Giải Trí

Vụ TaeYeon bị lừa đảo bất động sản: Hồ sơ đã chuyển cho công tố

Quỳnh Vân - 29/11/2022 08:12 GMT+7

Sau hàng loạt những chỉ trích vì TaeYeon mua đất để đầu cơ tích trữ thì mới đây, hồ sơ của vụ TaeYeon bị lừa đảo đã được chuyển cho công tố

Mới đây, Sở cảnh sát Suseo ở Seoul thông báo rằng họ chuyển hồ sơ của hơn 20 người (bao gồm giám đốc công ty BĐS) với tội danh gian lận và vi phạm Đạo luật Đất nông nghiệp theo Đạo luật về trừng phạt kinh tế đặc biệt. Nhóm người này bị cáo buộc lừa đảo 3000 nạn nhân bằng cách bán những khu đất không phát triển được và thu lợi bất chính 250 tỷ won. Taeyeon (SNSD) cũng là 1 nạn nhân trong vụ việc này.

Vào khoảng tháng 10/2021, báo Hàn đưa tin Taeyeon đã mua 1 mảnh đất ở Hannam, Gyeonggi với giá 1,1 tỷ won (hơn 21 tỷ VNĐ) theo lời công ty BĐS trên. Tuy nhiên, khu đất mà phía Taeyeon mua không thể tái định cư và phát triển được vì nó là "khu vực núi bảo tồn" theo Đạo luật Bảo tồn Rừng và chỉ có công trình quân sự hoặc công cộng mới được phép xây dựng. Các nạn nhân đã nộp đơn tố cáo lên cảnh sát từ tháng 7/2021.

316824491_1675823082839407_4698073558709362148_n

Được biết, khu đất mà TaeYeon mua được công ty bất động sản mua với giá 400 triệu won và bán lại cho nàng trưởng nhóm nhạc SNSD với giá 1,1 tỷ won chỉ trong vòng 3 tháng. Cơ quan điều tra cho biết công ty bất động sản này đã chia nhỏ khu đất và bán cho 3000 người. Để tránh bị nghi ngờ, công ty bất động sản này đã thực hiện các quảng cáo để truyền bá hình ảnh, thu hút các nhà đầu tư giàu có bằng cách sử dụng một diễn viên hài nổi tiếng của đài KBS làm người bán.

file.tinnhac.com-resize-600x-2021-10-28-_20211028142150-6d1a

Từ khi ra mắt đến nay, dù đã có trong tay tài sản, địa vị nhất định nhưng người hâm mộ thấy rằng cuộc đời cô luôn gặp nhiều những biến cố. Cô liên tục mất đi người thân của mình và rồi lại bị lừa đảo mất hàng tỷ won khiến người hâm mộ không khỏi thương xót. Ban đầu, nhiều đầu báo đã chỉ trích cô vì cho rằng cô đã mua đất nhằm mục đích đầu cơ tích trữ. Tuy nhiên, sau quá trình xác minh thì miếng đất mà cô bị lừa đảo là do cô mua để làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình.

Đây không phải là lần đầu tiên idol nổi tiếng Hàn Quốc trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tiền bạc. Trước đây, Lisa là thành viên của nhóm nhạc đình đám Black Pink cũng từng bị chính quản lý cũ thân thiết lừa đảo 1 tỷ won. Nữ ca sĩ IU cũng từng nhiều lần bị lừa tiền chỉ vì tin vào những lời hứa hẹn của một công ty "ma". Đa phần những trường hợp các thần tượng bị lừa tiền đều xuất phát từ việc "nhẹ dạ cả tin".