Pháp Luật

Xử phạt hai đối tượng “đột nhập” vào khu cách ly tập trung ở Sơn La

Minh Anh - 28/05/2021 11:23 GMT+7

Nửa đêm, trèo tường vào khu cách ly thăm bạn gái, hai thanh, thiếu niên bị lực lượng công an bắt giữ và xử phạt theo quy định.

Theo đó, Q.T.D trú tại xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu là F1 phải cách ly tập trung tại Trường PTTH và THCS nội trú huyện Thuận Châu, Sơn La.

Cụ thể, tối ngày 26/5, 2 thanh niên đã đi xe máy đến khu vực cách ly, lợi dụng đêm tối trèo tường phía sau trường học để đột nhập vào khu cách ly thăm bạn gái.

Tuy nhiên, khi tiến vào sân bên trong và đang đến khu nhà 3 tầng nơi bạn gái Q.T.D đang cách ly thì hai đối tượng trên bị bảo vệ phát hiện. Lúc này, C và L nhanh chóng quay trở ra và trèo tường rời khỏi khu cách ly.

dot-nhap-vao-khu-cach-ly
2 đối tượng trèo tường vào khu cách ly tập trung. (Nguồn ảnh: CA Sơn La)

>> Bắc Giang: F1 khóa trái cửa nhà, phải dùng xe cẩu tiếp cận để đưa đi cách ly tập trung

Với mức độ phòng dịch cao nhất, lực lượng bảo vệ đã báo với Công an thị trấn Thuận Châu để kịp thời bắt giữ hai thanh niên trên và xử lý theo quy định.

Hai đối tượng xâm nhập vào khu cách ly được xác định là L.V.C. (19 tuổi) và L.V.L. (17 tuổi), cùng trú tại xã Púng Tra, huyện Thuận Châu, Sơn La.

Căn cứ vào quy định, Công an thị trấn Thuận Châu đã tiến hành xử phạt L.V.C 7.5 triệu đồng và L.V.T 3.7 triệu đồng do “Vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19”.

Tin nên đọc:

>> Hưng Yên: Ca mắc COVID-19 mới xét nghiệm 5 lần mới cho ra kết quả dương tính

>> Các biến thể COVID-19 đang đe dọa nhóm trẻ dưới 12 tuổi

>> Ông Đoàn Ngọc Hải viết tâm thư về ồn ào từ thiện liên quan đến NS Hoài Linh: Hãy từ bi hỷ xả

>> Thông tin thương lái lợi dụng dịch bệnh, ép giá vải thiều Bắc Giang xuống còn 2.000 đồng/kg là SAI SỰ THẬT