Giải Trí

Cuộc thi hoa hậu của Trần Thanh Tâm bị netizen ví như một gánh xiếc

DIỆU HUYỀN - 16/12/2022 08:20 GMT+7

Ngay từ trước khi diễn ra, cuộc thi hoa hậu Miss Fabulous International mà "hot girl Trứng rán" - Trần Thanh Tâm tham gia đã không được đánh giá cao.

Tối ngày 15/12/2022, đêm chung kết cuộc thi Miss Fabulous 2022 đã được tổ chức tại Thái Lan. Chiến thắng chung cuộc thuộc về đại diện Thái Lan, người đẹp Khing Chutikarn Suwannakote. Trong khi đó, đại diện Việt Nam, Trần Thanh Tâm lại hoàn toàn trắng tay tại cuộc thi này.

320191496_552584889691313_7589473493275990509_n
Khing Chutikarn Suwannakote đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Fabulous International 2022 sau khi giành được chiếc vương miện trong nước hồi cuối tháng 3

Dù được đầu tư khá bài bản và bố cục chương trình khá giống với các cuộc thi sắc đẹp lớn khác nhưng ngay từ thời điểm khởi tranh, cuộc thi mà nàng "hot girl Trứng rán" tham dự đã không được công chúng đánh giá cao. 

Được biết đây là mùa đầu tiên của Miss Fabulous International, chính vì thế số lượng thí sinh biết đến và tham gia cuộc thi không nhiều. Tổng cộng 11 thí sinh đến từ 11 quốc gia khác nhau đăng ký tranh tài nhưng đến cùng chỉ có 9 thí sinh bước vào cuộc thi, 2 thí sinh khác đã bỏ thi giữa chững không rõ nguyên do.

mfi2022-
Dàn thí sinh tại Miss Fabulous International 2022

Dù cùng có chung một format với các cuộc thi sắc đẹp khác là các thí sinh sẽ có màn chào hỏi bản thân, trình diễn trang phục bikini và trang phục dạ hội; BGK sẽ lựa chọn ra Top 5, Top 3 và ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, MFI lại gây tranh cãi hơn khi công khai thứ hạng cho từng phần biểu diễn. Đây được cho là một cách để kéo dài thời gian chương trình bởi số lượng thí sinh trình diễn quá ít.

mfi2022-1
Cứ qua mỗi phần thi, các thí sinh sẽ được gọi tên dựa trên thứ hạng sắp xếp của BGK

Bên cạnh đó, vì là cuộc thi mới và được tổ chức cho cả người chuyển giới và LGBTQ+, MFI luôn đề cao những phần trình diễn, ca hát có phần màu mè và hơi lố lắng.

Đêm chung kết mở màn bằng một màn nhảy dân gian Thái Lan. Các vũ công nhảy trên nền nhạc đương đại một cách chuyên nghiệp và đầy tính nghệ thuật. Nhưng ngay sau đó, chủ tịch cuộc thi MFI đã xuất hiện trong bộ đồ cut-out táo bạo, xẻ tà hai bên, trang điểm đậm, đeo cánh bướm và được ngồi trên một chiếc kiệu do mấy người đàn ông lực lượng khiêng. 

Không theo một quy chuẩn nào, chủ tịch MFI liên tục múa may tay cuồng theo điệu nhạc. Vị chủ tịch thuộc giới LGBT thậm chí còn mặc quần trong với họa tiết da báo và tạo dáng phản cảm.

mfi2022-.2jpg
mfi2022-.3
Công chúng khó hiểu trước màn biểu diễn "ố dề" của chủ tịch cuộc thi

Sau đó, ngài chủ tịch này còn có thêm một màn trao vương miện hết sức cồng kềnh. Sau khi MC công bố người thắng cuộc, thay vì mặc trang phục chỉnh tề, đi ra sân khâu trao giải cho hoa hậu, chủ tịch MFI lựa chọn phương thức độc lạ hơn là đi bằng "đường hàng không". 

Anh treo mình trên hai sợi dây cáp được thả xuống dưới sân khấu, tay cầm vương miện. Chân chưa chạm đất, vương miện đã được yên vị trên đầu tân hoa hậu. Nhiều netizen cho biết đây là màn trao giải độc đáo nhất từ trước đến nay mà họ từng thấy tại một đấu trường nhan sắc.

319822645_833042251244551_1017484985448088349_n
Chủ tịch cuộc thi đu dây cáp như "tiên giáng thế" để trao vương miện cho người thắng cuộc
mfi2022-5
Chân chưa chạm đất, chiếc vương miện đã nằm yên vị trên đầu tân hoa hậu. Quả là một cách trao giải "có một không hai"

Ngoài ra, trong đêm chung kết tối qua còn xảy ra một vài tình huống hy hữu mà khán giả ít chứng kiến thấy tại các cuộc thi hoa hậu như thí sinh cắt ngang phần phát biểu, ngã trên sàn catwalk...

Hiện tại, các trang MXH lớn nhỏ vẫn đang bàn tán rầm rộ về cuộc thi. 

mfi2022-4
Người đẹp Đan Mạch trong phần thi ứng xử Top 5 đã cắt ngang bài phát biểu, chào hẹn gặp lại và vào thẳng hậu trường khiến netizen vừa bất ngờ vừa buồn cười
tran-thanh-tam-miss-fabulous-2022-1671119129-1
Đại diện đến từ Việt Nam thì té ngã ngay ở phần chào sân của chương trình
Snapinsta.app_1080_320056265_662987568944903_4849098215624926111_n
Bên cạnh đó, cuộc thi cũng bị đánh giá là không công tâm khi người thắng cuộc cũng chính là đại diện nước chủ nhà - một thí sinh vốn không được xem là ứng viên tiềm năng
Tin phổ biến