Giải Trí

Bài hát mới của tlinh bị đài truyền hình gọi là “rác”

DIỆU HUYỀN - 13/03/2023 06:21 GMT+7

Không chỉ tlinh, một số nghệ sĩ khác như Wowy, Chi Pu, Bình Gold hay Sơn Tùng M-TP, Phí Phương Anh… cũng bị chương trình nhắc tới như một số gương mặt tiêu biểu.

Trong bản tin tối ngày 11/3 của Hà Nội 18:00 phát sóng trên kênh Hà Nội 1, chương trình văn hóa - giải trí với tiêu đề "Âm nhạc rác trên mạng xã hội", nhiều ca khúc và nghệ sĩ đã được chỉ điểm. 

Đầu tiên ca khúc “Ghệ iu dấu của em ơi” đã được nhắc đến trực tiếp như một ví dụ. 

329976238_740166781162881_7636364371286980379_n_1

“Tháng 2 vừa qua, nữ rapper tlinh đã ra mắt MV “Ghệ iu dấu của em ơi”. MV nhận nhiều ý kiến trái chiều về ca từ, hình ảnh, thậm chí là cả về cái tên “ghệ iu”. Nhiều khán giả cho rằng càng ngày tlinh càng đánh đố người nghe với cách hát thều thào, lướt chữ, dính chữ và không truyền tải được bất kỳ thông điệp nào với phần lời khó hiểu, sáo rỗng.

Trong MV tlinh không ngại hở bạo khi mặc trang phục gợi cảm, đồ cắt xẻ với những động tác gợi dục. Điều đáng nói là MV không được gắn nhãn vì đối tượng của tlinh có thể là còn nhiều khán giả nhỏ tuổi”.

335473630_192560270138664_1044672372163776095_n

Sau tlinh, chương trình nhắc đến một trường hợp gây tranh cãi khác là video rap “Một điếu” có hơn 34 triệu lượt xem của rapper Wowy. Hiện MV đã bị ẩn khỏi nền tảng YouTube Việt Nam song phần audio được xuất bản cách đây 10 năm vẫn đang được phát sóng công khai. 

Trong lời bài hát có nhắc đến phật Di Lặc với hình tượng không mấy tích cực, có liên quan đến chất kích thích. Ngoài ra nhạc nền bài hát là bản kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn cũng gây tranh cãi.

Screenshot 2023-03-13 033625

Từng bị Đài truyền hình Việt Nam trực tiếp đưa tin, lần này Chi Pu cũng không thoát khỏi số phận bị “tế sống” một lần nữa.

“Chi Pu trở lại với MV Black hickey và Sashimi. Chưa bàn đến kỹ thuật âm nhạc, sản phẩm có hàng loạt những hình ảnh nặng đô nhưng đều không dán nhãn hạn chế đối tượng người xem. Ở Black hickey, khán giả cho rằng nội dung MV nông cạn, mập mờ như một bộ phim 18+ chốn văn phòng. Còn với MV sashimi, nhiều nhà báo chuyên mảng âm nhạc đã nhận định đây là một video ca nhạc phản cảm, gợi dục, với ca từ dung tục, sáo rỗng”.

Screenshot 2023-03-13 033659

Điều này cũng xảy ra tương tự với các sản phẩm âm nhạc của Bình Gold, Phí Phương Anh. Tạm bỏ qua các nhan đề gây sốc như Bốc bát họ, Ông bà già tao lo hết… các MV trên đều bị chỉ trích dung tục, nội dung vô nghĩa. 

maxresdefault-2
phi-phuong-anh-bien-hoa-nhu-tac-ke-hoa-trong-mv-debut-3

Chương trình cho biết điểm chung của các MV trên là đều có những cảnh quay tiêu cực, khoe mẽ với những nhân vật nữ mặc đồ hở hang, động tác phản cảm, ca từ nhảm nhí, sáo rỗng. 

Ngoài ra, chương trình cũng đề cập đến những giải pháp ngăn chặn âm nhạc “rác” trên mạng xã hội. Điển hình như MV “There’s No One At All” của Sơn Tùng M-TP, nhóm rap Nhà Làm… đều đã nhận án phạt bởi những hình ảnh và ca từ không đúng chuẩn mực. 

son-tung-m-tp-xin-loi-ngung-_371651237054

 Song song, một số nghệ sĩ khác lại đã và đang làm tốt công việc là ca hát và truyền tải thông điệp tích cực của một ca sĩ đến với khán giả. Ví dụ như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Hương Giang đều dán nhãn cho MV, các ca sĩ Hoàng Dũng, Hứa Kim Tuyền, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh đã cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng từ phần nghe cho tới phần nhìn.

Ngay sau khi bản tin trên được phát sóng và lan truyền rộng rãi, nhiều fanpage lớn đã đưa lại thông tin. 

Hầu hết khán giả đều đồng tình với ý kiến trên. Họ cho rằng âm nhạc của giới trẻ ngày nay đang ngày càng đi lệch với chuẩn mực xã hội. Những ca khúc vốn dĩ không dành cho trẻ nhỏ cũng không được dán nhãn. Điều này đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới sự tiếp cận của các khán giả nhí với thể loại âm nhạc “rác” này.