Giải Trí

Công an TP HCM yêu cầu báo cáo toàn bộ vụ việc bà Phương Hằng tố bị nhóm ông Võ Hoàng Yên hành hung tại trụ sở

Khánh An - 18/10/2021 14:19 GMT+7

Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo và yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự PC02 báo cáo toàn bộ quá trình làm việc giữa bà Phương Hằng, ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư liên quan ngày 16/10.

Trưa 18/10, Lãnh đạo Công an TP HCM đã yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự PC02 báo cáo toàn bộ vụ việc liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1972, trú quận 3 TP HCM) tố cáo bị nhóm luật sư của ông Võ Hoàng Yên (“thần y” Võ Hoàng Yên, SN 1975, trú tỉnh Bình Thuận) hành hung ngay tại trụ sở Công an TP HCM.

a1
Bà Phương Hằng livestream cho biết mình bị ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư hành hung trong phòng kín.

Sáng cùng ngày, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã yêu cầu Phòng PC02 báo cáo cụ thể những thông tin về buổi làm việc giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên vào sáng 16/10. Phía Phòng PC02 cũng đã báo cáo giải trình toàn bộ về quá trình làm việc giữa nữ CEO Đại Nam và “thần y” Võ Hoàng Yên cùng 4 luật sư liên quan.

Bước đầu, Phòng PC02 Công an TP HCM khẳng định không có chuyện bà Phương Hằng bị nhóm ông Võ Hoàng Yên hành hung tại trụ sở. Quá trình làm việc có lớn tiếng với nhau nhưng không có chuyện hành hung.

a3
Ông Võ Hoàng Yên từng được biết đến là "thần y" chuyên chữa bệnh câm điếc và bại liệt bẩm sinh bằng phương pháp y học cổ truyền.

Trước đó, chiều 17/10, bà Phương Hằng tiến hành livestream và chia sẻ về việc đến trụ sở Phòng PC02 Công an TP HCM để đối chất với ông Võ Hoàng Yên cùng nhóm 4 luật sư. Trong quá trình làm việc, nhóm 4 luật sư và ông Yên có hành hung bà Hằng khiến 1 cán bộ phải gọi điện “kêu cứu” thêm vài cán bộ khác đến giữ gìn trật tự. Ngay sau vụ việc, nữ CEO Đại Nam đã yêu cầu trích xuất camera an ninh khu vực và làm đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên cùng 4 luật sư trên.

a2

>>> Tin nên đọc:

Tin phổ biến