Giải Trí

Min gây tranh cãi kịch liệt vì phát ngôn tự nhận “Queen of Pop” và câu chuyện danh xưng tự nhận, danh hiệu tự phong của showbiz Việt

Quỳnh Anh - 30/11/2020 16:55 GMT+7

Không phải lần đầu giới giải trí có những “ông hoàng, bà chúa” tự phong, mà việc nhiều nhân vật trong showbiz tự tạo cho mình một cái “danh hão” đã xuất hiện từ lâu, và cũng từng là điểm nóng gây nhức nhối.

Một vài ngày gần đây, nữ ca sĩ Min gây xôn xao cộng đồng mạng khi chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng bản thân tự định nghĩa bản thân là “Queen of Pop” (Nữ hoàng nhạc Pop). Cô cũng chia sẻ thêm rằng với những thành tích âm nhạc cô đạt được trong quãng thời gian xây dựng sự nghiệp, cùng với sự gắn bó ngay từ đầu với thể loại nhạc Pop, Min tự nhận thấy danh xưng “Queen of Pop – Chú vẹt sặc sỡ của showbiz Việt” là xứng đáng với bản thân.

danh-xung-showbiz-saodail
Min gây tranh cãi vì phát ngôn tự nhận là "Queen of Pop"

Đây không phải lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt tự “định nghĩa” bản thân bằng những danh xưng mĩ miều, những danh hiệu “đao to búa lớn” khiến khán giả phải ngạc nhiên đến vậy. Thậm chí, so với một vài người khác, phát ngôn của Min vẫn không được tính là quá tự mãn, vì cô vẫn còn hoạt động nghệ thuật đường dài, và cũng đầu tư cho sự nghiệp âm nhạc đủ để tự nhận lấy thành tựu cho bản thân.

Đến một người có thành tựu âm nhạc và bề dày hoạt động như Thu Minh cũng từng gây tranh cãi vì tự nhận là “Diva” trong bài hát của mình, vì trước đấy khán giả chỉ công nhận 4 diva nhạc Việt bao gồm: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà.

danh-xung-showbiz-saodaily-4
Vì tự nhận là Diva trong bài hát mà Thu Minh cũng không thoát kiếp bị ném đá

Không biết từ bao giờ, showbiz Việt nổi nên nào những “Miss Showbiz”, “Miss Thất tình”, “Hoa hậu Quốc dân”, “MC Quốc dân”, "Nữ hoàng Nội y",… Không chỉ có những danh xưng tự nhận, còn xuất hiện cả những danh hiệu “tự phong” thông qua hình thức những cuộc thi sắc đẹp không tên tuổi được tổ chức và rồi chắp cánh cho cả tá người mẫu trở thành Hoa hậu, Nữ hoàng,… Điển hình là cái danh “Nữ hoàng Văn hoá Tâm linh” từng khiến nhiều người “tá hoả” hồi năm 2018.

danh-xung-showbiz-saodail
Nam Em tự gọi mình là "Miss Thất tình"
danh-xung-showbiz-saodail
Còn Chipu mang luôn danh hiệu "Miss Showbiz" vào sản phẩm âm nhạc
danh-xung-showbiz-saodaily-5
Danh hiệu "Nữ hoàng Văn hoá Tâm linh Việt Nam" từ đâu xuất hiện khiến cả cộng đồng xôn xao hồi 2018

Để nói về những danh hiệu “chính thức” và có độ tin cậy cao nhất, từ xưa tới nay chỉ có danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” và “Nghệ sĩ Nhân dân”, được xét duyệt gắt gao dựa trên những thành tích của nghệ sĩ cũng như sự cống hiến với nghệ thuật nước nhà.

danh-xung-showbiz-saodaily-6

Ngoài ra, một vài danh xưng khác cũng được công chúng ưu ái đặt cho những nghệ sĩ có độ phổ biến cao, thành tích âm nhạc tốt và có quãng đường hoạt động nghệ thuật lâu dài. Ví dụ như Đàm Vĩnh Hưng vẫn hay được xưng tụng là “Ông Hoàng nhạc Việt”, hay Lệ Quyên thường được gọi là “Nữ hoàng nhạc xưa, Nữ hoàng Bolero”,… dù chính bản thân họ chẳng bao giờ tự “nhận vơ” những thành tích đó vào người.

danh-xung-showbiz-saodaily-7

Tuy nhiên, việc được công chúng hay nhà nước công nhận một danh hiệu nào đó khác hoàn toàn với việc tự nhận những danh hiệu “hữu danh vô thực” cho bản thân mình. Người nghệ sĩ nào cũng muốn có được một vị trí nổi bật trong giới để khẳng định vị thế bản thân trước hàng trăm nghìn người khác. Nhưng đôi khi họ quên mất, khán giả và công chúng mới là người quyết định họ có “danh xứng với thực” hay không.

Xét cho cùng, tự nhận là “ông nọ, bà kia” với một số người cũng chỉ như đang cố khoác lên mình một tấm áo quá rộng. Tấm áo ấy, hoặc sẽ khiến ta bị người ta cười nhạo, chỉ trỏ, hoặc sẽ khiến ta cảm thấy không thoải mái mà phải thay ra. Vậy nên, thay vì cố “tạo nét” khi bản thân còn chưa có gì khiến người khác phải công nhận, thì các nghệ sĩ nên cố trau dồi để được công chúng trao cho những “tấm áo” vừa người hơn!

BXH âm nhạc 30/11: Hiền Hồ bứt tốc thần thánh lên vị trí dẫn đầu, “tường thành” của BXH chính thức bị “đạp đổ”

Khán giả buồn thiu khi nghệ sĩ Xuân Bắc hé lộ "số phận" Táo Quân năm nay