Giải Trí

Hoa hậu trộm đồng hồ Rolex 2 tỷ đồng của bạn trai lĩnh án 7 năm tù

Hương Ly - 13/12/2022 14:59 GMT+7

Lợi dụng lúc bạn trai ngủ say, bị cáo đã lấy đồng hồ nhái đánh tráo chiếc đồng hồ hiệu Rolex trị giá 1,9 tỷ đồng.

Ngày 13/12, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lã Thị Anh (tức Hoa hậu Lã Kỳ Anh - Miss Vietnam Continents 2018) 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

photo-1-16340401484391515783191

Theo cáo trạng, Lã Thị Anh và Nguyễn Minh Tân (25 tuổi) quen biết nhau qua mạng xã hội từ tháng 7/2021. Đến đầu tháng 8/2021, bị cáo thường đến nhà anh Tân ở phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh và ngủ lại tại đây.

Trong thời gian này, Anh được anh Tân cho xem bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền được trưng bày ở trong phòng ngủ. Trong đó, có chiếc đồng hồ Rolex Daytona Platinum trị giá 80.000 - 90.000 USD mà anh Tân rất thích.

Khi biết giá trị của chiếc đồng hồ hiệu, Anh đã nảy sinh ý định xấu. Lợi dụng lúc bạn trai ngủ say, Anh đã chụp hình chiếc đồng hồ rồi gửi cho anh T.V.T. nhờ đặt mua chiếc đồng hồ “fake” như trong hình với giá 13,5 triệu đồng.

Sau khi mua được đồng hồ “fake”, ngày 11/9, Anh qua nhà anh Tân chơi và ngủ lại. Khi thấy đối phương đã ngủ say, Anh đã đánh tráo chiếc đồng hồ giả và lấy chiếc đồng hồ thật cho vào túi xách.

Sau đó, Anh đưa cho anh T.V.T. đem chiếc hồ thật đi cầm được 1 tỷ đồng và hẹn đến ngày 30/9/2021 sẽ chuộc lại. Khi anh T. hỏi nguồn gốc, giấy tờ của chiếc đồng hồ, Anh cho biết giấy tờ để bên Mỹ và hứa sẽ đưa lại cho anh T. sau.

Anh T. đồng ý và chuyển khoản cho Anh số tiền 970 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Anh đã đem đi trả nợ cho một người quen vì trước đó từng mượn để đầu tư tiền ảo Fores.

0pnosi1c8bfnkardsi4i75yejeyta7q0

Ngày 15/11/2021, anh Tân phát hiện chiếc đồng hồ hiệu mà mình yêu thích đã bị đánh tráo nên lập tức đến Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 trình báo. Lúc này, anh Tân chỉ nghi ngờ người giúp việc trong nhà đánh cắp mà không hề nghĩ do bạn gái Lã Thị Anh.

Qua điều tra, Công an phát hiện có một người đã chụp ảnh chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum lên mạng xã hội. Chủ nhân bức ảnh sau đó đã được mời lên cơ quan công an làm việc. Tại đây, đối tượng khai chiếc đồng hồ được một người bạn, là thợ sửa đồng hồ gửi cho tấm hình nên đã đăng lên mạng để khoe.

Lần theo dấu vết, công an xác định T.V.T sau khi nhận đồng hồ từ Lã Thị Anh đã mang đi bảo dưỡng, đánh bóng.

Anh T.V.T và một số người liên quan, do không biết chiếc đồng hồ Lã Thị Anh đem cầm là tài sản phạm tội mà có nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM không xử lý.

Ngày 23/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt tạm giam đối với Lã Thị Anh.