Giải Trí

Tiểu sử Bích Phương – Nữ ca sĩ có sự nghiệp thành công nhất nhì Vbiz nhưng tuổi 33 vẫn lẻ bóng một mình

Lê Hồng - 23/11/2022 11:11 GMT+7

Bích Phương được biết đến là nữ ca sĩ có ngoại hình xinh đẹp, tính cách hài hước cùng nhiều bài hit đình đám. Trong bài viết này, SaoDaily sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm của nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh này nhé!

1. Bích Phương là ai?

Tính đến thời điểm hiện tại, Bích Phương đã có hơn 10 năm hoạt động trong showbiz Việt. Để trở thành nữ ca sĩ có nhiều bài hit cùng khối tài sản khủng ở tuổi 33 thì cô cũng đã trải qua nhiều khó khăn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Năm 2008, Bích Phương tham gia chương trình “Vietnam Idol”. Lúc đó, vì chưa có kinh nghiệm hát lẫn khả năng trình diễn sân khấu nên cô chỉ lọt vào top 40 và không được ai chú ý đến.

Hình ảnh xinh đẹp của nữ ca sĩ Bích Phương
Hình ảnh xinh đẹp của nữ ca sĩ Bích Phương

Mãi đến sau này, khi tham gia “Vietnam Idol 2010”  và lọt vào top 7 thì cô mới chính thức có cơ hội bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Những bài hát giúp Bích Phương chinh phục hàng triệu khán giả phải kể đến như: Vẫn, Em đã sai vì em tin, Chỉ là em giấu đi, Phai dấu cuộc tình, Bao giờ lấy chồng,…

Tính đến thời điểm hiện tại, Bích Phương đã có hơn 10 năm tham gia nghệ thuật
Tính đến thời điểm hiện tại, Bích Phương đã có hơn 10 năm tham gia nghệ thuật

2. Tiểu sử Bích Phương

Tên thật: Bùi Thị Bích Phương

Ngày sinh: 30/09/1989

Chiều cao: 1,68 m

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Quê quán: Quảng Ninh

Nghề nghiệp: Ca sĩ

Bài hát nổi bật: Vẫn, Em đã sai vì em tin, Chỉ là em giấu đi, Phai dấu cuộc tình, Bao giờ lấy chồng, Bùa Yêu, Đi Đu Đưa Đi,…

Giải thưởng nổi bật: Video âm nhạc của năm tại Zing Music Awards 2016, Video âm nhạc ấn tượng của năm tại WeChoice Awards 2016, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2019, Ca sĩ Việt Nam duy nhất trình diễn tại lễ trao giải AAA 2019,…

Các ca khúc của Bích Phương đều trở thành hit
Các ca khúc của Bích Phương đều trở thành hit

3. Sự nghiệp của Bích Phương

3.1. Thử thách bản thân ở nhiều cuộc thi âm nhạc

Bích Phương sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật cả chính vì thế con đường âm nhạc của cô chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra thời còn đi học cô bị nhiều người chê bai, xa lánh chỉ vì ngoại hình xấu và có làn da khô như con rắn. Vì những lý do trên mà sau này không ai nghĩ Bích Phương sẽ trở thành một ca sĩ thành công như hiện tại.

Thời còn đi học Bích Phương bị xa lánh vì có ngoại hình xấu
Thời còn đi học Bích Phương bị xa lánh vì có ngoại hình xấu

Sau khi học hết cấp ba, Bích Phương thi đậu và theo học tại trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Hạ Long nhưng bất ngờ có sự rẽ hướng sang con đường âm nhạc. Để tìm kiếm cơ hội bước chân vào showbiz, Bích Phương mạnh dạn đăng kí thi chương trình “Vietnam Idol” nhưng chỉ  lọt top 40.

Bích Phương thử sức mình ở các cuộc thi âm nhạc
Bích Phương thử sức mình ở các cuộc thi âm nhạc

Tưởng chừng thất bại ở cuộc thi trên thì Bích Phương sẽ từ bỏ con đường ca hát nhưng không, cô tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình bằng việc tiếp tục tham dự cuộc thi “Vietnam Idol 2010” . Sự trở lại của cô lần này đã có nhiều tiến bộ cả về mặt hát lẫn khả năng làm chủ sân khấu nên đã chính thức lọt vào top 7. Vị trí này chính thức mở ra một cách cửa tươi sáng giúp Bích Phương được gần với khán giả qua hàng loạt các ca khúc.

Bích Phương lọt top 7 “Vietnam Idol 2010”
Bích Phương lọt top 7 “Vietnam Idol 2010”

3.2. Bích Phương được mệnh danh là "thánh nữ nhạc sầu" của Vbiz

Gần một năm sau khi bước ra từ cuộc thi “Vietnam Idol 2010”, năm 2011, Bích Phương cho ra mắt ca khúc “Có khi nào rời xa”. Với giọng hát sâu lắng, nội dung mới lạ, chất lượng MV tốt mà sản phẩm này nhanh chóng trở thành hit. Thằng thắng xông lên, cô tiếp tục “trình làng” nhiều dự án khác như:  Vẫn, Em đã sai vì em tin, Chỉ là em giấu đi, Phai dấu cuộc tình,... Tất cả những ca khúc trên đều được khán giả đón nhận nhiệt tình nên đã giúp Bích Phương mang về nhiều giải thưởng âm nhạc. 

Với giọng hát nhẹ nhàng Bích Phương được mệnh danh là
Với giọng hát nhẹ nhàng Bích Phương được mệnh danh là "thánh nữ nhạc sầu"

Hoạt động trong showbiz hơn 10 năm, Bích Phương được mọi người công nhận là “thánh nữ nhạc sầu” vì từng câu chữ, cách nhấn nhá đến nội dung câu chuyện đều mang một nét buồn đến não nề.

bich-phuong-noi-gi-khi-het-me-ruot-den-khan-gia-nhac-chuyen-lay-chong-150-6748143

3.3. Đạt được nhiều thành công hơn khi chuyển sang hình tượng quyến rũ

Trở thành “thánh nữ nhạc sầu” Bích Phương vẫn được nhiều người đón nhận. Nhưng bên cạnh đó, cũng không ít người cho rằng đã đến lúc cô cần thay đổi để không gây sự nhàm chán cho khán giả.

Để một ca sĩ thay đổi phong cách âm nhạc của mình trong một thời gian ngắn là điều vô cùng khó khăn nhưng Bích Phương cũng đã thành công. Cụ thể, cô dần chuyển mình với hình ảnh vui tươi, nhí nhảnh thông qua MV “Bao giờ lấy chồng”. Đây có thể xem là sản phẩm âm nhạc giúp Bích Phương vượt qua được cái bóng quá lớn của chính mình để đi tìm kiếm sự mới mẻ.

Bích Phương thay đổi hình ảnh vui tươi trong MV
Bích Phương thay đổi hình ảnh vui tươi trong MV "Bao giờ lấy chồng"

Được khán giả đón nhận hình ảnh mới này, Bích Phương tiếp tục cho ra mắt các ca khúc khác như: Nói thương nhau thì đừng làm nhau đau, Bùa yêu, Chị ngả em nâng,… Những MV này được cô đầu tư kinh phí cao, tạo nên sự độc lạ khi làm MV trên nền văn hóa cổ truyền. Đặc biệt để có được hình ảnh quyến rũ, trưởng thành trong các sản phẩm âm nhạc trên cô cũng đã quyết tâm giảm cân trong vòng nửa năm.

Bích Phương trong MV
Bích Phương trong MV "Bùa yêu"

Năm 2019, Bích Phương tung MV “Đi Đu Đưa Đi”. Sau khi xem sản phẩm này, khán giả đều phải trầm trồ vì hình ảnh cô mặc váy hai dây khoe thân hình quyến rũ, nóng bỏng  trong MV này.

MV “Đi Đu Đưa Đi” của Bích Phương được khán giả đón nhận rất nhiều
MV “Đi Đu Đưa Đi” của Bích Phương được khán giả đón nhận rất nhiều

4. Khối tài sản của Bích Phương

Là ca sĩ có nhiều bản hit nên thời gian đi diễn của Bích Phương luôn dày đặc, đó chính là lý do vì sao ở tuổi 32 cô đã sở hữu cho mình khối tài sản ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Cụ thể:

Vào năm 28 tuổi, Bích Phương tự tin sắm cho mình chiếc xe có giá hơn 4 tỷ đồng đến từ Mercedes-Benz S450L màu xanh ngọc lục bảo đẹp mắt. Cũng trong năm này, giọng ca gốc Quảng Ninh cũng đã chi một số tiền rất lớn để xây nhà dưới quê cho gia đình. Đây chính là những “quả ngọt” đầu tiên của cô sau những năm tháng chăm chỉ chạy show.

Bích Phương tậu xe sang
Bích Phương tậu xe sang

Không thường xuyên đăng đồ hiệu lên mạng xã hội nhưng qua những lần bắt gặp Bích Phương đi diễn chúng ta đều nhận thấy cô cũng sở hữu cho mình bộ sưu tập túi xách, quần, áo đắt tiền đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau như: Chiếc túi Mini Dior Saddle có giá gần 3.000 USD; túi Balenciaga Hourglass màu đen với giá gần 1.490 USD; túi Gucci Zumi xuất hiện trong MV Đi đu đưa đi có giá hơn 3.000 USD,…

Bích Phương rất thích mix đồ hiệu mỗi khi đi ra ngoài
Bích Phương rất thích mix đồ hiệu mỗi khi đi ra ngoài

5. Đời tư của Bích Phương

5.1. Nghi vấn tình yêu đồng giới với Tiên Cookie

Nếu ai là fan của Bích Phương thì đều biết giữa nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh và Tiên Cookie là đôi bạn thân nổi tiếng của Vbiz. Ngoài việc hợp tác trong các sản phẩm âm nhạc ra thì ngoài đời cả hai có những tương tác rất thân mật nên trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện tin đồn Bích Phương và Tiên Cookie đang yêu nhau.

Tiên Cookie và Bích Phương nhiều lần dính tin đồn yêu nhau
Tiên Cookie và Bích Phương nhiều lần dính tin đồn yêu nhau

Tuy nhiên, khi được chia sẻ về những tin đồn trên thì cả hai đều lên tiếng phủ nhận. Tiên Cookie cho biết mọi người nghĩ sao thì tùy họ, việc của chúng tôi là cố gắng duy trì tình bạn này thật tốt để cùng nhau làm ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng tốt phục vụ cho khán giả. Nữ nhạc sĩ cũng cho biết thêm, trước đây khi chưa thân thiết cả hai xưng hô là chị em nhưng khi sống chung nhà và hợp tác với nhau qua nhiều dự án âm nhạc thì chuyển qua gọi mày – tao cho thân thiết rồi.

Cả hai nhanh chóng phủ nhận tin đồn hẹn hò
Cả hai nhanh chóng phủ nhận tin đồn hẹn hò

5.2. Bích Phương lộ hint hẹn hò với stylist Duy Linh

Năm 2015, Bích Phương khiến cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện tình tứ cùng một chàng trai có ngoại hình như diễn viên Hàn Quốc tại sân bay. Ngay lập tức fan hâm mộ của nữ ca sĩ cho rằng đây chính là người đàn ông đang cùng cô hẹn hò.

Bích Phương và stylist Duy Linh
Bích Phương và stylist Duy Linh

Thời điểm đó, dựa vào đặc điểm bên ngoài cùng hình xăm trên cánh tay mà nhiều người cho rằng bạn trai tin đồn của Bích Phương chính là stylist trẻ Julynk - là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí thời trang dành cho các bạn trẻ Việt Nam. Mặc cho tin đồn hẹn hò tiếp tục lan truyền, cả hai đều im lặng và không có bất kỳ xác nhận nào.

Thông tin hẹn hò này không có sự xác nhận của người trong cuộc
Thông tin hẹn hò này không có sự xác nhận của người trong cuộc

5.3. Bích Phương và Shark Khoa tích cực “thả thính” nhau

Năm 2020, cộng đồng mạng soi ra được nhiều bằng chứng cho thấy Bích Phương và Shark Khoa đang hẹn hò với nhau. Cụ thể, cả hai thường xuất đăng ảnh xuất hiện cùng một địa điểm, thời gian đi  du lịch cũng giống nhau, khách sạn nghỉ dưỡng cũng là một nơi.

Bích Phương và Shark Khoa
Bích Phương và Shark Khoa

Trong một lần Bích Phương còn đăng tải lên mạng xã hội một giỏ quà do bạn trai tin đồn Shark Khoa gửi tặng. Nhân dịp này, cô cũng một lần lên tiếng nói về chuyện tình cảm của mình với Shark Khoa cho người hâm mộ được biết. Cụ thể, cô gửi lời cảm ơn về món quà đồng thời công khai gọi Shark Khoa là “anh trai mưa”. Đáp lại nữ ca sĩ, Shark Khoa cũng nhanh chóng gọi cô là “em gái mưa”. Điều này cho thấy mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Và sau tất cả, Bích Phương vẫn là “gái ế của Vbiz”.

Hiện tại, Bích Phương vẫn độc thân
Hiện tại, Bích Phương vẫn độc thân

>> Xem thêm: Netizen bật cười vì lời Đen Vâu gửi Bích Phương: “Sao đi nhờ mà không đạp phụ tao hả Phương”

Trên đây là tất tần tật về những điều liên quan đến sự nghiệp, cuộc sống, chuyện tình cảm của Bích Phương trong suốt hơn 10 năm tham gia nghệ thuật của mình. Mong rằng, khán giả sẽ mãi đồng hành cùng cô gái xinh đẹp và tài năng này nữa nhé!