Giải Trí

Á hậu Thủy Tiên gây bức xúc khi "cà khịa" các nàng hậu nhà Sen Vàng là "cây nhà lá vườn"

DIỆU HUYỀN - 20/02/2023 06:53 GMT+7

Trong lần đầu tham dự chương trình thực tế, Á hậu Thủy Tiên đã có những phát ngôn tranh cãi khi gây hấn các ban giám khảo, hạ bệ công ty đối thủ để giành "gà cưng".

Tối ngày 17/1, tập 1 của cuộc thi Miss International Queen Viet Nam - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 đã chính thức lên sóng và ghi nhận được lượng tương tác cao. 

Dàn thí sinh tại cuộc thi năm nay được công chúng đánh giá cao nhờ nhan sắc, kỹ năng trình diễn nổi bật cùng trình độ ngoại ngữ ở mức khá. Tuy nhiên, dàn ban giám khảo của cuộc thi lại không được lòng nhiều khán giả.

4 vị giám khảo kiêm huấn luyện viên cho cuộc thi năm nay bao gồm Hoa hậu, siêu mẫu Quỳnh Hoa, Á hậu Mai Ngô, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Á hậu Thủy Tiên. Cả 4 sẽ cùng tranh giành thí sinh mạnh và thi đấu với nhau để giành chiến thắng.

>> Xem thêm: Mỹm Trần - nàng hot girl chuyển giới hot nhất Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023

331566322_861207841618440_1791706407665437074_n
Dàn BGK của MIQVN 2023

Tuy nhiên, xuyên suốt tập 1 của MIQVN 2023, dàn BGK kiêm HLV đã có khá nhiều phát ngôn mang tính công kích đối phương trong cuộc chiến giành giật "gà cưng". Trong số đó, Á hậu Thủy Tiên đặc biệt gây tranh cãi với hàng loạt phát ngôn chê bai, hạ bệ công ty và "gà nhà" đối thủ.

Trong cuộc chiến tranh giành thí sinh về đội của mình, 3 HLV Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Thủy Tiên và Quỳnh Hoa không ngừng đưa ra lý lẽ, thể hiện lợi thế cá nhân của mình. 

Sau khi chứng kiến Quỳnh Châu dùng bệ đỡ nhà Sen Vàng để thu phục thí sinh, Thủy Tiên đã thẳng thắn "cà khịa" công ty này.

Theo nàng hậu, Sen Vàng trước nay chỉ luôn tận dụng nhân tài một cách "cây nhà lá vườn", hậu thuẫn cho các cô gái tại các sự kiện, chương trình hay những hoạt động do công ty tự điều hành.

Trong khi đó, bản thân người đẹp sinh năm 1998 tự tin những thương hiệu, những chiến dịch lớn tự tìm đến mình chứ không cần một sự hỗ trợ nào cả.

Phát ngôn có phần ngông cuồng và bộc phát của Thủy Tiên đã khiến nhiều người có mặt tại trường quay, trong đó có Chế Nguyễn Quỳnh Châu khá sửng sốt.

Screenshot_20230220_062623
Thủy Tiên thẳng tay chê bai, hạ bệ công ty của Quỳnh Châu
Screenshot_20230220_062517
Khiến nàng hậu khá bất ngờ

Sau khi phân cảnh này được lên sóng đã trở nên viral (xu hướng). Rất nhiều ý kiến tranh cãi về câu nói của Thủy Tiên. 

Song hầu hết khán giả đều cho rằng Á hậu Thủy Tiên quá ngông cuồng, lần đầu tham gia chương trình thực tế không có nhiều kinh nghiệm dẫn đến phát ngôn bốc đồng, thiếu suy nghĩ. 

Thậm chí, trợ lí thân cận của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên - người đang hoạt động dưới sự quản lý của nhà Sen Vàng, đã đăng tải bài viết ẩn ý chỉ trích phát ngôn của Thủy Tiên.

331145364-592135972760663-5860324939036832887-n_680
331819462-748230033479660-8774219535048597140-n_680
Dòng trạng thái của Đỗ Duy Nam, thường được biết đến với biệt danh bé Hai, trợ lý của Thùy Tiên khiến công chúng chú ý

Không chỉ vậy, Thủy Tiên còn so sánh quá trình thi đấu của mình với những người đẹp khác. Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 luôn khẳng định tài năng của bản thân. Cô cho biết luôn tự mình phấn đấu và cố gắng, chỉ sau 2 lần tham gia cuộc thi sắc đẹp đã giật giải cao chứ không như đàn chị "thi tới thi lui".

Screenshot_20230220_065214
Thủy Tiên bị đánh giá còn non kém trong việc làm chủ cảm xúc và phát ngôn
screenshot-577_680
Và nàng hậu nhà UNI đã nhận về khá nhiều "gạch đá" về sự thể hiện quá đà này
Tin phổ biến