Giải Trí

Vừa phẫu thuật thanh quản chưa lâu, Lâm Khánh Chi “sốc nặng” khi bị đồn qua đời

Hương Ly - 14/11/2022 20:52 GMT+7

Lâm Khánh Chi không giấu được sự tức giận khi bị một số người ác ý cố tình đưa tin sai sự thật về cô.

Cuối tháng 10 vừa qua, Lâm Khánh Chi đã lên đường sang Thái Lan để thực hiện ca phẫu thuật can thiệp thanh quản. Người đẹp cho biết đây chính là điều cô đã ấp ủ bấy lâu nay: "Khánh Chi cảm ơn mọi người đã yêu thương quan tâm đến khánh Chi. 10 năm đấu tranh cuối cùng quyết định là cũng vì muốn có một phiên bản hoàn hảo cho khán giả, và đặc biệt là người yêu của mình nè. Trước khi làm bác sĩ tư vấn rất kỹ khi làm giọng xong có thể hát hay cũng có thể không hát hay nếu đồng ý thì làm và dưỡng giọng từ một tháng tới ba tháng giọng mới ổn định được".

01667788071

Để nhanh chóng hồi phục sức khỏe, nữ ca sĩ đã lui về ở ẩn, dành thời gian nghỉ ngơi sau cuộc phẫu thuật. Thế nhưng, chính vì sự ít xuất hiện của Lâm Khánh Chi đã bị một số thành phần xấu lợi dụng để đưa tin sai sự thật.

Cụ thể, trên trang cá nhân của Lâm Khánh Chi mới đây đã đăng tải bài viết tỏ rõ sự tức giận khi bị kẻ xấu xuyên tạc thông tin. Nữ ca sĩ đã chia sẻ link video có tiêu đề: "Ca sĩ Lâm Khánh Chi bất ngờ kết thúc cuộc đời tại nhà riêng tối nay" kèm dòng trạng thái: “Ác với tui quá vậy...huhu”.

lam khanh chi

Ở dưới phần bình luận, Lâm Khánh Chi “bất lực” nói thêm: "Trời ơi hết chuyện lấy cái chết người ta ra câu view".

21668433969.jpeg

Rất nhiều cư dân mạng sau khi đọc được bài viết đã đồng loạt vào report (báo cáo) kênh Youtube của đối tượng cố tình đưa tin sai sự thật để câu view. Ngoài ra, không ít người cũng khuyên Lâm Khánh Chi nên có biện pháp cứng rắn để tránh vướng vào những tin đồn thất thiệt.

312235915_1926592087533767_78404

Được biết, Lâm Khánh Chi chỉ là một trong số những nghệ sĩ bị kẻ xấu đồn qua đời dù đang khỏe mạnh. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Xuân Hinh, Thúy Nga, Hoài Linh, Nhật Kim Anh, MC Lại Văn Sâm,... đều từng ít nhất một lần bị sử dụng hình ảnh và tên tuổi mang ra câu view ác ý.

Tại điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, có quy định hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Đồng thời, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Điều 4 số 15/2020/NĐ-CP quy định “Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VII tại Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại Điều 106 Nghị định này. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức”.

Như vậy, trường hợp tổ chức có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật... sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Trường hợp cá nhân thực hiện hành vi này thì sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020.