Giải Trí

Miss Grand International lu mờ giữa dàn hậu cấp tỉnh khiến công chúng bất bình

DIỆU HUYỀN - 18/11/2022 20:27 GMT+7

Đây không phải là lần đầu tiên tân Miss Grand International 2022, Isabella Menin bị đối xử bất công tại các sự kiện lớn.

Kể từ khi đăng quang cho đến nay, các hoạt động giải trí của Top 10 Miss Grand đều nhỏ giọt. So với đương kim hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, các nàng hậu năm nay không có nhiều sự kiện nổi bật. Đa số, Top 10 vẫn chịu sự quản lý ông Nawat Itsaragrisil, chủ tịch cuộc thi Miss Grand International do vậy, mọi hoạt động quảng bá hay tham dự sự kiện nào cũng đều phải nằm dưới sự phân bổ của cuộc thi.

live

>> Xem thêm: Top 10 Miss Grand gây tranh cãi khi mặc hở đi làm từ thiện, fan so sánh với Nguyễn Thúc Thùy Tiên để thấy sự khác biệt

hoat-dong-dau-tien-cua-a-hau-5-mgi-nguoi-campuchia-khi-den-thai-lan-5aa9fca4
Top 10 Miss Grand sau khi về Thái Lan liên tục livestream bán hàng cho ông Nawat khiến công chúng bất mãn

Mới đây, Top 10 MGI đã tham dự đêm chung kết Miss Grand cấp tỉnh, Miss Grand ChiangMai. Cứ ngỡ rằng đây sẽ là một sự kiện để tân hoa hậu và dàn á hậu quốc tế tỏa sáng thì công chúng lại thêm ngán ngẩm khi chứng kiến Top 10 MGI "chìm nghỉm" giữa dàn hậu trong nước.

316205202_760395485455577_7784487696686504448_n
Top 10 Miss Grand tại sự kiện trong nước

Trước khi dự sân khấu, tân hoa hậu Isabella Menin đã chia sẻ khoảnh khắc ở hậu trường. Người đẹp Brazil diện thiết kế đầm đỏ đính kết bắt mắt. Những đường cut khéo léo tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Lối trang điểm cũng được đầu tư cẩn thận. 

Nhìn qua những bức ảnh hậu kỳ, nhiều fan hâm mộ chắc chắc Isabella sẽ "giật" spoilight của dàn á hậu.

miss-grand-chiangmai-07
Isabella Menin nổi bật ở phía hậu trường

Tuy nhiên sự thật lại không như mơ. Ngay khi bước lên thảm đỏ, khán giả đã phải "há hốc mồm" khi chứng kiến tông màu chủ đạo của cả dàn hậu quốc tế lẫn trong nước. 

Theo đó, màu sắc chủ đạo chung cho cả Top 10 là vàng và đỏ, các người đẹp được quyền thoải mái lựa chọn trang phục sao cho phù hợp nhất với tổng thể. Cứ ngỡ hoa hậu Isabella là người duy nhất được mặc đầm đỏ thì Á hậu 1 Engfa, Á hậu 5 Cambodia hay các nàng hậu cấp tỉnh cũng được diện màu sắc nổi bật này.

Á hậu 2 Indonesia "phá cách" khi diện đầm đính đá trắng lại bất ngờ thu hút nhiều sự chú ý hơn.

315788156_760395895455536_8678596070257425969_n
Hoa hậu Isabella Menin như làm nền cho cựu Miss Grand Chiang Mai trên sân khấu lớn
315208939_760395508788908_2770852086129207140_n
Tân hoa hậu thậm chí còn không nổi bật bằng á hậu 5 mặc đầm trắng bên cạnh

Không chỉ về vấn đề trang phục, cách bố trí sân khấu, chỗ đứng, ngồi chụp ảnh của tân hoa hậu cũng trở thành vấn đề gây tranh cãi. 

Thay vì trở thành trung tâm của sự kiện, Isabella nhẫn tâm bị ban tổ chức cho đứng một bên sân khấu và ngồi ở vị trí khuất ánh sáng. Nói cách khác, cách sắp xếp vị trí cho tân Miss Grand International 2022 không khác gì so với các á hậu, hoa hậu cấp tỉnh.

314863636_760395632122229_3483867661681557131_n
Tân hoa hậu phải đứng ở rìa sân khấu, nhường vị trí trung tâm cho hoa hậu cấp tỉnh và Á hậu 1 Engfa cùng chủ tịch
miss-grand-chiangmai-05
Đến cả chỗ ngồi cho người đẹp cũng không phải là vị trí sáng nhất, cao nhất

Nhiều fan hâm mộ so sánh Isabella Menin và Nguyễn Thúc Thùy Tiên vào năm ngoái. 

Có thể thấy, Thùy Tiên luôn được "dì Na" ưu ái đặc biệt, được trao vương miện cho tân hoa hậu cấp tỉnh, được mặc thiết kế riêng và ngồi ở vị trí ban giám khảo đặc biệt. 

Trong khi Isabella Menin không những không được trao vương miện cho người kế vị mà còn phải chịu cảnh "chung thuyền" với các nàng á hậu khác, trừ Á hậu 1 Engfa Waraha.

miss-grand-chiangmai-01
miss-grand-chiangmai-02
So với tân hoa hậu năm nay, Thùy Tiên luôn được BTC Miss Grand ưu ái ở mọi sự kiện giải trí
Tin phổ biến