Giải Trí

Việc nhập ngũ của BTS được quyết định thông qua thăm dò dư luận

Minh Anh - 01/09/2022 10:00 GMT+7

Câu chuyện nghĩa vụ quân sự của BTS một lần nữa nóng trở lại bởi tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Thời gian qua, câu chuyện nhập ngũ của BTS luôn là đề tài bàn tán của fan hâm mộ Kpop. Jin - thành viên lớn tuổi nhất của nhóm đã bước vào tuổi 30, thời hạn cuối cùng để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhưng với sự nổi tiếng cao cùng lợi ích kinh tế mà BTS mang lại, nhiều bên đề nghị được miễn nghĩa vụ quân sự cho 7 thành viên nhóm nhạc toàn cầu. Tuy nhiên, vấn đề trên cũng gây ra tranh cãi bởi có nhiều người không đồng tình với đặc quyền này.

bts

Sau một thời gian dài bàn luận, câu chuyện nghĩa vụ quân sự vẫn chưa đi đến hồi kết. BTS nghiễm nhiên trở thành người ảnh hưởng nhất, mắc kẹt giữa việc đi hay không đi. Mới đây, câu chuyện ngập ngũ một lần nữa nóng trở lại vì phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Theo đó, sáng ngày 31/8, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong Seop đã tuyên bố tại Ủy ban Quốc phòng Quốc hội như sau: "Tôi đã chỉ thị các nhân viên thực hiện một cuộc thăm dò nhanh. Thông qua các cuộc thăm dò dư luận, chúng tôi sẽ sớm đưa ra kết luận về trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự của BTS.

Để đảm bảo sự công bằng, các cuộc thăm dò dư luận sẽ được thực hiện bởi 1 bên thứ 3 không phải Bộ Quốc phòng. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định càng sớm càng tốt, dựa trên sự tính toán đến lợi ích quốc gia ở nhiều khía cạnh khác nhau, không chỉ kinh tế mà còn ở các giá trị hiến pháp và văn hóa".

bts-2

Được biết, theo luật hiện hành, những ai có thành tích xuất sắc về văn hóa, nghệ thuật đại chúng được phép hoãn nhập ngũ đến năm 30 tuổi. Về phía BTS, nhóm được tặng Huân chương Văn hóa nên cả 7 thành viên đều làm đơn xin hoãn. Tuy nhiên, đây cũng chính là thời hạn cuối cùng của anh cả Jin (sinh năm 1992).

Trước đó, dự thảo sửa đổi Đạo luật nghĩa vụ quân sự cũng được trình lên Quốc hội xem xét. Theo đó, các nghệ sĩ văn hóa đại chúng có thể chuyển sang làm nhân viên nghệ thuật và thể thao để được hưởng đặc quyền nghĩa vụ quân sự đặc biệt.

Trước vấn đề trên, người hâm mộ và HYBE kêu gọi chính phủ sớm đưa ra quyết định. Nhưng về phía công chúng, dường như làn sóng phản đối vẫn rất cao.

Tin phổ biến