Đời Sống

Các biến thể COVID-19 đang đe dọa nhóm trẻ dưới 12 tuổi

Minh Anh - 28/05/2021 09:37 GMT+7

Theo nghiên cứu mới nhất, biến thể mới của SARS-CoV-2 dễ lây lan ở bệnh nhi dưới 12 tuổi hơn so với chủng virus ban đầu được tìm thấy ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san khoa học sức khoẻ MedRxiv cho thấy các biển thể mới của SARS-CoV-2 dễ dàng lây lan trong trẻ em.

Nhóm chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng Los Angeles, Mỹ đã tiến hành theo dõi hồ sơ của hơn 2.000 bệnh nhân dưới 19 tuổi mắc Covid-19 ở nhiều bệnh viện khác nhau từ tháng 3/3020 - 4/2021.

>> Xuất hiện các biến thể nCoV siêu lây nhiễm

covid-19
Các biến thể mới ảnh hưởng đến trẻ em dưới 12 tuổi. (Nguồn ảnh: Internet)

Qua những thông tin thu thập được, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích bộ gene SARS-CoV-2 gây bệnh ở nhóm đối tượng trên. Kết quả, tìm thấy nhiều biến chủng như dòng B.1.1.7 từ Anh, B.1.429 từ California…Theo phân tích, trong số những trường hợp nhiễm bệnh vì Covid-19, có đến 75% là trẻ em dưới 12 tuổi.

Các nhà khoa học cho rằng, sự phát triển của SARS-CoV-2 sẽ dẫn đến sự xuất hiện của nhiều biến chủng nguy hiểm. Đặc biệt là đối tượng trẻ em dưới 12 tuổi, hiện chưa đủ điều kiện tiêm vaccine có thể trở thành những người dễ tổn thương trong đại dịch.

Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo, những gia đình có trẻ em cần đặc biệt giám sát kỹ và chú ý chăm sóc.

Tin nên đọc:

>> Long An có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

>> Thông tin thương lái lợi dụng dịch bệnh, ép giá vải thiều Bắc Giang xuống còn 2.000 đồng/kg là SAI SỰ THẬT

>> Phạt 10 triệu người phụ nữ theo Hội thánh Đức Chúa Trời không chịu đi cách ly, cố thủ trong phòng cầu khấn

>> Phòng khám “không tiếp nhận bệnh nhân” từ địa phương có ca mắc COVID-19 khiến dư luận bức xúc

Tin phổ biến