Giải Trí

Phát hiện ca nghi mắc Covid-19 mới, Hà Nội tăng mức phạt gấp 10 lần nếu không đeo khẩu trang ở nơi công cộng

Hương Ly - 20/11/2020 13:54 GMT+7

Để siết chặt hơn ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo Thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý mạnh tay những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Những ngày vừa qua, thông tin về một ca nghi mắc Covid-19 là một du học sinh từ Nga trở về khiến người dân vô cùng hoang mang. Dù vậy, vẫn có nhiều trường hợp còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Nhiều trường hợp không thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng. (Ảnh: Tiền Phong).

Mới đây, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 diễn ra vào ngày 19/11, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh đã đề cập đến ca nghi mắc này. “Đây là trường hợp coi như báo động, diễn tập sau thời gian khoảng gần 3 tháng không có ca mắc mới. CDC Hà Nội và Trung tâm y tế quận Đống Đa đã khoanh vùng, chuyển ca nghi ngờ đến Bệnh viện cách ly, điều trị, truy vết ngay các trường hợp tiếp xúc gần”- Ông Hạnh phát biểu.

benh vien khong duoc chu quan phong chong dich
Khu vực khám sàng lọc Covid-19 tại một bệnh viện. (Ảnh: Thanh Niên).

Nhìn từ trường hợp này, ông Hạnh đã đặt vấn đề về việc nhiều cơ sở khám chữa bệnh vẫn chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nếu ca nghi ngờ dương tính này có 59 trường hợp F1 đều trở thành bệnh nhân thì rất nguy hiểm, nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh ra cộng đồng.

“Việc cách ly tại khách sạn hết sức lo lắng. Các địa phương cần quan tâm. Những nơi làm không đúng quy định phải  xử lý nghiêm”, ông Hạnh nêu.

Riêng về vấn đề đeo khẩu trang, tại cuộc họp, báo cáo của các đoàn kiểm tra thành phố cho biết hiện nhiều người dân vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ông Hạnh nói: “Chúng tôi đi kiểm tra có đếm thử, tính ra khoảng 40% vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng. Không thể chủ quan và lơ là. Hiện nay thành phố đang yên bình nhưng rất lo lắng. Đột ngột xuất hiện như ca ở bệnh viện Giao thông Vận tải, nếu dương tính thì rất vất vả. Vì vậy lúc nào cũng phải sẵn sàng”.

Lực lượng chức năng tiến hành xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang. (Ảnh: VNExpress).

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 cho biết thêm tại các chung cư, số lượng người dân ra vào đông nhưng ý thức đeo khẩu trang chưa được thực hiện tốt.

Chúng tôi thấy vẫn chủ yếu kiểm tra, nhắc nhở. Nếu chỉ nhắc nhở thì khó thực hiện. Vì thế, cần phải xử phạt hành chính. Cần tăng cường kiểm tra, xử phạt để nâng cao trách nhiệm của Ban quản lý”, ông Hiền nêu.

Tuy nhiên, đại diện của một số quận, huyện cho biết đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch nhưng đa phần là nhắc nhở chứ chưa xử phạt hành chính. Đồng thời cho rằng, mức phạt 1 – 3 triệu với hành vi không đeo khẩu trang rất khó thực hiện.

xu phat truong hop khong deo khau trang noi cong cong
Lực lượng chức năng cần mạnh tay xử lý trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng (Ảnh: Tiền Phong).

Về việc này, theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - ông Ngô Văn Quý yêu cầu cần xử phạt nghiêm khắc đối với trường hợp không đeo khẩu trang để phòng chống dịch.

Kết luận cuộc họp, ông Quý đề nghị thành phố cần tích cực, chủ động hơn trong việc thực hiện các công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần đứng ở các cổng chợ để kiểm soát, xử phạt việc không đeo khẩu trang.

PHẠT 1-3 TRIỆU ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG NƠI CÔNG CỘNG

Từ ngày 15-11-2020, theo Nghị định 117/2020,TP Hồ Chí Minh và Hà Nội bắt đầu phạt từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Như vậy, mức xử phạt đã được tăng lên gấp 10 lần so với quyết định xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng từ 100-300 ngàn đồng trước đó.

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117 quy định, phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.