Giải Trí

Tài tử Kim Seon Ho (Hometown Cha-Cha-Cha) chính thức xin lỗi, thừa nhận ép bạn gái phá thai

Khánh An - 20/10/2021 08:56 GMT+7

Nam diễn viên Kim Seon Ho (Hometown Cha-Cha-Cha) đăng tải tâm thư dài thừa nhận ép bạn gái phá thai.

Sau 2 ngày liên tục bị réo tên trong nghi vấn nam diễn viên ép bạn gái phá thai, lăng mạ bạn diễn, cuối cùng tài tử Kim Seon Ho (Hometown Cha-Cha-Cha) đã chính thức lên tiếng thừa nhận. Nam diễn viên viết tâm thư dài, thừa nhận đã “làm tổn thương bạn gái”, xin lỗi cô và những người luôn ủng hộ mình.

Hành động thừa nhận của nam tài tử đã dập tắt chút hy vọng cuối cùng của người hâm mộ. Đồng thời, nhiều netizen cũng bày tỏ sự băn khoăn về sự nghiệp của nam diễn viên sau bê bối tình ái chấn động này.

a1

Nguyên văn tâm thư của Kim Seon Ho theo K Crush:

“Xin chào, tôi là Kim Seon Ho.

Tôi xin lỗi vì đã đưa ra phát ngôn muộn màng.

Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy các bài báo mang tên mình vài ngày trước, tôi đã trải qua cảm giác sợ hãi chưa từng có trong đời. Đó là lý do tại sao tới bây giờ tôi mới đưa ra được những dòng chữ này.

Tôi đã gặp cô ấy với tình cảm tốt đẹp.

Trong quá trình đó, tôi đã làm tổn thương cô ấy bằng sự bất cẩn và hành động thiếu cân nhắc của mình.

Tôi hy vọng được gặp trực tiếp cô ấy và xin lỗi trước, nhưng bây giờ tôi không thể gửi lời xin lỗi một cách chính đáng, và tôi đang chờ đợi thời điểm thích hợp.

Trong thời gian chờ đợi, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến cô ấy thông qua bài viết này.

Tôi xin lỗi vì đã làm thất vọng tất cả những ai đã tin tưởng và ủng hộ tôi đến phút cuối cùng.

Bởi vì có những người luôn ủng hộ tôi, tôi mới có thể đứng đây với tư cách là một diễn viên tên là Kim Seon Ho, nhưng tôi đã quên mất sự thật đó.

Tôi cũng xin lỗi vì thiếu sót của mình đã gây tổn hại cho nhiều người đã làm việc với tôi trong các tác phẩm khác nhau.

Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi tất cả những ai đã bị tổn thương bởi sự cố này.

Tôi biết rằng bài viết dài dòng của tôi không đủ để chạm đến được trái tim của nhiều người, nhưng tôi đang bày tỏ sự chân thành của mình hết sức có thể.

Tôi thực sự xin lỗi.”

>>> Tin nên đọc:

Tin phổ biến