Giải Trí

Scandal của Kim Seon Ho và bạn gái cũ: Cú “lật kèo” ngoạn mục từ Dispatch với “12 sự thật bị bóp méo”

Minh Anh - 26/10/2021 09:55 GMT+7

Những bằng chứng mà Dispatch đưa ra khiến netizen bật ngửa và bày tỏ thái độ nghi ngờ đối với những gì mà bạn gái cũ Kim Seon Ho lên tiếng.

Theo bài dịch mới nhất từ K Crush, Dispatch đã tung ra một đoạn hội thoại liên quan đến scandal của Kim Seon Ho và bạn gái cũ.

kim-seon-ho
Kim Seon Ho.

Cụ thể:

Tóm tắt timeline cuộc hẹn hò giữa Kim Seon Ho và cựu phát thanh viên Choi Young Ah, trong đó có cả tin nhắn mà bạn của Kim Seon Ho cung cấp cho Dispatch:

- Cuối năm 2019: Gặp nhau tại buổi tụ tập của người quen

- Tháng 2/2020: Đi xem phim và uống cà phê

- Tháng 3/2020: Bắt đầu chính thức yêu đương

- Giữa tháng 3/2020: Choi thừa nhận là một người phụ nữ từng ly hôn. Kim bối rối, nhưng vẫn quyết định tiếp tục

- Từ tháng 4 đến tháng 6/2020: Đi nghỉ dưỡng ở Busan / Hẹn hò ở sông Hàn

- Tháng 7/2020: Lần đầu chia tay vì Choi nói dối, thường xuyên đi tới các buổi tụ tập có nhiều đàn ông

- 8/7/2020: Choi xin lỗi và Kim chấp nhận lời xin lỗi

- 24/7/2020: Xác nhận mang thai. Chúc mừng -> sốc -> thực hiện -> đồng ý -> quyết định

- 27/7/2020 Phá thai (Choi đổi ý không muốn phá -> cả hai thảo luận một lần nữa -> an ủi)

- Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2020: Kim giới thiệu Choi với bố mẹ (cả hai cùng nghỉ một đêm ở nhà bố mẹ Kim)

- Giữa tháng 8 /2020: Kim làm súp rong biển cho Choi trong 2 tuần (phụ nữ ăn món này sau khi sinh con)

- 11/8/2020: Kim mua thuốc bổ thảo dược cho Choi

- 27/8/2020: Nhận nuôi chú chó Hoya

- Tháng 9/2020: Cả hai cùng tham dự một buổi tụ tập với bạn bè

- 7/10/2020: Đi cà phê chó Pocheon với người bạn

- Tháng 10 đến tháng 12/2020: “Start-up” bắt đầu phát sóng trên TV (quay từ 14/4 đến tháng 11/2020)

- 2/12/2020: Vấn đề cá nhân của Choi nổi lên. Choi cho rằng mình đang bị đe dọa và lo âu.

- Tháng 1/2021 Dispatch nhận được thông tin liên quan đến Choi

- Tháng 1 đến tháng 3/2021: Kim bắt đầu diễn nhạc kịch “Ice” và mời Choi tới rạp xem

- Tháng 4/2021: Cả hai đồng ý dành thời gian xa nhau.

- Cuối tháng 5/2021: Cả hai quyết định chia tay do lời nói dối của Choi, các vấn đề cá nhân và sự xói mòn lòng tin

- 12/6/2021: Choi gửi cho Kim tin nhắn liệt kê những bất bình của Choi

- 17/10/2021: Choi đăng bài tố Kim bạo lực lạnh, ép mình phá thai, nói xấu đồng nghiệp.

Nội dung bài báo: Cuối năm 2019, cả hai tình cờ gặp nhau. Đầu tháng 3/2020 thì chính thức hẹn hò. Choi cũng thừa nhận mình là một phụ nữ từng ly hôn. Kim bối rối, hỏi ý kiến bạn bè. Ai nấy đều khuyên Kim, nhưng Kim nghe theo con tim mình mách bảo.

Theo đó, Kim thường xuyên chiều Choi, mua hàng hiệu cho cô dù nam diễn viên không phải người tiêu xài hoang phí. Kim cũng gặp phải đe doạ từ chồng cũ của Choi. Choi cũng giữ rất nhiều file video và ghi âm cuộc sống thường ngày của Kim.

Dispatch muốn Choi Young Ah trả lời 12 câu hỏi sau:

1. Kim Seon Ho giấu kín việc hẹn hò?

Choi nói rằng “Việc hẹn hò phải được giấu kín, chúng tôi thậm chí không thể nắm tay nhau bước ra ngoài”.

Dispatch cho biết, cả hai đã đi du lịch Busan và Gapyeong rất nhiều. Cùng nhau đến sở thú, công viên giải trí và các vùng ngoại ô của Seoul. Dispatch hỏi tại sao Choi lại bóp méo những khoảnh khắc hạnh phúc?

>> Nghi vấn Kim Seon Ho ép bạn gái phá thai: Công ty quản lý lần đầu lên tiếng giữa bão dư luận

2. Kim Seon Ho đã thay đổi sau khi phá thai?

hen-ho
Cả hai hẹn hò công khai.

Một trong những bức ảnh mà Dispatch có được là bức ảnh cả hai ghé thăm Pocheon Pet Cafe cùng bạn bè, sau khi sự kiện phá thai xảy ra.

Ngày 7/8/2020, Kim nhận được một tin nhắn xin lỗi dài của Choi: “Xin lỗi Seon Ho. Em đã lấy cớ cho lời nói dối của mình là yêu anh và vì anh. Em biết em sai chỗ nào rồi… Hẳn anh phải đau đớn và khổ sở biết bao vì những thứ em che mắt anh một cách nhẹ nhàng chỉ vì muốn tốt đẹp cho anh… Bây giờ dù em có nói gì thì chắc anh cũng không muốn nghe, nhưng em muốn xin lỗi một lần nữa về những phần mà anh đã bị tổn thương.”

Tin nhắn giữa Kim Seon Ho và người bạn.

KSH: Tụi tao chia tay rồi, tao hết nói nổi.

Bạn: Sáng nay à?

KSH: Sáng hôm qua, cô ta nói dối và bị tao phát hiện. Lần trước nói dối một lần tao đã bỏ qua cho rồi. Nhưng cô ta lại nói dối để đi tụ tập với đàn ông.

Bạn: Cô ta gặp hơi bị nhiều thằng đấy nhỉ.

KSH: Bảo là công việc, nhưng vì vài lý do nên không muốn nói cho tao. Cô ta đi club được, tới mấy chỗ có đàn ông cũng được. Tao không ghen nếu cô ta nhắn tin cho tao khi về đến nhà. Nhưng cô ta chẳng làm gì cả. Coi vậy có được không?

Bạn: Ừ thì tụi mình cũng chỉ cần có vậy mà.

KSH: Có hôm được nghỉ quay sớm, tao hỏi thì cô ta bảo đang ngủ nên tao mang quà đến nhà. Nhưng cả cô ta lẫn xe đều không có nhà. Sau đó cô ta hứa sẽ không nói dối nữa nhưng tao bực mình vãi.

Bạn: Thôi tìm người khác, tội gì phải bám vào con đàn bà làm khổ mình.

KSH: *gửi ảnh tin nhắn xin lỗi của A.

Bạn: Mày nói sao?

KSH: Tao thích cô ấy, nhưng ngửi thấy mùi kết thúc rồi. Tao cảm thấy cô ấy sẽ lại nói dối.

Bạn: Chứ còn gì. Tình chị em thì có tương lai à?

KSH: Không phải bây giờ. Lời xin lỗi của cô ấy làm tao tổn thương nhưng mà…

Bạn: Thấy mọi người người xung quanh hẹn hò rồi cưới xin dễ dàng mà chạnh lòng quá đi, nhưng thực tế thì khó lắm… Theo tao thì ngựa sẽ quen đường cũ thôi.

KSH: Tao đau đầu quá. Tao không nghĩ cô ấy sẽ thay đổi.

Bạn: Thế giới hôn nhân (một bộ phim về ly hôn) không phải chỉ có trong phim.

KSH: Người ngoài nhìn vào thì vậy nhưng người ở trong như tao thì, mày không hiểu được đâu. Nản lắm.

Bạn: Mày lọt sâu quá rồi.

hen-ho-1
Một đoạn tin nhắn được tung ra.

Kết: B, hậu bối nhạc kịch của Kim Seon Ho bày tỏ: “Anh Seon Ho nói rằng đúng là họ đã để em bé đi... Dù vậy Choi vẫn là người anh ấy yêu, nên anh ấy đã cố gắng để hiểu. Kim không muốn phản pháo để phơi bày cuộc sống riêng tư của cô ấy trước công chúng. Vì vậy thay vì phản pháo, anh ấy đã xin lỗi. Seonho hyung là người như vậy đó. Anh ấy chỉ hẹn hò giống như những người khác thôi. Anh ấy chưa bao giờ giấu giếm chị Young Ah. Tôi ở đó và biết hết mọi chuyện.”

Hiện, thông tin trên thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. 

Nguồn dịch: K Crush

Tin phổ biến