Đời Sống

Vợ cũ đi chơi với bồ, chồng cũ lái xe ô tô húc người trong đêm

Hương Ly - 21/07/2022 09:28 GMT+7

Do ghen tuông nên đối tượng đã cố tình lái xe ô tô tông nhiều lần vào vợ cũ và bạn trai của vợ.

Theo Tiền Phong đưa tin, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ đối tượng V.Q.Đạt (35 tuổi, trú Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Văn Quý Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: CAĐN

Điều tra ban đầu, đối tượng V.Q.Đạt là chồng cũ của chị N.V.N.H (26 tuổi). Gần đây, Đạt muốn quay lại với chị H. nhưng bị từ chối.

Đêm 18/7, V.Q.Đạt phát hiện vợ cũ ngồi sau xe máy của anh V.T.H (34 tuổi) lưu thông trên đường 2-9 (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

nguoi-dan-ong-lia-xe-tong-nguoi

Thấy vậy, V.Q.Đạt lái xe ô tô đi theo rồi tông mạnh vào sau đuôi xe máy của anh H. Cú tông mạnh khiến cả 2 ngã xuống đường.

Không dừng ở đó, V.Q.Đạt tiếp tục lái xe tấn công vợ cũ và bạn trai của vợ thêm nhiều lần trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hậu quả khiến anh H. bị thương nặng và phải cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng ngay trong đêm, xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Công an quận Hải Châu đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau hơn 10 giờ truy xét, Đội Cảnh sát đã bắt được V.Q. Đạt.

Tại cơ quan công an, V.Q.Đạt đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ việc đang được Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Điều 123. Tội giết người

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi; 

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; 

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Tin phổ biến