Đời Sống

TP. HCM: Hai vợ chồng trong nhóm "truyền giáo phục hưng" nghi mắc COVID-19

Minh Anh - 27/05/2021 06:50 GMT+7

Tối 26/5, TP. HCM ghi nhận thêm 2 ca nghi nhiễm mới, là vợ chồng sinh hoạt tại giáo phái "truyền giáo phục hưng" quận Gò Vấp.

Theo CDC TP. HCM, hai ca nghi nhiễm Covid-19 mới sinh hoạt cùng giáo phái với ca nghi nhiễm ở huyện Hóc Môn.

Do xuất hiện các triệu chứng viêm hô hấp, hai vợ chồng cùng đi khám ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày 26/5. Cả hai được phân loại sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm, cho ra kết quả dương tính với Covid-19.

>> Hà Nội: Cách ly 7 số nhà thuộc ngõ 68 Cầu Giấy do liên quan ca nhiễm COVID-19

hai-vo-chong-nghi-mac-covid-19
Hai vợ chồng sinh hoạt cùng giáo phái bị nghi mắc Covid-19. (Nguồn ảnh: Internet)

Trong tối ngày 26/5, TP. HCM phát hiện 3 ca nghi nhiễm sinh hoạt trong cùng một giáo phái. Hiện người phụ nữ ở Hóc Môn và người đàn ông truyền đạo được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Còn người vợ có diễn biến nặng nên được chuyển qua Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM điều trị.

Nhóm sinh hoạt giáo phái  "truyền giáo phục hưng" ở quận Gò Vấp có 24 người, 3 người đi khám thì phát hiện nghi nhiễm. Sau khi điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết ngay trong đêm. Người tiếp xúc gần nơi ở và nơi làm việc được chuyển cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Trong tuần qua, TP. HCM phát hiện 2 chuỗi lây nhiễm, qua giải trình tự gene virus phát hiện cả hai biến chủng từ Anh và Ấn Độ.

Tin nên đọc:

>> Rơi nước mắt giây phút đoàn tụ của chàng chiến sĩ trẻ với con trai sau 1 tuần đi chống dịch Covid-19

>> Điện Biên: Chỉ trong 4 ngày, F1 hai lần bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung

>> Ghi nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 45 tử vong sau 3 lần ngừng tuần hoàn

>> Nghẹn lòng trước hình ảnh tấm lưng phồng rộp của bác sĩ nơi tâm dịch