Giải Trí

Á hậu 1 Engfa được đi xe riêng, hoa hậu đương nhiệm phải đợi để đi xe chung?

Quỳnh Vân - 02/11/2022 07:35 GMT+7

Mới đây trong 1 sự kiện tại Thái Lan, Á hậu 1 Engfa được ưu ái cho đi xe riêng còn hoa hậu đương nhiệm Brazil phải đợi để đi xe chung cùng các á hậu khác

Vào ngày 1/11, Top 10 Miss Grand International 2022 đã về tới Thái Lan để chuẩn bị cho các hoạt động sắp tới. Xoay quanh sự kiện trên có không ít điều khiến những người hâm mộ sắc đẹp phải ngán ngẩm vì thiếu công bằng và tinh tế. Ngay từ khi vòng chung kết diễn ra và kết thúc, cuộc thi này đã được nhận xét là một "gánh xiếc" bởi chủ tịch Nawat là người đưa ra lựa chọn xem ai sẽ trở thành á hậu, hoa hậu để đồng hành cùng ông trong nhiệm kì tới. Khi đại diện Việt Nam là Đoàn Thiên Ân dừng chân tại Top 20, khán giả Việt Nam cũng không ngừng bức xúc suốt nhiều ngày qua.

a-hau-1-engfa-waraha-len-tieng-ve-cau-tra-loi-ung-xu-gay-tranh-cai-33d0db1d51f64003b4f8911980d8bf72
Top 10 Miss Grand International 2022

Tuy nhiên, điều khiến dân tình lên án tố cáo cuộc thi này là do Á hậu 1 Engfa dù không thành thạo tiếng anh, có phát ngôn nhạy cảm về chính trị tại vòng chung kết nhưng vẫn đạt được ngôi vị cao, chỉ đứng sau đại diện của Brazil. Ngay khi kết quả này được công bố, tài khoản Instagram của MGI nhanh chóng tụt 2 triệu lượt theo dõi trong thời gian rất ngắn khiến ông Nawat phải lên tiếng vì quá bức xúc. Không ít người cho rằng vương miện của cuộc thi này đã bị mua chuộc và khi ông Nawat mất đi "con cờ truyền thông" thì liền đưa ra những khẳng định mà đại diện Việt Nam sẽ phải gánh chịu.

313433202_654305736196379_6988010955702425450_n
Á hậu 1 Engfa được đi xe riêng khi trở về nước

Trong sự kiện trở về nước cùng Top 10 MGI 2022 của ông Nawat và bà Teresa, Á hậu 1 Engfa cũng như chủ tịch của cuộc thi lại một lần nữa bị réo tên khắp các nền tảng mạng xã hộ. Dù chỉ là Á hậu 1 của cuộc thi nhưng khi trở về quê hương, Engfa được sắp xếp đi xe riêng với sự bao quanh của báo giới truyền thông trong khi Hoa hậu đương nhiệm Brazil lại phải đợi xe và đi chung cùng 8 Á hậu còn lại và nhận được ít sự quan tâm của các fan cũng như giới báo chí.

313970216_488358963317080_737649940568616296_n
Engfa nhận được sự ưu ái của giới báo chí nước này

Không chỉ dừng lại ở đó, Á hậu 1 Engfa còn được chủ tịch Nawat và bà Teresa "chăm sóc kĩ lưỡng" khi được đỡ tay, dắt đi đầu tiên và luôn được đứng giữa. Trong khi đó Hoa hậu đương nhiệm Brazil thì đi sau Á hậu 1 và luôn bị "ra rìa" trong sự chào đón của các fan hâm mộ và báo giới nước này. Khán giả quốc tế và Việt nam đã tỏ ra đồng cảm với đại diện Brazil khi cô bị làm cho lu mờ trước Á hậu 1. Nhiều người cho rằng chính ông Nawat đã cố tình làm vậy để đẩy truyền thông về phía đại diện Thái Lan. Trong sự kiện này, "gà cưng" của chủ tịch Nawat cũng được đứng giữa, chiếm hết spotlight của Hoa hậu đương nhiệm.

312541226_657026415916655_1246311611153879323_n
Á hậu 1 đứng giữa trong khi Hoa hậu đương nhiệm lại đứng rìa

Khán gải cho rằng Engfa ứng xử không hề khôn ngoan, không có sự tôn trọng dành riêng cho đại diện Brazil. Nếu tinh tế thì cô luôn phải nhường lại spotlight cho người đăng quang ngôi vị cao nhất dù ở sự kiện nào đi chăng nữa. Không ít khán giả cho rằng ông Nawat đang cố tình gây sức ép cho đại diện Brazil để chính cô phải từ bỏ ngôi vị ấy rồi sau đó chính thống đưa Á hậu 1 lên làm Hoa hậu của nhiệm kì này.