Giải Trí

Chuyên gia bảo mật nói gì về vụ ảnh riêng tư của V (BTS) và Jennie (BLACKPINK) bị rò rỉ?

Hương Ly - 06/09/2022 09:41 GMT+7

Vụ việc V (BTS) và Jennie (BLACKPINK) lộ ảnh hẹn hò dần trở nên nghiêm trọng khi có dấu hiệu của việc xâm phạm quyền riêng tư.

Suốt nhiều ngày qua, vụ việc V (BTS) và Jennie (BLACKPINK) lộ ảnh hẹn hò trở thành chủ đề nóng nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Đáng nói, không chỉ Jennie mà những thành viên còn lại trong nhóm nhạc BLACKPINK cũng bị phát tán những bức ảnh chưa công bố. Điều này dấy lên nghi vấn các thành viên BLACKPINK bị hack điện thoại hoặc tài khoản iCloud. 

Mới đây, một chuyên gia bảo mật đã đưa ra ý kiến của mình liên quan đến vụ rò rỉ ảnh riêng tư của V và Jennie. Theo đó, trên kênh Youtube Entertainment President Lee Jin-ho của cựu nhà báo trong ngành giải trí Lee Jin-ho đã chia sẻ một video có tiêu đề “Tại sao ảnh riêng tư của V (BTS) và Jennie (BLACKPINK) bị rò rỉ?”.

Chuyên gia bảo mật cho biết những bức ảnh bị phát tán không có dấu hiệu bị chỉnh sửa: “Sau khi điều tra, tôi không thấy bất kỳ dấu vết chỉnh sửa hoặc thao tác nào trong các bức ảnh bị rò rỉ. Tất cả ảnh đều được lưu trữ trên điện thoại di động hoặc tài khoản đám mây và nếu chúng bị tấn công, những bức ảnh sẽ bị rò rỉ".

Người này nói thêm: "Việc tung từng bức ảnh một cũng là để thu hút sự chú ý của nạn nhân và ngầm thông báo rằng ‘Tôi có thông tin nhạy cảm về bạn'. Sở dĩ hacker phát tán từng cái một như vậy cũng có nguyên do. Bởi nếu phát tán hết một lần, sức nóng có thể nhanh chóng phai nhạt. Vì vậy, đối tượng sẽ lôi kéo nạn nhân bằng cách phát tán nhỏ giọt và sử dụng phương tiện truyền thông để thương lượng với nạn nhân một số tiền khổng lồ. Nhiều trường hợp, hacker đã đòi số tiền lên tới hàng trăm nghìn đô la. Vụ đắt nhất mà tôi biết là 1,5 tỷ won (tương đương khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ)”.

Hiện tại, cả YG Entertainment và HYBE Labels đều không có bất cứ động thái nào trước nghi vấn 2 ngôi sao bị xâm phạm quyền riêng tư. Người hâm mộ đang không ngừng gửi mail, yêu cầu 2 công ty có động thái bảo vệ V và Jennie, cũng như các thành viên BLACKPINK.

screenshot-094353-103701

Bởi kể từ thời điểm tin đồn hẹn hò "nổ" ra, dù đã nhiều ngày trôi qua, vẫn chưa có bất kỳ bình luận nào từ phía công ty HYBE, ngoài việc YG Entertainment lấp lửng về việc Jennie và V sẽ cùng nhau đến New York.

Nhiều người cho rằng để ngăn chặn những tin đồn hoặc bảo vệ các nghệ sĩ khỏi bị ghét bỏ, các công ty nên giải quyết những tin đồn ngay khi chúng nổ ra.

Ngay cả khi không đưa ra tuyên bố liên quan đến tin đồn hẹn hò, nhiều người tin rằng các công ty nên có hành động chống lại tài khoản phát tán “thông tin sai lệch” nếu nó không phải là sự thật. Tài khoản này thậm chí còn hứa rằng họ có nhiều nội dung hơn để đăng, nhưng cả HYBE và YG Entertainment đều không có động thái nào cả.

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nếu ai đó có được hình ảnh cá nhân từ điện thoại của thần tượng, thì quyền riêng tư của họ sẽ không được bảo vệ.

Cho dù đó là sự thật hay không, HYBE và YG Entertainment nên nhanh chóng giải quyết những tin đồn theo một cách nào đó để bảo vệ nghệ sĩ của họ. Với việc V ở New York và BLACKPINK chuẩn bị đến Mỹ để tham dự VMAs, dư luận sẽ chuyển sự tập trung vào những tin đồn, thay vì dự án nghệ thuật của họ.

61662432113.jpeg

Được biết, vào tháng 5 vừa qua, tin đồn hẹn hò giữa Jennie và V chính thức nổ ra. Theo đó, cả hai được cho là đã lái xe cùng nhau trên đảo Jeju. Tuy nhiên, trước thông tin trên, cả hai công ty chủ quản của hai ngôi sao đều giữ im lặng khiến người hâm mộ không ngừng bàn tán.

Tin phổ biến