Giải Trí

NS Hoài Linh bị “đào” lại quá khứ từng “nướng” cả tỷ vào sòng bạc, bộ sưu tập trầm hương thực chất là “đồ mượn”

Hương Ly - 25/05/2021 19:11 GMT+7

Theo tiết lộ của vợ ca sĩ Khánh Bình, cách đây 6 năm NS Hoài Linh từng bị khán giả ghét bỏ vì đam mê đánh bài và chơi số.

Sự việc NS Hoài Linh bị nghi ngờ  “ăn chặn” 13 tỷ tiền từ thiện miền Trung đến nay vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Điều đáng nói, chỉ đến khi sự việc bị đẩy đi quá xa, nam danh hài mới lên tiếng cho biết số tiền hiện vẫn đang nằm trong tài khoản cá nhân.

screen-shot-2021-05-24-at-81441

Giữa lúc ồn ào đang cao trào, cư dân mạng mới đây bất ngờ “đào lại” 2 đoạn video của vợ ca sĩ Khánh Bình và cố NS Chí Tài tiết lộ về thú vui đánh bài và chơi số của Hoài Linh.

Cụ thể, trong một video được đăng tải vào năm 2015, vợ Khánh Bình chia sẻ: “Nhưng mà Khánh Bình đi hát chung với anh Linh bên Úc về, Khánh Bình nói là gặp ai người hâm mộ cũng nói xấu anh Linh hết, nói là anh Linh đi qua bển hát tiền show không bao nhiêu nhưng ghiền đánh bài thua mấy trăm ngàn, về Việt Nam thì đam mê chơi số, thua mấy trăm triệu, có khi cả tỷ luôn”.

Ngoài ra, trong một show trò chuyện, cố NS Chí Tài từng gây chú ý khi tiết lộ về thú vui của NS Hoài Linh: “Hồi xưa anh Linh thích casino, thích đánh bài lắm, anh ấy thích giải trí, nhiều khi giải trí hơi quá, sát giờ diễn còn quên luôn, nhưng cũng thi thoảng thôi chứ cũng không nhiều. Nếu anh Linh giảm bớt đi thì chắc đỡ. Tại vì anh chỉ lo anh Linh đóng tiền điện nhiều quá. Cái đó không phải tật xấu đâu, là hobby (sở thích riêng) của người ta”.

Mặc dù, đây chỉ là những câu chuyện trong quá khứ của NS Hoài Linh song vào thời điểm số tiền lên đến hơn 14 tỷ quyên góp chưa được được làm rõ càng khiến khán giả thêm thất vọng về nam danh hài gạo cội của làng giải trí Việt.

Chưa kể, đoạn clip Đàm Vĩnh Hưng từng đến thăm nhà Hoài Linh và được đàn anh giới thiệu căn phòng toàn gỗ trầm hương tiền tỷ cũng bị cộng đồng mạng “đào xới” lại. Đáng chú ý, trong clip, nam danh hài từng giới thiệu căn phòng đầy gỗ của mình có cả kỳ nam (loại gỗ có giá trị cao, có khi lên đến vài tỷ đồng) và tặng đàn em một chiếc vòng trầm hương giá 2,2 tỷ đồng.

Sau khi xem lại đoạn clip này, nhiều khán giả tin rằng với khối tài sản có giá trị lên đến trăm tỷ như này Hoài Linh sẽ không cần thiết phải "tham" số tiền từ thiện mười mấy tỷ đồng như vậy. Tuy nhiên, mới đây trên trang Fanpage Trường Đua Đại Nam official đã tung ra bằng chứng khẳng định bộ sưu tập trầm hương trăm tỷ của Hoài Linh thực chất là “đồ mượn”.

bo suu tap tram huong cua Hoai Linh la do di muon

Hiện tại, phía NS Hoài Linh vẫn chưa có bất cứ động thái phản hồi nào trước những thông tin này. Hy vọng trong thời gian tới, nam danh hài sẽ sớm có câu trả lời chính thức đến công chúng.

Bóc mẽ “hạt sạn” vô lý trong văn bản Hoài Linh cung cấp cho truyền thông về kế hoạch từ thiện