Giải Trí

BTS phát biểu tại Nhà Trắng, kêu gọi toàn thế giới chung tay xoá bỏ bất bình đẳng

Minh Anh - 01/06/2022 10:09 GMT+7

Xuất hiện tại Nhà Trắng vào sáng 1/6, các thành viên BTS đã chia sẻ về vấn nạn thù ghét người châu Á và kêu gọi toàn thế giới chung tay xoá bỏ bất bình đẳng.

Mới đây, BTS đã xuất hiện trong buổi họp báo cùng Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre để giới thiệu về Tháng Di sản của người Mỹ gốc Á, đồng thời thể hiện mối quan tâm cấp bách đến tội ác thù ghét người Châu Á.

bts

Trưởng nhóm RM mở đầu bài phát biểu: "Chúng tôi là BTS và chúng tôi rất vinh dự khi được mời đến Nhà Trắng hôm nay để thảo luận các vấn đề quan trọng về vấn đề thù ghét người châu Á, đồng thời kêu gọi sự hòa nhập và đa dạng hóa châu Á".

Jin: "Hôm nay là ngày cuối cùng của Tháng Di sản AANHPI. Chúng tôi và Nhà Trắng sẽ sát cánh cùng cộng đồng AANHPI và ăn mừng ngày lễ trọng đại này".

Jimin: "Chúng ta đang bị tấn công bởi sự gia tăng vấn đề thù ghét sắc tộc, bao gồm cả tội ác thù ghét người Mỹ gốc Á. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi muốn nhân cơ hội đứng ở đây để nói lên tiếng nói của mình".

bts-1

j-hope: "Chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay là nhờ ARMY - những người hâm mộ của chúng tôi trên toàn thế giới, những người có quốc tịch khác nhau, văn hóa khác nhau và sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi thực sự biết ơn họ".

Jungkook: "Chúng tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi âm nhạc do nghệ sĩ Hàn Quốc tạo ra lại có thể tiếp cận với nhiều người trên thế giới như vậy, thậm chí vượt qua cả rào cản về ngôn ngữ và khác biệt văn hóa".

Suga: "Chúng tôi tin rằng âm nhạc là sự kết nối tổng thể tuyệt vời nhất của tất cả mọi thứ. Khác biệt không có gì là sai cả. Và sự bình đẳng chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta cởi mở và đón nhận tất cả những khác biệt của bản thân mình và người khác".

bts-2

V: "Tất cả chúng ta đều có lịch sử của riêng mình. Chúng tôi hy vọng ngày hôm nay sẽ là một bước tiến lớn để mọi người có thể tôn trọng và thấu hiểu về giá trị của bản thân hơn".

RM: "Và cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn Tổng Thống Mỹ Biden và Nhà Trắng đã trao cho chúng tôi cơ hội hiếm có này để nói lên những vấn đề quan trọng và nhắc nhở chúng tôi có thể làm gì với tư cách là người nghệ sĩ. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người".

Theo Rolling Stone

Nguồn dịch: VKR News