chí, giải thích về những việc xoay quanh vụ kiện giữa cô và bà Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo.

Theo đó, bà Đặng Thùy Trang đã đâm đơn kiện Thùy Tiên vì "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Phía nàng hậu lại thông tin rằng bản thân tuy có ký giấy vay nợ bà Trang nhưng chưa hề nhận được một đồng nào. Khi biết bản thân bị kiện, Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân về vụ kiện, mong mọi chuyện sẽ được phơi bày đúng sự thật.

313784354-2915325005441628-450260526741732035-n-2730
Bà Phạm Kim Dung và Thùy Tiên trong buổi gặp gỡ báo chí hôm nay. (Ảnh: Thanh Niên)

Trong tờ giấy ghi nợ Thùy Tiên ký có ghi số tiền cô vay là 1,5 tỷ đồng từ phía bà Trang. Sau khi đâm đơn kiện, bà Đặng Thùy Trang thông báo khoản tiền nàng hậu phải đền bù cho mình là 2,4 tỉ đồng (bao gồm 1,5 tỉ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường) và buộc Thùy Tiên phải đính chính lại thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên báo chí.

Theo lời Hoa hậu Thùy Tiên, bà Trang thấy gương mặt cô sáng và có tiềm năng cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ. Chính vì vậy, phía Đặng Thùy Trang đã chủ động liên hệ trước với nàng hậu, ngỏ ý sẽ đầu tư và hỗ trợ cô váy vóc cùng một số thứ khác trong cuộc thi. Nhưng sau đó, bà Trang lại "gài" nàng hậu ký tên vào tờ giấy vay 1,5 tỷ đồng và cô cũng không nhận được một đồng tiền nào.

314544771-2958075427829807-525184912307635684-n-5512
Thùy Tiên không giấu nổi cảm xúc khi mình bị chỉ trích là "lừa tiền". (Ảnh: Thanh Niên)

Trong buổi chia sẻ với báo chí, Thùy Tiên thừa nhận lúc ấy bản thân có sai và còn ngây thơ nên mới ký tên vào tờ giấy vay nợ nhưng cô khẳng định, mình là người bị hại trong sự việc này. "Tôi không nhận được sự hỗ trợ nào, sau đó tôi nhận ra mình bị "gài", sự việc không chỉ xảy ra với một mình tôi mà còn nhiều người khác, những cô gái trẻ mong muốn đi thi để đổi đời" - Thuỳ Tiên nói.

Thùy Tiên cũng thừa nhận mình đã đặt niềm tin sai chỗ, cô cũng rất sợ thua trong vụ kiện vì giấy trắng mực đen đã rõ, cô khó lòng thay đổi được. Nàng hậu nói thêm, tỷ lệ thắng kiện của cô là 50-50 và dù có thế nào, cô vẫn tin tưởng tòa án có thể tìm ra sự thật, gốc rễ của vấn đề.

P1250142
Buổi gặp gỡ có nhiều trang báo nổi tiếng tham gia. (Ảnh: Lao Động)

Hiện tại, vụ kiện của Hoa hậu Thùy Trang và bà Đặng Thùy Trang vẫn đang được báo chí và dân mạng quan tâm. Sắp tới, cả hai sẽ có phiên gặp mặt và làm việc với tòa án xoay quanh việc kiện tụng. Trước đó, được biết bà Trang đã từng nhiều lần đăng bài "đá xéo" nàng hậu trên tài khoản Facebook cá nhân.