Giải Trí

Á hậu Thảo Nhi Lê diện nội y xuyên thấu gây "bỏng mắt"

Minh Anh - 16/08/2022 16:59 GMT+7

Phong cách gợi cảm luôn là lựa chọn hàng đầu của Á hậu Thảo Nhi Lê, dù là trước hay sau khi tham gia Miss Universe Vietnam 2022.

Thảo Nhi Lê tiếp tục duy trì phong độ gợi cảm của mình. Cô được biết đến là một trong số ít những nàng hậu ăn mặc sexy, táo bạo và không ngại khoe trọn những đường cong trên cơ thể. 

Thao-Nhi-Le-Hoa-hau-Hoan-vu-Viet-Nam-202215-1650293683

Sống ở nước ngoài từ nhỏ, Thảo Nhi được tiếp cận tư tưởng thoải mái, phóng khoáng của gái Tây. Vì thế, người đẹp không ngần ngại thực hiện những bộ ảnh hở bạo và không cảm thấy e sợ vì điều đó. 

Screen Shot 2022-08-16 at 16.50.05

Mới đây, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã thực hiện một bộ ảnh nội y đầy gợi cảm. Mỹ nhân sinh năm 1994 thả dáng trong một thiết kế xuyên thấu, khoe trọn những điểm hút mắt trên cơ thể. Nhìn vào những bức ảnh táo bạo, Thảo Nhi Lê thật sự cuốn hút với làn da nâu và thần thái rất Tây. 

Screen Shot 2022-08-16 at 16.50.15

Đây cũng không phải lần đầu tiên người đẹp diện items mỏng tang như vậy. Kiểu trang phục này đòi hỏi chủ nhân phải cực kỳ cẩn thận nếu không sẽ rất dễ bị lộ những điểm nhạy cảm trên cơ thể. 

Screen Shot 2022-08-16 at 16.50.34

Bộ ảnh của Thảo Nhi Lê nhận được phản ứng tích cực từ một bộ phận công chúng, nhiều người xuýt xoa trước vóc dáng chuẩn đẹp và độ sexy của cô nàng. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng kiểu nội y này khá phản cảm. 

Screen Shot 2022-08-16 at 16.50.46

Thậm chí, netizen còn lên tiếng, hy vọng Thảo Nhi Lê tinh tế hơn, khéo léo trong cách lựa chọn quần áo, nội y, bikini để giữ gìn hình ảnh trước công chúng, tránh những điều tiếng không hay. 

Screen Shot 2022-08-16 at 16.50.56

Không khó để nhận thấy, trên trang cá nhân, Thảo Nhi Lê sở hữu một kho ảnh diện bikini và nội y “cực cháy”. Thậm chí cô nàng còn từng thực hiện những bộ ảnh nude nghệ thuật. Điều này tuy có gây ra những tranh cãi không đáng có nhưng không ảnh hưởng đến suy nghĩ và tư tưởng của Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.