Giải Trí

Thiên Ân khóc nức nở: “Không nghĩ mình sẽ out khỏi top 10”

Hương Ly - 26/10/2022 09:53 GMT+7

Thiên Ân thừa nhận bản thân có ít thời gian chuẩn bị nhưng tự tin với năng lực của mình thì vẫn đủ khả năng để vào top 10.

Là 1 trong những người đẹp tài sắc vượt trội, được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss Grand International song Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chỉ dừng chân top 20 chung cuộc . Kết quả này khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối, hụt hẫng.

01667113293.jpeg

Trước kết quả này, Thiên Ân đã có những chia sẻ đầu tiên: “Nói không khóc thì không được vì bản thân Ân không nghĩ mình sẽ out khỏi top 10. Có thể là Ân có ít thời gian chuẩn bị nhưng Ân nghĩ với năng lực của mình thì vẫn đủ khả năng để vào top 10. Cá nhân Ân thấy là phần trình diễn của Ân không tệ đến mức bị loại khỏi top 10, nên thấy hơi thất vọng. Nói chung là Ân cũng hơi cầu toàn nên mỗi phần thi tôi đều hỏi mọi người rằng có được không. Ân không bao giờ chấm điểm 10 cho bản thân cả, có thể mọi người thấy tốt rồi nhưng tôi vẫn thấy chưa thấy, thấy cần phải cố gắng hơn nữa. Cho nên việc Ân bị loại khỏi top 10 nằm ngoài ý muốn của Ân. Lúc đó Ân đứng cầu nguyện để vô top 10, Ân tự tin lắm. Tôi còn nói chị Dung tin Ân đi, Ân làm được".

Hoa hậu Thiên Ân còn nhận xét chiến thắng của người đẹp Isabella Menin đến từ Brazil hoàn toàn xứng đáng. Về phía bản thân, Thiên Ân khẳng định sẽ cố gắng hơn nữa, không nghĩ về kết quả tại Miss Grand International nhiều.

312898665_3831838323769468_10196

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, bà Phạm Kim Dung đã gửi lời nhắn tới Thiên Ân: “Chị tự hào về em, về những gì em nỗ lực. Cô gái chỉ có 2 ngày để chuẩn bị, vài tiếng đồng hồ để ngủ. Với tất cả gì em đã và đang cố gắng, Việt Nam tự hào có đại diện như em”.

Được biết, trước đêm chung kết, Thiên Ân bị ốm và sụt 5 kg vì lịch trình dày đặc và lo lắng. "Các thí sinh hầu như ai cũng bị bệnh cả. Đến hôm nay tôi cũng gần như tắt tiếng rồi. Nhưng các khán giả hãy yên tâm vì tôi vẫn sẽ hô vang hai tiếng Việt Nam một cách đầy tự hào.

Áp lực chắc chắn có nhưng tôi sẽ biến nó thành động lực để có những phần thi tốt hơn trên sân khấu tối nay. Mục tiêu của tôi là chiếc vương miện. Tôi tin rằng khi đặt mục tiêu cao, bản thân sẽ được thúc đẩy để ngày càng hoàn thiện. Cuộc thi này, mỗi thí sinh đều tỏa sáng theo cách riêng và ai cũng xứng đáng chiến thắng", cô cho biết.