Giải Trí

Cát Phượng chúc mừng Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh về nước: Đàn ông 10 người thì 8 người mê hải sản

Tú Anh - 08/08/2022 13:51 GMT+7

Cát Phượng cho rằng việc đàn ông ra ngoài 'ăn hải sản' là chuyện bình thường nhận nhiều chỉ trích.

Mới đây, thông tin Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã về Việt Nam được xác nhận. Trước sự việc này,  NS Cát Phượng đã có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, nữ nghệ sĩ đã lên bài "chúc mừng" hai nghệ sĩ Việt Nam trở về, đồng thời cô dẫn link bài báo Tây Ban Nha.

"Chúc mừng 2 em", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

resize-x700x-media2019-source-aaaDatNguyen-2022-07-dang-3

>>> Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã về nước ngày 7/8

resize-x700x-media2019-source-aaaDatNguyen-2022-08-dang-30

Tuy nhiên, Cát Phượng nhận nhiều chỉ trích cho lần phát ngôn này. Khán gia cho rằng việc hai nghệ sĩ bị 'cáo buộc phạm tội' và bắt tạm giam tại Tây Ban Nha, khi về nước không có gì vẻ vang để được chúc mừng.

cat-phuong-4942
resize-x700x-media2019-source-aaaDatNguyen-2022-08-dang-31
Phát ngôn của Cát Phượng gây tranh cãi.

Trước những bình luận trái chiều từ cư dân mạng, Cát Phượng tiếp tục có phát ngôn gây tranh cãi: "Là đàn ông 19 người thì hết 8 người mê hải sản em ạ, vì đó là đàn ông".

Một số bình luận của cư dân mạng"

- Lại còn ăn chung nữa, thế là bình thường hả cô?

- Chị từng lập gia đình rồi mà chị nói chuyện nghe mắc cười ghê? Người đáng thương trong chuyện này là hai người vợ đó chị.

- Ý là cô đồng ý quan điểm là đàn ông ai cũng được ăn vụng hải sản.

- Nói hay ghê.

- Thua, tư tưởng chị phóng khoáng ghê, có khác nào đi cổ súy cho việc đàn ông lăng nhăng bên ngoài.

- Ăn chung mà chúc mừng thì cũng chịu.

Hiện tại, sau khi nhận nhiều 'gạch đá', bài viết của Cát Phượng đã xóa trên trang cá nhân.

resize-x700x-media2019-source-aaaDatNguyen-2022-07-dang-5

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, PGS.TS Lê Anh Tuấn, giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam nói ông mới nắm bắt thông tin hai nghệ sĩ về Việt Nam. Tuy nhiên ông chưa nhận được thông tin từ gia đình nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Từ khi ồn ào xảy ra, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đều im lặng trước truyền thông và cơ quan chủ quản. 

PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã thông tin với Zing như sau. Hiện tại, Hồ Hoài Anh bắt buộc phải đến trình diện, làm tường trình chuyện đi nước ngoài không xin phép. 

hong-dang-thumb-095354

"Trong thời gian này, tất cả hoạt động, những gì liên quan đến hình ảnh, công việc của Hồ Hoài Anh sẽ bị trường đình chỉ", ông Lê Anh Tuấn chia sẻ. 

Về phía nam diễn viên Hồng Đăng, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - NSND Trung Hiếu cho biết: "Diễn viên Hồng Đăng đã vi phạm quản lý cán bộ viên chức của cơ quan, chúng tôi sẽ xin ý kiến của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao để có hướng xử lý cụ thể. Việc không xin phép khi ra nước ngoài của Hồng Đăng là sai. Chắc chắn Hồng Đăng phải chịu hình thức kỷ luật của Nhà hát".

photo-1-16086838211881216195359
Phát ngôn của Cát Phượng trong vụ việc của Minh Béo cũng từng gây xôn xao năm 2016.