Giải Trí

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 để mặt mộc, test vấn đáp cực gắt với BGK

DIỆU HUYỀN - 25/11/2022 10:57 GMT+7

Theo lịch trình, các thí sinh tham dự Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ phải trải qua các phần thi về mặt mộc và vấn đáp với BTC cuộc thi.

Ngày mai, tức ngày 26/11/2022, đêm chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ được diễn ra tại TP.HCM. Hiện tại 56 cô gái đến từ các tỉnh thành trên toàn quốc đều đang nỗ lực cố gắng để giành được những thành tích cao tại cuộc thi. 

Không chỉ xinh đẹp, những thí sinh năm nay được BTC đánh giá là có tiềm năng lớn với kỹ năng catwalk, tài hùng biện và cả trình độ học vấn cao. Xét về mặt bằng chung, nhiều cô gái trẻ ở độ tuổi đôi mươi đều là những nhân tố sáng giá để trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà.

312817441_6286879367993483_9035810375877971910_n
Năm nay cuộc thi HHVN đón nhận nhiều thí sinh tiềm năng

Sáng hôm qua, ngày 24/11, phần thi mặt mộc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã được diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ. 56 thí sinh được yêu cầu để mặt mộc hoàn toàn khi đối diện với ban giám khảo. Được biết, các thành viên ban giám khảo bao gồm Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Nhà thơ Trần Hữu Việt - Phó trưởng ban giám khảo, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu Thụy Vân và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Mỗi thí sinh đều sẽ được phỏng vấn Face-to-Face (Mặt đối mặt) với các vị BGK. Họ sẽ đưa ra những câu hỏi chuyên môn và khai thác những khía cạnh mới của thí sinh.

055958438921507f0930-1913
Dù khá bận rộn với công việc BTV tại Đài truyền hình Việt Nam nhưng Á hậu Thụy Vân vẫn có mặt từ sớm. Là một người có kinh nghiệm, người đẹp liên tục đưa ra những câu hỏi thông minh, sắc sảo giúp các thí sinh bộc lộ được các khía cạnh mới của bản thân
478523a5f4c72d9974d6-1850
Hoa hậu Tiểu Vy trang điểm nhẹ nhàng trong buổi phỏng vấn kín. Cô được nhiều người nhận xét là dễ gần, khá nhẹ nhàng với các thí sinh
7dc36f5f833d5a63032c-7669
Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022, Bảo Ngọc ăn mặc khá giản dị đến buổi làm việc. Người đẹp được đánh giá là một làn gió mới khi lần đầu ngồi vào ghế BGK
ea5359f48a9653c80a87-5097
2799a6d376b1afeff6a0-9741
Bên cạnh đó, các BGK khác cũng liên tục đặt câu hỏi để tìm hiểu thêm về các thí sinh năm nay

Là một trong những cuộc thi hoa hậu uy tín nhất quốc gia, không khó hiểu khi các thí sinh Hoa hậu Việt Nam phải trải qua nhiều phần thi khó nhằn.

Bà Phạm Kim Dung - Giám đốc Công ty Cổ phần Sen Vàng, đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, mới đây đã đăng tải một đoạn clip ngắn về khung cảnh của phần thi này khiến nhiều cư dân mạng sửng sốt.

hhvn
Các thí sinh được bố trí ngồi riêng biệt và trả lời vấn đáp trực tiếp với BGK

Rất nhiều ý kiến đã để lại bên dưới phần bình luận của đoạn clip. Đa số mọi người đều bị choáng ngợp bởi quy mô cũng như khâu kiểm tra "khét lẹt" của cuộc thi.

Một số bình luận nhận được nhiều sự đồng tình như: 

- Đúng là đẳng cấp Big1 tại Việt Nam có khác. Quy mô, quy chế hay khâu kiểm duyệt cũng cực kỳ khác biệt.

- Nhìn phát thấy uy tín liền. Bảo sao Hoa hậu Việt Nam không nổi danh cho được.

- Thích nhất HHVN. Chánh cung có khác!

- Cuộc thi sắc đẹp mà mình thấy công tâm nhất tại Việt Nam.

- Phải kiểm tra mặt mộc như này mới đáng tin chứ. Ai đời lại để hoa hậu đi PTTM bao giờ. Thế thì làm sao mà tôn vinh nét đẹp được.

- Nhìn cứ bị ngợp ấy. Các thí sinh hẳn cũng phải run lắm.

- Ai yếu vía nhìn phát biết liền.

- Rén rồi thì nói đi cưng! Nghĩ sao mà thành hoa hậu dễ dàng thế được.

...

315948229_6369873293027423_2287474843464838724_n
Không chỉ phần thi kiểm tra mặt mộc và phỏng vấn kín, các hạng mục khác tại HHVN năm nay cũng đều được triển khai một cách chặt chẽ và minh bạch

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp lâu đời tại Việt Nam, được tổ chức lần đầu vào năm 1988 và do báo Tiền Phong khởi xướng, sáng lập. 

Cứ 2 năm một lần, đến nay, cuộc thi đã trải qua 17 lần tổ chức với 17 cái tên người đẹp được xướng ở ngôi vị cao nhất. Hiện tại, người đang nắm giữ chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 là Đỗ Thị Hà, người đẹp sinh năm 2001 đến từ Thanh Hóa. Năm 2021, Đỗ Thị Hà trở thành đại diện Việt Nam và ghi danh vào Top 13 chung cuộc Miss World. 

top-3-hhvn2020-13235424
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020
Tin phổ biến