Giải Trí

Lee Soo Hyuk là ai? Diễn xuất, visual đỉnh cao nhưng lận đận nhất màn ảnh Hàn

Hương Ly - 20/03/2023 15:08 GMT+7

Dù có tất cả mọi thứ trong tay, từ năng lực đến ngoại hình, nhưng Lee Soo Hyuk vẫn không thể nổi tiếng.

1. Lee Soo Hyuk là ai?

Lee Soo Hyuk là chàng người mẫu, diễn viên quen thuộc của màn ảnh Hàn. Sở hữu gương mặt lạnh lùng, quyến rũ đầy cuốn hút, Lee Soo Hyuk được rất nhiều đạo điễn để mắt đến. Anh cũng chứng minh được khả năng diễn xuất của mình khi luôn thể hiện xuất sắc qua từng vai diễn. Thế nhưng, dù diễn tốt nhưng nam diễn viên vẫn chưa “tỏa sáng” do những kịch bản anh nhận đều không đột phá và gây ấn tượng với khán giả.

118198241_988927214863523_3099492431458982148_n

2. Tiểu sử của Lee Soo Hyuk

Tên thật: Lee Hyuk Soo

Nghệ danh: Lee Soo Hyuk

Tên tiếng Hàn: 이수혁

Ngày sinh: 31/ 05/1988

Tuổi: 35 tuổi (Tính đến năm 2023)

Quê quán: Gwacheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

Quốc tịch: Hàn Quốc

Nghề nghiệp: Người mẫu, diễn viên

Năm hoạt động: 2006 – nay

Học vấn: Seo Kyeong University, Dan-kook High School

Người đại diện: YG Entertainment (diễn xuất), (người mẫu)

Tác phẩm nổi bật:  Thư sinh bóng đêm

Giải thưởng: Nam diễn viên mới xuất sắc nhất (2015)

Chiều cao: 1m84

3. Sự nghiệp của Lee Soo Hyuk

Với lợi thế chiều cao ấn tượng 1m84, Lee Soo Hyuk lần đầu ra mắt công chúng với vai trò người mẫu cho show diễn thời trang Lone Costume của nhà thiết kế Jung Wook Jun vào năm 2006. Ngay sau đó, anh chàng đã nhận về được rất nhiều phản ứng tích cực trong lòng người hâm mộ.

Tên tuổi của Lee Soo Hyuk sau đó càng được nhiều người biết đến hơn khi tham gia vào một số video âm nhạc của các nhóm nhạc nữ như Gavy NJ và 2NE1 vào năm 2009 và 2010.

3.1. Từ năm 2006 – 2015: Sự nghiệp diễn xuất lận đận

Là chân dài đá sân diễn xuất, Lee Soo Hyuk chứng minh mình hoàn toàn không phải bình hoa di động khi luôn thể hiện xuất sắc qua từng vai diễn. Anh khởi nghiệp diễn xuất với vai diễn đầu tiên trong phim My Boss My Teacher. 4 năm sau, Lee Soo Hyuk có vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh Chàng trai Ipanema.

Dù khả năng diễn xuất của anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn thế nhưng bộ phim lại không được công chiếu rộng rãi đến khán giả.

21673272338.jpeg

Thời đến cản không kịp, Lee Soo Hyuk bắt đầu lấn sân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp với loạt dự án mới. Trong đó phải kể đến năm 2011, anh đã liên tiếp góp mặt trong 4 bộ phim truyền hình gồm White Christmas, Deep Rooted Tree, What’s Up và Vampire Idol.

Tuy nhiên, thời lượng lên hình ít ỏi khiến hình ảnh của Lee Soo Hyuk còn khá mờ nhạt khi không có đủ đất để thể hiện khả năng diễn xuất. Ở những tác phẩm sau, dù đảm nhận vai chính hay phụ, Lee Soo Hyuk cũng làm rất tốt nhưng lại không thực sự bùng nổ khi điều khán giả nhớ đến anh chỉ là vẻ đẹp nam tính, ma mị.

90876602_200670658031382_2693935189671202389_n

Bước ngoặt chuyển mình của Lee Soo Hyuk sau khi nhận lời tham gia bộ phim Chàng thư sinh bóng đêm. Với vai diễn ma cà rồng Gwi mang trong mình bản tính hung ác, tàn độc, anh đã khiến người xem sẵn sàng “bỏ chính theo tà”. Thành công của vai diễn đã giúp Lee Soo Hyuk giành được chiến thắng cho hạng mục “Nam diễn viên mới xuất sắc nhất” tại Giải thưởng phim truyền hình MBC năm 2015.

3.2. Năm 2016 – 2017: “Vận đen” đeo bám trước khi lên đường nhập ngũ

Đây có thể gọi là khoảng thời gian yên ắng trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Soo Hyuk khi gặp phải không ít những quả “bom xịt”. Điển hình là cả ba bộ phim Anh hùng khu phố - Local Hero (동네의 영웅), Bùa Yêu - Lucky Romance (운빨로맨스) và Người lạ ngọt ngào - Sweet Stranger And Me (우리집에 사는 남자) đều có mức rating “lẹt đẹt”.

273623693_1569443383409085_6843707778822986250_n

Đến tháng 7/2017, Lee Soo Hyuk chính thức lên đường nhập ngũ, tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất sang một bên.

3.3. Năm 2020: Tái xuất màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng

Sau 4 năm váng bóng, Lee Soo Hyuk đã tái xuất truyền hình với vai chính trong Born Again vào năm 2020. Thế nhưng, trái với kỳ vọng của nhiều người, bộ phim một lần nữa ghi nhận mức rating thê thảm với 2,3%.

273625568_369058207984992_8730909651552633337_n

Sau đó, Lee Soo Hyuk tiếp tục tham gia hai bộ phim là Doom at Your Service và Tomorrow. Dù được đánh giá là hai tác phẩm có tiềm năng khi dàn cast đều là những cái tên đình đám như Park Bo Young hay Kim Hee Sun nhưng sau khi công chiếu đều khiến khản giả thất vọng.

Theo giới chuyên môn nhận định, những bộ phim mà Lee Soo Hyuk tham gia đều hạn chế về phần kịch bản, không đủ sức hút, sự mới mẻ với người xem. Đây cũng là lý do mà tên tuổi của anh chàng mãi không đột phá được dù có khả năng diễn tốt.

4. Gia thế “cực khủng” của Lee Soo Hyuk

Nhiều thông tin cho biết, Lee Soo Hyuk có gia thế rất hoành tráng. Anh từng có biệt danh là “Hoàng tử Gangnam” vì sống trong khu dành cho giới nhà giàu tại đây.

280720572_1052466615356041_2022655601136906594_n

Lee Soo Hyuk cũng sở hữu nhiều biệt thự tiền tỷ và siêu xe tiền tỷ. Thậm chí, nhiều nguồn tin còn cho biết anh có gia thế không hề tầm thường. Tuy nhiên, anh chưa từng giải thích về chuyện này, đồng thời cũng không tiết lộ nhiều về bố mẹ và gia đình.

5. Mối tình với sao nữ bị ghét nhất showbiz

Đẹp trai, cao ráo và lạnh lùng, Lee Soo Hyuk là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều cô gái. Thế nhưng, anh từng chỉ công khai yêu một người đó là đàn chị Kim Min Hee.

9-3267-1551783716

Cả hai bén duyên vào năm 2018 sau khi Kim Min Hee lấn sân sang mảng thời trang và trở thành người mẫu. Lúc bấy giờ, Lee Soo Hyuk chưa có danh tiếng như hiện tại, thân hình gầy gò ốm yếu không có nhiều thiện cảm nhưng Kim Min Hee vẫn chấp nhận ở bên bạn trai và giúp anh phát triển sự nghiệp.

than-chet-mau-lanh-cua-kbiz-la-t (1)

Trong thời gian hẹn hò, cả hai liên tục bị khán giả chỉ trích khi lộ ảnh hút thuốc, khoe hình thác loạn. Đến năm 2010, Lee Soo Hyuk và Kim Min Hee chính thức “đường ai nấy đi”. Theo lời công ty quản lý, cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau do lịch trình công việc bận rộn.

Hậu chia tay, Kim Min Hee hẹn hò với tài tử Jo In Sung nhưng mối tình cũng chóng “sớm nở tối tàn”. Sau đó, nữ diễn viên chính thức bị khán giả ghét khi là người thứ 3 chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình đạo diễn Hong Sang Soo.

than-chet-mau-lanh-cua-kbiz-la-t

Thậm chí, Kim Min Hee còn thách thức vợ của nam đạo diễn khi người này đến nhà tìm. Đây cũng chính là lý do khiến hình ảnh của Kim Min Hee xấu đi trong mắt công chúng. Nhiều năm trời cô đều bị điểm mặt trong danh sách sao nữ bị ghét nhất Kbiz.

Về phần Lee Soo Hyuk, anh chưa công khai yêu thêm ai sau khi chia tay Kim Min Hee. Thay vào đó, anh chàng tập trung phát triển sự nghiệp và “lột xác” diện mạo ngày càng đẹp trai, cuốn hút hơn.