Giải Trí

Công Vinh từng đỗ Đại học Luật Hà Nội với điểm số cao thứ 3 toàn khóa

An Nhiên - 08/09/2021 15:56 GMT+7

Cách đây 5 năm, Công Vinh từng thi đỗ hệ tại chức của trường Đại học Luật với số điểm cao thứ 3 toàn khóa.

Khi nói tới Công Vinh, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến một cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, không chỉ thành công trong sự nghiệp "quần đùi áo số", Công Vinh còn khiến nhiều người bất ngờ vì từng đỗ Đại học với số điểm khá cao.

cong-vinh-2
Khi nhắc tới Công Vinh, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam.

Đầu năm 2016, cựu cầu thủ tuyển Việt Nam đã nhận được giấy thông báo trúng tuyển hệ tại chức của Đại học Luật Hà Nội. Tổng điểm 3 môn của Công Vinh là 21 điểm, với lần lượt 3 môn Ngữ Văn 7,5 - Lịch Sử 6,5 và Địa lý 7.  Với thành tích này, anh đã trở thành thí sinh có số điểm cao thứ 3 trong đợt. 

Sau đó, Công Vinh đã làm thủ tục nhập học tại Khoa luật Hành chính và luật Dân sự của trường ĐH Luật Hà Nội. Anh cho biết, lý do muốn học luật là để thuận tiện cho công việc về sau. 

cong-vinh-1
Anh đã đỗ trường Đại học Luật với số điểm cao thứ 3 toàn khóa.
cong-vinh

Thời gian học tập của chàng cầu thủ có thể kéo dài 5 năm hoặc lâu hơn vì anh còn vướng nhiều lịch tập luyện và thi đấu. Trước đó, Công Vinh cũng từng được tuyển thẳng vào Đại học TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh nhưng anh đã bỏ dở việc học.

Tin trong ngày:

>> Xôn xao hình ảnh trọng tài đập tay cầu thủ Australia khi kết thúc trận đấu

>> Tình hình sức khỏe Phi Nhung sau hơn 10 ngày điều trị Covid-19: Có thể tuần sau sẽ rút ống thở

>> Bão Conson đang tiến gần Biển Đông, mưa lớn trên cả nước

Tin phổ biến