Giải Trí

Master Chef Gordon Ramsay gây tranh cãi khi yêu cầu cảnh sát Hàn Quốc bảo vệ mình trên tàu điện ngầm

DIỆU HUYỀN - 12/11/2022 10:49 GMT+7

Trong chuyến công tác gần nhất đến Hàn Quốc, đầu bếp nổi tiếng thế giới, Gordon Ramsay đã trở thành tâm điểm tranh luận khi đã yêu cầu cảnh sát Hàn Quốc bảo vệ mình.

Sau thảm kịch dẫm đạp tại phố Itaewon Seoul diễn ra vào tối ngày 29/10, nhiều người bắt đầu xuất hiện tâm lý sợ hãi đám đông và các không gian chật chội, đặc biệt là du khách nước ngoài khi đến Hàn Quốc.

Ngày 10/11 vừa qua, "Siêu đầu bếp" Gordon Ramsay đã có chuyến công tác tại Hàn Quốc. Ông đích thân đến thăm nhà hàng Gordon Ramsay Burger đầu tiên của châu Á tại tòa Lotte Tower ở Jamsil, thủ đô Seoul. 

Đáng chú ý, vị đầu bếp nổi tiếng này được cho là đã có những chính sách yêu cầu khá vô lý đối với cảnh sát Hàn Quốc.

g.ramsay
Master Chef Gordon Ramsay đã có chuyến công tác đến Hàn Quốc gần đây

Theo Kyunghyang Shinmun, Gordon Ramsay đã yêu cầu cảnh sát, Tổng công ty Vận tải Seoul và Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) tăng cường các biện pháp an ninh để ông có thể sử dụng phương tiện công cộng. Sau đó, cơ quan của Gordon Ramsay đã đệ đơn lên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia yêu cầu nhân viên kiểm soát tại chỗ sẽ phải bảo an canh gác ông khi ông di chuyển bằng tàu điện ngầm trong một giờ kể từ 11 giờ sáng.

Đáp lại, các nhân viên an ninh đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho Ramsay tại ga Jamsil, ga Seolleung và ga Seoul Forest.

Được biết các yêu cầu này bắt nguồn từ việc ngài đầu bếp lo ngại về sự an toàn của mình sau thảm kịch Itaewon.

1668190854-gordon
Đội ngũ cảnh sát Hàn Quốc túc trực trên tàu điện ngầm để đảm bảo an toàn cho Gordon Ramsay

Tuy nhiên, việc làm của đội ngũ Gordon Ramsay và cả cảnh sát Hàn Quốc đã vấp phải nhiều ý kiến tráo chiều.

Đa phần, công chúng đều công nhận rằng ông là người nổi tiếng thế giới nên có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng Ramsay nên tự thuê nhân viên an ninh riêng thay vì yêu cầu công chức nhà nước bảo vệ. Thậm chí, ông có thể tự di chuyển bằng phương tiện riêng để đảm bảo an toàn.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Gordon Ramsay là một người nổi tiếng thực sự nên yêu cầu của anh ấy là dễ hiểu.

- Tốt hơn hết là có các biện pháp phòng ngừa và triển khai nhân viên an ninh hơn là để xảy ra tai nạn trong tương lai.

- Ông ấy có quyền tự do yêu cầu những điều này.

- Nếu ông ta lo lắng như vậy thì có thể đi ô tô mà.

- Lẽ ra anh ta chỉ thuê nhân viên bảo vệ riêng của mình, tại sao lại yêu cầu cảnh sát nước khác?

- Điều nực cười là cảnh sát Hàn Quốc lại vui vẻ chấp nhận điều khoản này thay vì điều tra minh bạch thảm kịch Itaewon.

...

1668189598-gdrs
Đội ngũ cảnh sát được bố trí khá nhiều để bảo đảm an toàn cho ngài đầu bếp khiến công chúng tranh cãi