Giải Trí

Thiên Ân giải thích lý do vắng mặt trong ngày đón Chủ tịch Miss Grand sang Việt Nam

Hà My - 23/03/2023 11:44 GMT+7

Trong buổi đón tiếp ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International cùng các người đẹp của Miss Grand Thái Lan sang Việt Nam không có tên Hoa hậu Thiên Ân.

Mới đây, BTC Miss Grand Vietnam đã đăng thông báo lịch trình làm việc của chủ tịch Miss GrandInternational - Ông Nawat cùng các người đẹp của Miss Grand Thái Lan tại Việt Nam. Theo đó, ông Nawat Itsaragrisil và các người đẹp Miss Grand Thái Lan sẽ có chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 23-25/3. Được biết, ông Nawat sang Việt Nam để khảo sát cho cuộc thi Miss Grand International 2023.

Thiên Ân giải thích lý do vắng mặt trong ngày đón Chủ tịch Miss Grand sang Việt Nam
Poster công bố lịch làm việc của ông Nawat ở Việt Nam.

BTC Miss Grand Việt Nam cũng công bố bốn nàng hậu xuất hiện trong buổi đón tiếp ông Nawat là Á hậu Quỳnh Châu, Á hậu Tuyết Như, Á hậu Mai Ngô, Á hậu Minh Thư. Sau khi công bố, người hâm mộ tỏ ra thắc mắc khi Thiên Ân - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 không có mặt trong buổi đón tiếp này.

Giải thích về lý do không có mặt đón ông Nawat, Thiên Ân bình luận dưới bài viết và cho biết cô có lịch công tác ở Lai Châu nên không có mặt cùng hội chị em đón ông Nawat được. Trả lời Zing, đại diện của Đoàn Thiên Ân cũng xác nhận thông tin trên và cho biết Hoa hậu đang có chuyến làm việc ở Lai Châu không thể về TP.HCM kịp thời để tham gia sự kiện.

Thiên Ân giải thích lý do vắng mặt trong ngày đón Chủ tịch Miss Grand sang Việt Nam
Bốn người đẹp đón ông Nawat không có tên Thiên Ân khiến nhiều người tò mò.
Thiên Ân giải thích lý do vắng mặt trong ngày đón Chủ tịch Miss Grand sang Việt Nam
Thiên Ân giải thích lý do vắng mặt trong ngày đón Chủ tịch Miss Grand sang Việt Nam.

Nhiều người cho rằng, BTC Miss Grand Việt Nam đã tinh ý không để Thiên Ân xuất hiện trong buổi đón tiếp vì trước đó, ông Nawat từng miệt thị ngoại hình của nàng hậu. Cụ thể, trong cuộc thi Miss Grand International 2022 diễn ra tại Thái Lan, Thiên Ân là đại diện của chủ nhà Việt Nam. Tại cuộc thi trên, Thiên Ân không lọt vào top 10 chung cuộc vì lý do theo ông Nawat là không đáp ứng tiêu chí hình thể.

Sau khi cuộc thi kết thúc, trên sóng livestream, ông Nawat có phát ngôn gây tranh cãi được cho là miệt thị ngoại hình Thiên Ân với những câu nói như "phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to". 

Phát ngôn của ông Nawat khi đó bị nhiều fan sắc đẹp quốc tế lẫn Việt Nam chỉ trích dữ dội. Thậm chí, lượt theo dõi fanpage cuộc thi trên Instagram cũng tụt hạng nghiêm trọng. Nhiều fan Việt Nam lên tiếng chỉ trích và tuyên bố tẩy chay cuộc thi nếu Miss Grand International 2023 diễn ra ở Việt Nam.

Thiên Ân giải thích lý do vắng mặt trong ngày đón Chủ tịch Miss Grand sang Việt Nam
Ông Nawat từng bị chỉ trích vì miệt thị ngoại hình Thiên Ân.
Thiên Ân giải thích lý do vắng mặt trong ngày đón Chủ tịch Miss Grand sang Việt Nam
Sau cuộc thi, Thiên Ân được khen ngày càng xinh đẹp hơn.

Bị áp lực dư luận, khi đó, ông Nawat lại "quay xe" cho rằng bản thân không miệt thị ngoại hình Thiên Ân. Bản thân bà Phạm Kim Dung - BTC cuộc thi Miss Grand Việt Nam cho biết đã trao đổi với ông Nawat về vấn đề trên. Theo đó, ông Nawat cho biết, chỉ trả lời và giải thích về lý do Thiên Ân không lọt top 10. Tuy nhiên, bà Dung cho rằng câu giải thích đó "cũng hơi nặng nề".

Chính vì thế, lần trở lại Việt Nam làm việc này của ông Nawat khiến nhiều fan sắc đẹp chú ý. Lo sợ ông Nawat không được chào đón, bà Phạm Kim Dung đánh tiếng mong fan "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Bà Dung mong fan "hãy thể hiện tinh thần hiếu khách, bỏ qua chuyện cũ và luôn thân thiện, tinh thần thân ái của người Việt Nam khi khách đến nhà". 

Thiên Ân giải thích lý do vắng mặt trong ngày đón Chủ tịch Miss Grand sang Việt Nam
Bà Phạm Kim Dung mong fan hãy thể hiện tinh thần hiếu khách, bỏ qua chuyện cũ và luôn thân thiện, tinh thần thân ái của người Việt Nam khi khách đến nhà.

Bà Dung cho rằng, Miss Grand Thái Lan có nhiều sự lựa chọn để tới nhưng họ ông Nawat chọn Việt Nam. Bà cho rằng, điều này thể hiện một tinh thần cầu thị, hòa bình. "Đoàn Miss Grand Thái Lan sang Việt Nam cũng góp phần quảng bá du lịch, văn hoá, con người Việt Nam, chúng ta hãy nên chào đón bằng tinh thần thân ái nhất. Mãi yêu", bà Dung nhắn nhủ fan.