Giải Trí

Hoa hậu Ngọc Hân khoe thiệp cưới đặc biệt, CĐM chỉ biết "khen lấy khen để"

DIỆU HUYỀN - 25/11/2022 12:31 GMT+7

Nổi tiếng là một nàng hậu có gu thẩm mỹ cao, không khó hiểu khi Hoa hậu Ngọc Hân dành rất nhiều tâm huyết vào ngày đám cưới trọng đại sắp tới.

Sáng ngày 25/11, Hoa hậu Ngọc Hân đã cập nhật lên trang Facebook cá nhân hơn 212 nghìn người theo dõi về đám cưới của mình. Cụ thể, nàng hậu đã đăng những bức ảnh kèm theo chia sẻ về tấm thiệp mời cưới đặc biệt của mình.

"Cuối cùng thiệp cưới của Hân và Đạt đã được hoàn thành. Đây cũng là một phần trong ý tưởng về đám cưới mang màu sắc văn hoá Việt Nam mà chúng mình ấp ủ.

Không phải tấm thiệp mà là cây thiệp

Không phải giấy thường mà là giấy dó

Không phải phong bao mà là ống tre, và trên đó có khắc logo từ dấu triện.

Đặc biệt hình ảnh hoa sen mà Hân vẫn hay thêu trên những tà áo dài… thì nay lại khoe sắc trên chính tấm thiệp cưới của mình...

Vì được làm toàn bộ thủ công nên mỗi bộ thiệp lại có màu sắc, đậm nhạt khác nhau. Và mỗi chiếc nơ thắt vào thiệp cũng mang những nét riêng...

Tất cả đều chứa đựng tình cảm, sự trân trọng của gia đình muốn gửi đến tận tay những vị khách trân quý!", người đẹp viết.

Screenshot_20221125_120245
Bài đăng của Hoa hậu Ngọc Hân trên trang cá nhân

Theo lời của Hoa hậu Ngọc Hân, các nguyên liệu được sử dụng để làm thiệp mời đều có xuất xứ đặc biệt và trải qua nhiều giai đoạn kỳ công. Thay vì sử dụng giấy thông thường, Ngọc Hân lựa chọn giấy dó, một nguyên liệu phổ biến trong hội họa dân gian Việt. Không đựng trong tấm thiệp được in hoa văn nhiều màu, ống tre được người đẹp đặt làm riêng, in dấu triện để đựng giấy mời.

317065749_6207141465965900_3359759125882386132_n
Ngọc Hân tiết lộ vì sản phẩm của cô quá kỳ công nên không có đơn vị nào chịu trách nhiệm sản xuất mọi quy trình. Cô cùng chồng và ê-kíp phải tự thực hiện từng công đoạn trước khi cho in hàng loạt
316939210_6207140822632631_2667870327098892041_n
Giấy dó được người đẹp lấy từ Bắc Ninh, quê hương của làng tranh Đông Hồ
317071666_6207141375965909_6540177531125435690_n
Vì là chất liệu giấy đặc biệt nên mỗi tấm thiệp sẽ có màu sắc và mực in không giống nhau, khiến tổng thể tấm thiệp trở nên độc đáo hơn
316947442_6207141205965926_4716409099457381159_n
Ống tre được nhập từ Thanh Hóa và gia công riêng. Phần thân được in dấu triện tên của nàng hậu và chồng sắp cưới
316949777_6207141242632589_4916319160672087366_n
"Vì trọng lượng giấy nhẹ hơn giấy công nghiệp nên từng tờ giấy đều phải tự cắt bằng tay rồi nhẹ nhàng cuộn tròn, cẩn thận cất vào từng ống tre", người đẹp cho biết
316949446_6207141319299248_1276253732855760503_n
Ống tre có thể tái sử dụng, dùng để đựng trà hoặc kẹo bánh rất hữu ích

Dù gặp nhiều khó khăn trong công đoạn in ấn, thử nghiệm, cuối cùng Hoa hậu Ngọc Hân cũng cho ra được thành quả như mong muốn. Mỗi tấm thiệp chính là công sức, tâm huyết mà cặp đôi muốn dành tặng khách mời. 

Với mục tiêu đem đến một đám cưới đậm bản sắc dân tộc Việt, thiệp cưới độc đáo của người đẹp chính là một điểm nhấn "có một không hai" khiến công chúng chú ý.

Chỉ sau ít tiếng đăng tải, bài viết của Hoa hậu Ngọc Hân đã thu về hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều ngôi sao nổi tiếng như Á hậu Phương Nga, MC Phan Anh, Á hậu Thụy Vân, diễn viên Bình An... đều để lại những lời khen ngợi cho nàng hậu.

Nhiều netizen cũng "ngả mũ" thán phục trước độ kỳ công mà người đẹp chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của mình.

>> Xem thêm: Dàn dâu phụ nhà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có những cái tên đình đám nào?

hoa-hau-ngoc-han
Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai là chuyên viên Bộ Ngoại giao Phạm Phú Đạt

Ngọc Hân, tên đầy đủ là Đặng Thị Ngọc Hân, sinh năm 1989. Cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2010. 

Mới đây sau khi tham dự với tư cách là phù dâu danh dự của các cặp đôi nổi tiếng showbiz như Phương Nga - Bình An, Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang... Hoa hậu Ngọc Hân tuyên bố sẽ lên xe hoa vào ngày 10/12 tới đây. Chồng sắp cưới của cô đồng thời là bạn trai lâu năm, Phạm Phú Đạt hiện là chuyên viên của Bộ Ngoại giao.

Tin phổ biến