Giải Trí

Góc phẫn nộ: Lee Seung Gi bị công ty quản lý quỵt lương suốt 18 năm qua

DIỆU HUYỀN - 21/11/2022 10:55 GMT+7

Dù đã là một tên tuổi có tiếng trong giới giải trí, nhưng đến nay Lee Seung Gi vẫn chưa nhận được một đồng lương ca hát nào từ phía công ty quản lý.

Mới đây, Dispatch đã đăng tải một bài viết độc quyền với tiêu đề: "Dàn xếp âm nhạc 0 KRW... Lee Seung Gi 18 năm làm nô lệ cho Hook".

Nội dung bài viết đề cập về những bằng chứng do Lee Seung Gi cung cấp. Báo cáo chi tiết về hoạt động âm nhạc và lợi nhuận thu được của Lee Seung Gi sau 18 năm ca hát.

1ab7824d-5e37-478b-90ea-573ffa72f025
Bài viết độc quyền từ Dispatch công khai việc Lee Seung Gi bị công ty quản lý quỵt tiền

Được biết, Lee Seung Gi hoạt động dưới trướng công ty giải trí Hook Entertainment đã được 18 năm. Trước khi thành công với nghiệp diễn viên và MC, anh từng debut với tư cách ca sĩ vào năm 2004. Với gương mặt sáng và màu giọng trầm ấm, truyền cảm, Seung Gi nhanh chóng vươn lên top đầu ca sĩ tại xứ sở kim chi với nhiều bản hit.

Trong suốt sự nghiệp, Lee Seung Gi đã phát hành tổng cộng 137 bài hát và 27 album. Trong khi đó, nếu nhìn vào bảng kê khai từ các kênh phân phối nhạc thì Lee Seung Gi đã kiếm được khoảng 9,6 tỷ KRW (tức gần 176 tỷ đồng) từ tháng 10/2009 đến khoảng tháng 9/2022. Nếu cộng cả lợi nhuận của 5 năm trước, doanh thu âm nhạc dự kiến ​vượt 10 tỷ KRW (hơn 183 tỷ đồng).

9345cb26c3689bfcd246e1f68685c6ea
Lee Seung Gi từng rất thành công ở lĩnh vực ca hát

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Seung Gi tiết lộ, đến nay số tiền cát-xê từ việc hát mà anh nhận được là 0 đồng.

Vào tháng 1/2021, Lee Seung Gi đã yêu cầu công ty giải quyết hóa đơn nhưng lại chỉ nhận được những câu trả lời như: "Cậu chỉ là một ca sĩ nhỏ, sao thanh toán được?", "Phí quảng bá album rất đắt đỏ", "Chúng tôi đã nói với người trong nhóm kế toán chuẩn bị số liệu quyết toán, nhưng người phụ trách không muốn làm nên không làm"...

Thậm chí, một số bằng chứng được đưa ra còn cho thấy những điều khoản liên quan đến việc phân chia tiền bản quyền, biểu diễn của Seung Gi cũng bị thay đổi theo thời gian. Từ tỷ lệ ăn chia ca sĩ : công ty quản lý 8:2, Lee Seung Gi đã buộc ký vào một hợp đồng mới vào năm 2018 với tỷ lệ 7:3 với lý do công ty cần chi trả nhiều khoản chi phí hơn trước để thực hiện quảng bá cho nghệ sĩ.

db4100e7-8b81-4a97-9aa5-7eafd8ea1c30
ad865f7a-4d8d-469d-90ec-66b610b15855
Hàng loạt bằng chứng và sao kê ngân hàng được phía Dispatch tiết lộ

Sau bài báo của Dispatch được đăng tải, đại diện công ty quản lý của Seung Gi, Hook Entertainment lên tiếng: "Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề một cách suôn sẻ mà không gây hiểu lầm giữa hai bên."

Cách đây không lâu, Hook Entertainment đã bị phòng Điều tra Tội phạm của Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều giấy tờ vì nghi ngờ tham ô và lừa đảo. 

Bản thân Lee Seung Gi sau đó cũng đã có động thái khá quyết liệt khi yêu cầu phía công ty  cung cấp hồ sơ minh bạch về thu nhập và các khoản thanh toán.

71f473acf092fe691891826861f7b9f0

Lee Seung Gi sinh năm 1987, anh ra mắt với tư cách là ca sĩ vào năm 2004. Anh nổi tiếng với biệt danh "Hoàng tử Ballad" cùng nhiều ca khúc hot hit một thời như "Because You're My Woman", "Delete", and "Return"...

Không chỉ ở mảng âm nhạc, Seung Gi còn cực kỳ thành công khi lấn sân điện ảnh và dẫn chương trình. Anh "bỏ túi" khá nhiều vai diễn, tác phẩm lớn, đơn cử như "Hoa Du Ký", "Mouse", "Vagabond"...

Ở tuổi 35, Seung Gi được biết đến như một ngôi sao hạng A tại xứ sở kim chi. Tổng tài sản của anh rơi vào khoảng 16 triệu USD.

Tags: