Giải Trí

Tiên CooKie tố phía Charli XCX dùng đoạn nhạc Đi Đu Đưa Đi nhưng không xin phép

An Nhiên - 19/03/2022 19:17 GMT+7

Nhạc sĩ Tiên CooKie và Phạm Thanh Hà đã lên tiếng khẳng định Charli XCX sử dụng đoạn nhạc từ ca khúc Đi Đu Đưa Đi mà không xin phép chính chủ.

Sau khi trên mạng xuất hiện thông tin ca khúc của Charli XCX có giai điệu từ bà Đi Đu Đưa Đi, nhạc sĩ Phạm Thanh Hà đã khẳng định đây là hành động sử dụng trái phép. Vị nhạc sĩ không chỉ tố ca khúc Used to Know Me của Charli XCX chứa đoạn nhạc chưa được cho phép mà còn tag tên của Bích Phương và Tiên Cookie vào bài đăng.

NS Phạm Thanh Hà khẳng định đây là sự việc đáng để xem xét vì "sự giống nhau này không thể chỉ đơn giản là trùng hợp". Ngoài ra, nam NS cũng đặt ra giả thiết, nếu ca khúc do Bích Phương trình bày ra mắt sau Used To Know Me thì có lẽ, khán giả sẽ nhìn các nhạc sĩ Việt Nam theo hướng tiêu cực.

dao-nhac-1

Về phía Tiên Cookie, cô cũng nhanh chóng chia sẻ bài viết của Phạm Thanh Hà. Đồng thời, cô còn bày tỏ quan điểm như sau:

"VPOP xưa nay có nhiều trường hợp bị đặt nghi vấn đạo nhái nhạc nước ngoài và nghệ sĩ Việt đã phải nhận về rất nhiều chỉ trích từ khán giả dù không ai biết sự thật cuối cùng là thế nào. Còn trường hợp này thì sao? Chúng tôi để mọi người có suy nghĩ của riêng mình. 

dao-nhac

Nếu anh Phạm Thanh Hà tự hỏi rằng giả sử "Đi đu đưa đi" được phát hành sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ phải nhận về làn sóng chỉ trích từ khán giả như thế nào với mức độ giống nhau như vậy, thì tôi trả lời luôn là lúc đấy có mà toang hoác".

Trước đó vào tối 18/3, cư dân mạng Việt Nam đã phát hiện ca khúc mới ra mắt của Charli XCX có một phần giai điệu cực kỳ giống với bản hit đình đám của nữ ca sĩ Bích Phương. Trong phần credit của Used To Know me, phía ekip của Charli XX có ghi lấy một đoạn nhạc từ Show Me Love của Robin S và interpolate đoạn nhạc từ Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương.

Thế nhưng sau đó, thông tin về đoạn nhạc của nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh đã bị xóa đi. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Phạm Thanh Hà cũng cho biết phía Charli XCX chưa từng lên tiếng xin phép sử dụng giai điệu.

Tin phổ biến