Giải Trí

Top 10 ứng viên sáng giá cho vương miện Miss Grand International 2022, Đoàn Thiên Ân khó lọt Top 5

Diệu Huyền - 25/10/2022 11:40 GMT+7

Đêm chung kết Miss Grand International sẽ diễn ra vào tối nay, ngày 25/10. Đại diện Việt Nam, Đoàn Thiên Ân được kỳ vọng sẽ đạt được thành tích cao.

Sau gần một tháng triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International 2022 đã đi đến hồi kết. Tối nay, chung kết cuộc thi sẽ diễn ra ở Bali, Indonesia với sự góp mặt của 68 thí sinh.

Sau đêm diễn bán kết bùng nổ vào ngày 22/10, nhiều nhân tố bất ngờ trở nên nổi bật. Nhiều cái tên mới thu hút sự chú ý của công chúng và được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán sẽ làm nên chuyện ở phút chót cuộc thi. 

Trước giờ G, trang Sash Factor đã tung danh sách thứ hạng cuối cùng, dự đoán về 28 cái tên xuất sắc nhất MGI 2022.

Top-10-Miss-Grand-International-2022
Miss Grand Thailand 2022 - Engfa Waraha

Đại diện "1000 máu" đến từ Thái Lan - Engfa Waraha - là một trong những thí sinh thu hút truyền thông nhất cuộc thi năm nay. Ngay từ thời điểm đăng quang Miss Grand Thailand 2022, Engfa đã nhận về nhiều lời khen và được fan hâm mộ sắc đẹp đặt kỳ vọng lớn.

Không hổ danh là "gà cưng" của ông Nawat Itsaragrisil, Engfa đã có những màn thể hiện xuất sắc trongg cuộc thi. Sash Factor dự doán đại diện Thái Lan có khả năng cao nhất sẽ giành được chiếc vương miện năm nay. 

Top-5-Miss-Grand-International-2022-1
Miss Grand Brazil 2022 đã có đêm bán kết bùng nổ

Sau phần thi dạ hội hút mắt vào đêm bán kết, Miss Grand Brazil 2022, Isabella Menin đã được nhiều truyền thông đặc biệt chú ý. Người đẹp 26 tuổi sở hữu chiều cao nổi bật 1m78, số đo ba vòng nóng bỏng, lần lượt là 83-59-89cm. 

Tại quê nhà, Isabella là gương mặt nổi bật trong giới. Cô tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh, có thương hiệu mỹ phẩm và  dự án hỗ trợ người khuyết tật riêng mang tên Beyond. Từ đầu cuộc thi, đại diện Brazil luôn được đánh giá cao nhờ ngoại hình đẹp, kỹ năng trình diễn, thuyết trình tốt.

Top-5-Miss-Grand-International-2022-2
Miss Grand Indonesia 2022 có khả năng đạt thứ hạng cao nhờ lợi thế sân nhà

Với lợi thế sân nhà, Indonesia đã không ngại đem đến một chiến binh máu lửa đến MGI 2022. Andina Julie sinh năm 2001, cao 1m82, là người mẫu chuyên nghiệp tại quê hương. Vóc dáng quyến rũ, vẻ đẹp sắc sảo cùng thần thái rạng ngời, Andina luôn thể hiện tốt trong các phần thi phụ. Cô được giám khảo đánh giá là một trong Top 5 thí sinh biểu diễn tốt nhất.

Trang Sash Factor cũng dự đoán Andina Julie sẽ giành ngôi vị Á hậu 2 tại MGI năm nay.

Top-5-Miss-Grand-International-2022-3
Miss Grand Cộng hòa Czech 2022

Sau đêm bán kết, đại diện của Cộng hòa Czech bất ngờ vươn lên Top 4.

Mariana Beckova sinh năm 1999, cũng là một trong những thí sinh cao nhất cuộc thi năm nay. Với nhan sắc ngọt ngào như "búp bê sống", Mariana được khán giả Czech đặt niềm kỳ vọng lớn.

Top-10-Miss-Grand-International-2022-4
Miss Grand Venezuela, Luiseth Materán

Sau khi không thể tiến sâu tại Miss Universe 2021, Luiseth Materán (sinh năm 1996) đã lựa chọn đến với một đấu trường nhan sắc khác. Đại diện Venezuela được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà báo. Ngoài ra cô còn sở hữu sắc vóc quyến rũ, thành tích học vấn đáng nể.

Đến với Miss Grand International 2022, Luiseth Materán được đánh giá cao. Một số chuyên trang sắc đẹp thậm chí dự đoán cô sẽ giành ngôi vị cao nhất.

Top-10-Miss-Grand-International-2022-5
Miss Grand Puerto Rico, Oxana Rivera

Miss Grand  Puerto Rico - Oxana Rivera sở hữu chiều cao 1,7m cùng ngoại hình nóng bỏng và đôi mắt xanh hút hồn. Tại MGI, cô gây chú ý về câu chuyện xuất thân. Theo đó, người đẹp được sinh ra tại Nga nhưng bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi cùng anh trai khi còn nhỏ. Năm 13 tuổi, cô được một cặp đôi người Puerto Rico nhận nuôi. Kể từ đây, Oxana mang quốc tịch Puerto Rico.

Top-10-Miss-Grand-International-2022-5
Đại diện Việt Nam, Đoàn Thiên Ân

Đoàn Thiên Ân - tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 từng được đánh giá là một trong những đối thủ nặng ký nhất tại MGI lại bất ngờ "rớt" xuống vị trí thứ 7 trong danh sách của Sash Factor.

Đoàn Thiên Ân 22 tuổi, quê Long An, cao 1,75 mét, số đo ba vòng lần lượt 88,5-66-98 cm. Trước khi đến với cuộc thi tầm cỡ này, Thiên Ân chưa có quá nhiều kinh nghiệm tại các đấu trường nhan sắc. Tuy nhiên, người đẹp vẫn đang làm tốt vai trò là đại diện của nước đăng quang Miss Grand International 2022. Thiên Ân được khán giả kỳ vọng sẽ mang về chiếc vương miện MGI thứ hai cho Việt Nam.

>> Xem thêm: Top 5 Miss Grand Vietnam 2022 lên đường sang Indonesia cổ vũ cho Đoàn Thiên Ân

Top-10-Miss-Grand-International-2022-6
Jearmanda Ramos - Miss Grand Dominican Republic 2022

Sau phần thi áo tắm đầy ấn tượng vào ngày 12/10, Jearmanda Ramos - Miss Grand Dominican Republic 2022 đã gây được nhiều sự chú ý với khán giả.

Người đẹp 22 tuổi sở hữu chiều cao 1m85. Cô tốt nghiệp bằng cử nhân Kinh doanh quốc tế. Năm 2018, Jearmanda sáng lập Quỹ Fundación Juntos để giúp đỡ nhiều trẻ em khó khăn. 

Dominican từng dành ngôi vị cao nhất tại MGI năm 2015, tuy nhiên sau đó đã bị phế truất vì đại diện nước này đã không làm tròn trách nhiệm của một hoa hậu. Hiện tại, Jearmanda Ramos đang cố gắng hết sức để một lần nữa đem về chiến thắng cho quê hương.

Top-10-Miss-Grand-International-2022-6
Đại diện Philipines năm nay là cái tên quen thuộc với fan hâm mộ sắc đẹp

Roberta Tamondong 20 tuổi, người Philippines, là gương mặt sừng sỏ tại nhiều cuộc thi nhan sắc. Người đẹp là hậu Miss Teen Tourism Philippines 2019, Á hậu Miss Bikini Philippines 2019, Miss Eco Teen International 2022 và Á hậu 1 Miss World Philippines 2020.

Năm 2022, Roberta Tamondong ghi danh tại MGI với mong muốn cống hiến mọi tài năng của bản thân để đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi Big6 này.

Top-10-Miss-Grand-International-2022-7
Miss Grand Nigeria 2022

Đại diện đến từ Nigeria, Damilola Bolarinde là một trong những thí sinh mạnh nhất khu vực châu Phi tại MGI 2022. Người đẹp có chiều cao 1m75, số đo ba vòng là 81-61-89 cm. Cô nổi bật nhờ làn da nâu và phong cách trình diễn mạnh mẽ. Sau đêm bán kết, người đẹp được dự đoán sẽ giành được suất vào Top 10 chung cuộc.

Bên cạnh đó, một số cái tên khác có tiềm năng cũng được Sash Factor liệt kê vào Top 28 như: Miss Grand Spain, Colombia, Cambodia, Peru...