Giải Trí

Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên: “Nam mọt sách” của Phía Trước Là Bầu Trời được phong hàm Phó Giáo Sư

Minh Anh - 24/10/2021 14:48 GMT+7

Á quân “Đường lên đỉnh Olympia” năm đầu tiên Nguyễn Thành Vinh được phong hàm Phó Giáo sư.

Nguyễn Thành Vinh là học sinh chuyên Hoá của Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá. Vinh trở thành gương mặt Á quân “Đường lên đỉnh Olympia” mùa đầu tiên năm 2000.

nam-01
Nguyễn Thành Vinh ở thời điểm thi "Đường lên đỉnh Olympia".

Bước ra từ chương trình, nam sinh bén duyên với sự nghiệp diễn xuất khi vào vai “Nam mọt sách” trong bộ phim đình đám Phía Trước Là Bầu Trời. Có thể nói, vai diễn trong phim khá giống tính cách đời thực của Thành Vinh, một người trầm lắng nhưng học hành cực kỳ giỏi giang. 

>> Nữ sinh đầu tiên vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2021: Sinh năm 2004, thành tích học tập đáng nể và nhan sắc "gây thương nhớ"

nam-02
Thành Vinh vào vai Nam trong Phía trước là bầu trời.

Tuy nhiên, Vinh lựa chọn theo theo sự nghiệp học hành, chinh phục tri thức nên đã lên đường đi du học ở Sydney, Australia. Khi tốt nghiệp Đại Học, anh được đặc cách làm nghiên cứu sinh. 

Sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ, Thành Vinh làm việc 2 năm tại Đức theo chương trình hỗ trợ nhà nghiên cứu trẻ. Lúc quay lại, anh trở thành giảng viên bộ môn Hoá tại ĐH Curtin, TP Perth, Australia. 

nam-03
Thành Vinh được phong hàm Phó Giáo sư.

Mới đây, chị gái của Thành Vinh đã có chia sẻ: "Chúc mừng người em với học hàm mới nhé - PGS.TS Nguyễn Thành Vinh - Đại học New South Wales - Australia"

Về đời tư, Á quân Đường Lên Đỉnh Olympia kết hôn vào năm 2009 với bạn học chung thời cấp 3. Cả hai hiện có 2 thiên thần nhỏ đáng yêu, cuộc sống đầy viên mãn.