Giải Trí

Vợ Hồng Đăng tiết lộ tình trạng hôn nhân sau 2 tuần chồng trở về từ Tây Ban Nha

Hương Ly - 02/09/2022 14:10 GMT+7

Động thái mới đây của bà xã diễn viên Hồng Đăng nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Chiều ngày 7/8, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã trở về nước sau 1 tháng vướng vào cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha. Đến ngày 17/8, diễn viên Hồng Đăng đã có mặt tại Nhà hát Kịch Hà Nội để giải trình lý do đi nước ngoài khi chưa được sự cho phép của ban lãnh đạo cùng ồn ào tại Tây Ban Nha.

Trong lúc đợi ý kiến chỉ đạo của Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội, Anh Đào – bà xã của diễn viên Hồng Đăng mới đây đã có những chia sẻ trên trang cá nhân.

vo-hong-dang-bat-ngo-co-dong-tha

Theo đó, Anh Đào đã đăng tải bức ảnh ngồi thưởng trà tận hưởng ngày nghỉ lễ đầu tiên. Đính kèm là dòng trạng thái: “Tận hưởng ngày nghỉ lễ đầu tiên. Chill chill. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, bình an và thêm nhiều kỉ niệm trong kỳ nghỉ này nhé”.

Mặc dù không nhắc đến ông xã nhưng qua hình ảnh của Anh Đào đăng tải, nhiều người dễ dàng phát hiện ra cô không thưởng trà một mình, mà có đến 2 chén trà đang uống trên khay. Điều đó đồng nghĩa với việc Anh Đào đang ngồi thưởng trà cùng với Hồng Đăng.

67277044278697382465070935749709

Có thể thấy, dù chồng đang vướng vào cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi ở Anh nhưng Anh Đào vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, vui vẻ để tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Rất nhiều bạn bè, người yêu mến đã gửi lời chúc đến gia đình Anh Đào và Hồng Đăng có một kỳ nghỉ lễ hạnh phúc, vui vẻ.

Liên quan đến vụ việc của Hồng Đăng, ban lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội trao đổi với Vietnamnet cho hay:

“Ông Lê Hồng Đăng đã đến Nhà hát Kịch Hà Nội và có bản tường trình lại sự việc vắng mặt tại cơ quan trong khoảng thời gian từ ngày 21/6/2022 đến ngày 12/8/2022. Trong bản tường trình, ông Đăng đã trình bày lý do đi ra nước ngoài là để thăm hỏi người thân và đi du lịch ngắn ngày.

Do nhận thức chủ quan và là nghệ sĩ diễn viên, không nắm rõ quy định nghỉ phép để đi ra nước ngoài của viên chức nên mới chỉ gọi điện báo cáo Giám đốc Nhà hát mà chưa làm đơn xin nghỉ phép theo quy định.

Ông Lê Hồng Đăng đã trình bày lịch trình di chuyển dự kiến là sang Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Đức.Thời gian đi dự kiến từ ngày 21/6/2022 đến ngày 01/7/2022 sẽ về lại Việt Nam. Nhưng đến ngày 24/6/2022, ông Đăng gặp phải sự cố bất khả kháng tại Tây Ban Nha. Vì thế Hồng Đăng phải ở lại để giải quyết mà không thể bay về Việt Nam như dự kiến trước đó. Đến ngày 6/8/2022 ông Đăng mới về đến Việt Nam.

Đến nay qua bản tường trình, ông Lê Hồng Đăng đã nhận thức được việc thiếu sót trong vấn đề hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép đi nước ngoài đối với đơn vị. Ông Lê Hồng Đăng có gửi lời xin lỗi đến Ban Giám đốc Nhà hát và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước vi phạm của mình. Sau khi nhận được bản tường trình của diễn viên Hồng Đăng, Nhà hát Kịch Hà Nội đã có công văn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.”

Trước đó, vào cuối tháng 6, hàng loạt báo nước ngoài đưa tin, Cảnh sát đảo Mallorca - Tây Ban Nha đã bắt giữ hai công dân Việt Nam. Cặp đôi bị cáo buộc xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, xâm phạm quyền riêng tư của một cô gái 17 tuổi người Anh. Hai công dân được xác định là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. 

289561488_5234918303255680_80283

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán đã thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân, liên hệ nhằm xác minh thông tin. Không chỉ vậy, Việt Nam cũng đề nghị phía Tây Ban Nha bảo vệ lợi ích chính đáng của công dân Việt, cung cấp kịp thời thông tin cũng như tình hình xử lý. 

Vào chiều 21/7, Phó phát ngôn của Bộ Ngoại giao - Phạm Thu Hằng đã trả lời những câu hỏi của báo chí về vụ hai nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha. Được biết, hai nhân vật được nhắc đến là Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. 

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, vụ việc đang trong quá trình điều tra. Trong thời gian vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã làm việc với phía cơ quan chức năng của nước sở tại để hỗ trợ thị thực lưu trú cho hai công dân Việt. 

Bộ Ngoại giao chỉ đạo, Đại sứ quán tiếp tục theo dõi vụ việc, giữ liên hệ với phía cơ quan chức năng Tây Ban Nha. Đồng thời, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ công dân theo quy định của pháp luật.