Giải Trí

Xôn xao tin Công an xác nhận Thủy Tiên- Công Vinh chênh lệch thu chi thực tế lên đến 69 tỷ

Hương Ly - 16/10/2021 09:09 GMT+7

Vấn đề kêu gọi từ thiện của Thủy Tiên vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

Mới đây, trên một fanpage có hơn 50 triệu người theo dõi bất ngờ đăng tải thông tin cho biết Công an đã xác nhận số tiền chênh lệch hỗ trợ miền Trung của vợ chồng Thủy Tiên- Công Vinh.

245380301_895845427734513_837422

Đáng nói, dòng trạng thái này được fanpage có tích xanh của Đại Nam chia sẻ về khiến cư dân mạng càng thêm phần chắc chắn.

Được biết, ngay sau khi nhận được yêu cầu của Bộ Công an đã có 7 địa phương thống kê về khoản hỗ trợ lũ lụt từ Thủy Tiên trong năm 2020.

thuy-tien-cong-vinh-chenh-lech-thu-chi-69-ty

Theo đó, tổng số tiền huy động được theo Thủy Tiên là 177,520 tỷ đồng; tổng chi tiền mặt thực tế theo Thủy Tiên là 178,542 tỷ đồng; tổng chi tiền mặt thực tế theo địa phương là 109.550 tỷ đồng (chưa tính Quảng Bình, Huế và một phần đang rà soát của Nghệ An).

Trước đó, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hòe - Phó phòng Lao động TBXH huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận số tiền Thủy Tiên cứu trợ chênh lệch so với báo cáo.

thuy-tien-cong-vinh-chenh-lech-thu-chi-69-ty1

Cụ thể, tổng số tiền mà huyện này nhận được cứu trợ lũ lụt từ ca sĩ Thủy Tiên vào năm 2020 là 6,787 tỷ đồng. Số tiền sau rà soát để báo cáo Bộ Công an đã thiếu hụt 102 triệu đồng so với giấy xác nhận tiền cứu trợ của Thủy Tiên do UBMTTQ huyện Thanh Chương xác nhận vào năm 2020.

Ông Hòe cho biết, lý do việc thiếu hụt là có một số hộ dân trên địa bàn được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ ca sĩ Thủy Tiên nhưng nằm ngoài danh sách do các xã lập, bình chọn. Vậy nên khi rà soát mới đây, các xã chỉ nắm bắt được các hộ nhận tiền từ danh sách cũ đã lập ra. Những hộ ngoài danh sách các xã không nhớ và không biết được ai đã nhận nên không có báo cáo.