Giải Trí

Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành tử vong: Toà tuyên án chung thân cho mẹ đẻ, tử hình với cha dượng

Quỳnh Anh - 19/11/2020 18:21 GMT+7

Chiều 19/11, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra bản án cho người mẹ đẻ và bố dượng trong vụ án bạo hành bé gái 3 tuổi tử vong.

Tháng 10/2019, cộng đồng rúng động trước tin tức một cháu bé 3 tuổi bị mẹ ruột và bố dượng bạo hành dã man, dẫn đến đa chấn thương và tử vong. Vụ án được chính bà ngoại của cháu tố cáo lên công an, muốn đòi lại công bằng cho cháu mình và nhờ pháp luật xử lý chính con gái ruột cùng tình nhân của cô ta.

toa-tuyen-an-9
Hình ảnh cháu M. bị bạo hành dẫn đến chấn thương được chia sẻ trên mạng xã hội năm 2019

Qua điều tra, bước đầu xác nhận cháu Nguyễn Ngọc Minh M. – 3 tuổi – Tử vong do đa chấn thương vì bị bạo hành, đánh đập. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lan Anh – Mẹ ruột cháu M., và Nguyễn Minh Tuấn – Bố dượng M. khai nhận đã mua ma tuý về nhà sử dụng và có hành vi đánh đập cháu M.

toa-tuyen-an-11
Bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn

Sau hơn 1 năm thụ án, ngày 18/11, TAND TP. Hà Nội mở phiên toà xét xử 2 bị cáo Lan Anh và Minh Tuấn với tội danh “tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý” và “giết người”. Tuy nhiên, trong phiên toà 2 bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, không nhận đã bạo hành cháu M., khiến thời gian nghị án kéo dài. Toà án quyết định tuyên án 2 bị cáo vào lúc 15h ngày 19/11.

Vào lúc 15h20 ngày 19/11, Thẩm phán chủ toạ phiên toà bắt đầu đọc lại bản cáo trạng tội danh của 2 bị cáo trước khi tuyên án. Thẩm phán nhấn mạnh đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo gây bức xúc xã hội.

toa-tuyen-an-2
toa-tuyen-an-3
2 bị cáo bị áp giải đến phiên toà
toa-tuyen-an-1
Bà ngoại của cháu M., mẹ ruột của Lan Anh đến phiên toà nghe kết án chính con gái mình

Lúc 16h, Thẩm phán bắt đầu tuyên án 2 bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn. Theo đó, hành vi của các bị cáo mất hết tính người, xoá bỏ luân lý đời thường. Cháu M. sinh ra chịu nhiều thiệt thòi, thiếu hơi ấm của cha mẹ nhưng lại bị mẹ đẻ và bố dượng bạo hành nhiều lần.

toa-tuyen-an-7
Thẩm phán đọc bản cáo trạng và tuyên án 2 bị cáo
toa-tuyen-an-4
2 bị cáo xin giảm tội cho nhau tại phiên toà
toa-tuyen-an-6
Các bị cáo đứng nghe Hội đồng xét xử tuyên án

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội "Giết người", 24 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý", tổng hình phạt là tử hình.

Tuyên phạt Lan Anh chung thân về tội "Giết người", 18 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng ma tuý", tổng hình phạt là chung thân.

Sau khi nghe toà tuyên án, bị cáo Nguyễn Lan Anh khóc nấc và liên tục cầu xin mẹ đẻ làm đơn giảm án cho chồng là Nguyễn Minh Tuấn.

toa-tuyen-an-12
Bị cáo Nguyễn Lan Anh quỳ xin mẹ ruột viết đơn giảm án cho Nguyễn Minh Tuấn
Tin phổ biến