Giải Trí

Chủ tịch Miss Grand yêu cầu thí sinh làm đủ trò để livestream chốt đơn bán hàng, dân mạng Việt phản ứng thế nào?

Hà My - 15/03/2023 09:44 GMT+7

Thông tin ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand yêu cầu các thí sinh Miss Grand Thái Lan phải làm đủ trò để chốt đơn bán hàng trên livestream mới giành được tấm vé lọt top gây tranh cãi.

Cuộc thi Miss Grand Thái Lan 2023 đang được chú ý nhất hiện nay vì những chiêu trò mới. Mới đây, chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat bất ngờ đăng tải thể lệ mới khiến nhiều fan cộng đồng sắc đẹp bị sốc.

Chủ tịch Miss Grand yêu cầu thí sinh làm đủ trò để livestream chốt đơn bán hàng, dân mạng Việt phản ứng thế nào?
ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International "mất điểm" nghiêm trọng vì những quyết định không giống ai.

Cụ thể, ông Nawat yêu cầu thí sinh cấp tỉnh thi Miss Grand Thái Lan phải livestream bán đồ ăn vặt. Ông cũng đặt ra yêu cầu mỗi thí sinh phải chốt được 200 đơn hàng mới đạt điều kiện để lọt top. Không những thế, Chủ tịch Miss Grand International còn công bố thêm một giải thưởng có tên Miss Grand Best Seller dành cho người đẹp nào chốt được nhiều đơn hàng nhất.

Ông Nawat cho biết nếu các người đẹp đạt chỉ tiêu 200 đơn hàng sẽ xem xét cho vào top tại Miss Grand Thailand 2023 và cùng ban tổ chức đến Việt Nam để tham dự cuộc thi Miss Grand International sắp tới. 

Chủ tịch Miss Grand yêu cầu thí sinh làm đủ trò để livestream chốt đơn bán hàng, dân mạng Việt phản ứng thế nào?
Chủ tịch Miss Grand yêu cầu thí sinh làm đủ trò để livestream chốt đơn bán hàng, dân mạng Việt phản ứng thế nào?
Chủ tịch Miss Grand yêu cầu thí sinh làm đủ trò để livestream chốt đơn bán hàng, dân mạng Việt phản ứng thế nào?
Chủ tịch Miss Grand yêu cầu thí sinh làm đủ trò để livestream chốt đơn bán hàng, dân mạng Việt phản ứng thế nào?
Hình ảnh các thí sinh làm đủ chiêu trò để chốt đơn bán hàng gây sốc.

Để giành được tấm vé này, các thí sinh Miss Grand Thái Lan không ngại làm trò, bày đủ mọi cách để chốt được nhiều đơn hàng nhất trên livestream. Các thí sinh tô vẽ, trang điểm theo phong cách "lố lăng" nhất nhằm gây hài, thu hút sự chú ý của dư luận. Thậm chí, có thí sinh còn đội vương miện, leo cây để livestream bán hàng. 

Quyết định của ông Nawat không chỉ gây sốc cho fan nhan sắc mà còn hứng "gạch đá" từ dư luận. Hình ảnh những thí sinh biến thành những người đẹp lố lăng, làm nhiều chiêu trò trên livestream bị cư dân mạng chỉ trích. Ở Việt Nam, cư dân mạng bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc" trước suy nghĩ của ông Nawat. Có người còn cho rằng, chính ông Nawat đã biến cuộc thi thành một "rạp xiếc" quốc gia.

"Sao càng ngày càng giống rạp xiếc thế này", "Tôi quan ngại thực sự với ông Nawat luôn", "Tưởng gánh hài nào đến từ Thái Lan hóa ra là Miss Grand Thái Lan", "Sắp tới chắc có Miss đa cấp nữa là vừa", "Làm khùng làm điên gì thôi, đây có phải thi hoa hậu đâu", "Sao cái chức danh Hoa hậu ngày càng lố vậy", "Như cái chợ luôn", "Thề, càng ngày càng chán, tại ông chủ tịch này đây",

"Mong Việt Nam không thi thôi, nhìn ớn thật", "Rồi còn gì là cuộc thi nghiêm túc về sắc đẹp hay không trời?? Riết rồi càng ngày càng thấy mất giá trị của một cuộc thi luôn", "Đổi tên thành Miss hội chợ thôi", "Thật ấy chứ Phạm Thoại hay Trần My tham gia là auto hoa hậu", "Phải chạy đủ KPI thế này mới gọi là thi chứ",... là những bình luận của cư dân mạng Việt Nam.

Chủ tịch Miss Grand yêu cầu thí sinh làm đủ trò để livestream chốt đơn bán hàng, dân mạng Việt phản ứng thế nào?
Chủ tịch Miss Grand yêu cầu thí sinh làm đủ trò để livestream chốt đơn bán hàng, dân mạng Việt phản ứng thế nào?
Chủ tịch Miss Grand yêu cầu thí sinh làm đủ trò để livestream chốt đơn bán hàng, dân mạng Việt phản ứng thế nào?
Chủ tịch Miss Grand yêu cầu thí sinh làm đủ trò để livestream chốt đơn bán hàng, dân mạng Việt phản ứng thế nào?
Chủ tịch Miss Grand yêu cầu thí sinh làm đủ trò để livestream chốt đơn bán hàng, dân mạng Việt phản ứng thế nào?
Nhiều khán giả không thể tin rằng đây là các thí sinh Hoa hậu.

Trước đó, ông Nawat cũng gây sốc khi yêu cầu các người đẹp trong Top 10 Miss Grand International 2022 phải livestream bán hàng từ mỹ phẩm trắng da đến khô gà,... Thậm chí, ngay cả Miss Grand International 2022 người Brazil - Isabella Menin cũng phải ngồi bán hàng online.