Giải Trí

Tỷ phú Elon Musk chia tay bạn gái kém 21 tuổi sau quyết định làm cha của cặp song sinh

Hương Ly - 12/07/2022 19:15 GMT+7

Natasha Bassett, bạn gái của Elon Musk, đã “dứt tình” với tỷ phú sau khi anh xác nhận đã bí mật làm cha cho cặp song sinh vào tháng 11/2021.

Theo thông tin từ HollywoodLife, tỷ phú Elon Musk và nữ diễn viên người Úc Natasha Bassett đã chia tay sau thời gian mặn nồng. Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tỷ phú sáng lập Space X xác nhận rằng ông và giám đốc điều hành Neuralink Shivon Zilis đã bí mật chào đón cặp song sinh vào tháng 11/ 2021, nâng tổng số con của ông lên 10 người.

elon-musk-Natasha-Bassett-ftr

Và theo nguồn tin thân cận, Natasha đã quyết định “đường ai nấy đi” sau khi biết bạn trai làm cha của cặp song sinh, nhưng cô ấy “hy vọng rằng cả hai vẫn có thể là bạn”.

“Natasha đã học được rất nhiều điều từ Elon và cô ấy biết ơn khoảng thời gian mà họ đã dành cho nhau, vì nó rất đặc biệt và siêu thực,” nguồn tin tiết lộ.

Natasha-Bassett-ss-04

Sau khi chia tay, nữ diễn viên Natasha sẽ tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp của mình. “Diễn xuất luôn là ước mơ của cô ấy và đó là mối tình đầu thực sự của cô ấy. Giờ đây, cô nhận được sự công nhận rằng cô đã làm việc rất chăm chỉ trong cả cuộc đời và Natasha biết rằng cô phải bước những bước tiếp theo một mình. Cô ấy không có thời gian cho dư luận bên ngoài”.

Được biết, theo nguồn tin độc quyền của Hollywood Life tiết lộ, Elon Musk bắt đầu hẹn hò với Natasha Bassett từ tháng 2/2020. Khi đó, cánh săn ảnh đã bắt gặp cả hai cùng bước xuống khỏi máy bay riêng của tỷ phú ở Los Angeles, Mỹ vào ngày 17/2. Ở thời điểm đó, dù mới hẹn hò vài tháng nhưng cả hai có mối quan hệ như cặp vợ chồng son.

21657617682.jpeg

Vào tuần trước, Natasha đã đưa mẹ của Elon là bà Maye Musk , 74 tuổi, làm khách mời đến dự buổi ra mắt phim Elvis ở Cannes, Pháp. May mắn thay sau cuộc chia tay không ảnh hưởng đến mối quan hệ của Natasha và Maye. “Natasha tôn thờ mẹ của mình là Maye và mối quan hệ của họ sẽ mãi duy trì” nguồn tin nói.

Mặc dù Natasha có khả năng sẽ không sinh thêm một đứa con của Elon, nhưng nguồn tin cho biết một ngày nào đó cô ấy muốn có những đứa con của riêng mình. “Natasha muốn một ngày nào đó có gia đình và chắc chắn rằng cô ấy sẽ có gia đình, nhưng cô ấy có những giá trị rất truyền thống,” nguồn tin cho biết. “Cô ấy cũng còn trẻ và việc có con không nằm trong kế hoạch của cô ấy vào lúc này. Khi đến thời điểm thích hợp, cô ấy sẽ sẵn sàng. Thay vào đó, cô ấy đang tập trung vào bản thân, và sự nghiệp của mình và hiện tại cô ấy đang ở một vị trí tốt”.

photo-1-16540556697811028216975

Trước diễn viên Natasha, vị tỷ phú công nghệ từng trải qua nhiều mối tình sâu đậm. Năm 2000, Elon Musk kết hôn với người vợ đầu tiên của mình, văn sĩ người Canada Justine Wilson. Cả hai đã ly hôn vào năm 2008 sau khi có với nhau 5 người con.

Justine-Wilson

Một thời gian sau, Elon Musk bắt đầu hẹn hò với nữ diễn viên người Anh Talulah Riley và tổ chức kết hôn vào tháng 9/20210. Tuy nhiên, 2 năm sau, Elon Musk tuyên bố ly hôn với Riley.

Năm 2013, Elon Musk và Riley tái hôn và cuối năm 2014, vị tỷ phú bất ngờ đệ đơn ly dị vợ lần thứ hai. Mãi đến năm 2016, vụ ly hôn của cặp đôi mới được hoàn tất.

Sau đó, năm 2017, Elon Musk hẹn hò với nữ diễn viên nữ diễn viên Amber Heard.

Elon-Musk-and-Amber-Heard-8251-1

Năm 2018, Elon Musk hẹn hò với ca sĩ người Canada Grimes và có trái ngọt đầu tiên vào năm 2020.

Một năm sau, cặp đôi tiếp tục chào đón thêm một cô con gái nhỏ bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ. Không lâu sau, cặp đôi đã chính thức “đường ai nấy đi”.

>> Xem thêm: Time bị chỉ trích vì chọn tỉ phú Elon Musk là 'Nhân vật của năm'