Giải Trí

Ca sĩ Vy Oanh lên tiếng về bức ảnh có mặt tại đồn công an đang lan truyền trên mạng xã hội

Nhật Lệ - 28/03/2023 20:12 GMT+7

Phía luật sư của nữ ca sĩ cũng cho biết những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội là thất thiệt.

Vụ kiện tụng giữa ca sĩ Vy Oanh cùng doanh nhân Phương Hằng bỗng nóng trở lại những ngày gần đây. Mới đây nhất, vào ngày 28/3, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước hình ảnh được cho là ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư đến làm việc tại Công an TP.HCM, theo đó dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ bị công an triệu tập sau khi bị con trai Nguyễn Phương Hằng đâm đơn kiện.

Sau khi hình ảnh của mình bị lan truyền và trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội, phía ca sĩ Vy Oanh đã lên tiếng giải thích. Theo đó, cô cho biết một số cá nhân đã lấy hình ảnh buổi làm việc trước đây của cô để gán ghép vào sự việc lần này và thông tin hiện tại là không đúng sự thật. 

"Hình này này là ảnh cũ và Vy Oanh đến Công an TP HCM để làm việc sau khi nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng" - phía ca sĩ Vy Oanh thông tin.

edit-32864703454902336144116039072681754215997077n-16799869654641054071599-1679987761059132216778
Bức ảnh được cư dân mạng truyền tay nhau

Phía luật sư của nữ ca sĩ cũng lên tiếng phản hồi về việc này, khẳng định những tấm ảnh lan truyền là sai sự thật. "Hình ảnh này là luật sư đi cùng Vy Oanh lên làm việc để làm rõ những vấn đề liên quan đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng trong vụ án bà Hằng mà Vy Oanh là người bị hại. Hình ảnh này từ năm ngoái. Hiện buổi làm việc của ca sĩ Vy Oanh với cơ quan công an vẫn chưa diễn ra".

Trước đó, con trai doanh nhân Nguyễn Phương Hằng - ông Nguyễn Quang Tuấn đã gửi đơn kiện lên tòa án, tố giác ca sĩ Vy Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng. Sau đó, từ đơn tố giác, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cũng gửi đơn triệu tập đến nữ ca sĩ.

images3041773_saostar_v89zqe790eees0n5_16221084076631046995465
Vấn đề kiện tụng giữa doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và nữ ca sĩ Vy Oanh vẫn đang là chủ đề nóng được nhiều người quan tâm

Theo nội dung giấy triệu tập, sáng 24/3, Vy Oanh phải đến làm việc tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên, Vy Oanh không đến mà gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Phía ca sỹ Vy Oanh cũng cho biết đã có văn bản gửi đến Công an TP HCM nhằm cung cấp thêm một số thông tin. Cô cho rằng mình đang là bị hại trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang điều tra.