Giải Trí

Xót xa những ngày tháng cuối đời của soái ca “Vì yêu mà đến”

Hương Ly - 07/02/2023 11:01 GMT+7

Thông tin mỹ nam “Vì yêu mà đến” – Phạm Hồng Hải Quân qua đời ở tuổi 40 khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Ngày 6/2, Phạm Hồng Hải Quân đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà Trà Vinh vào 11h5’ sáng cùng ngày. Anh cũng chính là nhân vật từng góp mặt trong chương trình “Vì yêu mà đến” cách đây 5 năm. Thông tin này khiến cộng đồng mạng xôn xao vì thương tiếc khi Hải Quân ra đi ở tuổi 40.

Mới đây, bà Quí – mẹ ruột của Phạm Hồng Hải Quân chia sẻ trên VietNamNet, cho biết: “Con trai đã bỏ tôi mà đi. Tôi nhớ con lắm, nhớ từng lời nói con dành cho cha mẹ".

vi-yeu-ma-den-111zon-16756807031

Bà Quí tiết lộ lúc sinh thời, con trai bà là người hiếu thảo và vô cùng tình cảm. Thương bố mẹ già yếu, nhiều bệnh tật, Hải Quân luôn chắt chiu tiền gửi về quê lo thuốc thang cho cha mẹ.

Cách đây 3 tháng, Hải Quân mắc bệnh phổi, được gia đình đưa nhập viện tại bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM trong tình trạng nguy kịch. Khi đó, nhờ sự cứu chữa tận tình của các y bác sĩ, anh đã may mắn được cứu sống. Trong suốt khoảng thời gian ấy, vợ chồng bà Quí dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn thay nhau lên chăm sóc con trai.

329194625-1227839111466825-18410

Gần đây, khi sức khỏe tạm ổn định, Hải Quân được xuất viện, đưa về quê nhà tĩnh dưỡng. Không ngờ, bệnh tình của anh lại chuyển biến nặng và qua đời. Sự ra đi đột ngột của Hải Quân khiến gia đình, họ hàng, xóm giềng, đồng nghiệp đều rất sốc. Chính bố mẹ anh cũng không dám tin con trai đã qua đời.

Được biết, doanh nhân Phạm Hồng Hải Quân là 1 trong những "nam thần" nhận được nhiều lời tỏ tình nhất khi tham gia chương trình "Vì yêu mà đến" được phát sóng vào năm 2017. Thời điểm đó, Hải Quân từng được ngồi vào "ghế nóng" của chương trình cùng với nhiều khách mời nam khác như Cường Seven, Karik, Phí Ngọc Hưng,... Thế nhưng khi được 5 cô gái tỏ tình, Hải Quân đã từ chối và đề nghị kết bạn trước khi tiến xa hơn.

6-midu-2-5495-1502270046-1278

Ngoài là một doanh nhân, Hải Quân còn lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh chiếu rạp nổi tiếng như: Hùng Ali, Gái già lắm chiêu, Cao thủ ẩn danh... Trong đó, phải kể đến bộ phim "4 năm, 2 chàng, một tình yêu" do anh là giám đốc sản xuất được khán giả yêu thích.