Giải Trí

Min là ai khi dám nhận mình là "Queen Of Pop", vượt mặt “chị Đại” Mỹ Tâm?

Hương Ly - 30/11/2020 13:50 GMT+7

Thử đặt Min và những cái tên đình đám khác như Mỹ Tâm, Đông Nhi, Hồ Ngọc Hà,.. lên bàn cân để so sánh độ phủ sóng trong Vpop. Liệu nữ ca sĩ Min có thực sự xứng đáng với danh hiệu Queen of Pop?.

Không phải tự nhiên, Min trở thành chủ đề bàn tán của dư luận trên mạng xã hội suốt vài ngày nay. Mọi sự bắt đầu trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, khi được hỏi: “Nếu được tự định nghĩa bản thân mình trong Vpop, chị nghĩ mình sẽ là?", nữ ca sĩ Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu khẳng định: "Queen Of Pop - Chú vẹt sặc sỡ của showbiz. Tôi không thể đếm được những bản hit của mình trên đầu ngón tay”.

min gay tranh cai khi tu nhan là queen of pop
Minh gây tranh cãi khi tự nhận bản thân là "Queen of Pop"

Ngay lập tức, phát ngôn này đã nổ ra cuộc tranh cãi lớn không chỉ trong cộng đồng mạng mà ngay cả những nghệ sĩ đình đám trong Vpop cũng phải lên tiếng. Hầu hết, ai nấy đều cho rằng những “lão làng” như Mỹ Tâm, Đông Nhi, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng,.. còn chưa tự mãn nhận danh hiệu này, thì Min cũng hoàn toàn “không có cửa”. Cũng từ đây, dân tình bắt đầu đặt ra câu hỏi vậy Min là ai, có thực sự hot đến thế không?.

Cộng đồng mạng "cà khịa" trước phát ngôn của Min

Loạt bản hit đạt top trending của Min

Từ nữ dancer “lột xác” thành ca sĩ tài năng với gu âm nhạc cá tính, Min liên tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc. Dù chỉ mới 30 tuổi, nữ ca sĩ đã gắn liền với loạt bài hát hit quen thuộc như: Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi, Vì Yêu Cứ Đâm Đầu, Có Em Chờ, Ghen, Chưa Bao Giờ Mẹ Kể, Y.Ê.U, Ghen Cô Vy…

min

Quay lại năm 2019, Min từng được coi là “hiện tượng âm nhạc” khi sản phẩm liên tục lọt top trending, đồng thời các MV của nữ ca sĩ cũng lần lượt đạt hàng trăm triệu view đáng ngưỡng mộ.

Nổi bật như Bài Này Chill Phết đạt 126 triệu view, Ghen 124 triệu view, Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi thu về 113 triệu view, Vì Yêu Cứ Đâm Đầu 40 triệu view, Có Em Chờ 88 triệu view, Ghen Cô Vy 66 triệu view… Và gần đây nhất, ca khúc Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu chỉ sau 3 tuần ra mắt thường xuyên lọt top thịnh hành trên Youtube và thu về 21 triệu lượt xem.

Nếu đặt lên bàn cân so sánh với Mỹ Tâm, dễ dàng nhận thấy sản phẩm âm nhạc của “chị Đại” thấp hơn về lượt view trên YouTube. Cụ thể, những bản hit nổi tiếng của Mỹ Tâm như Đâu Chỉ Riêng Em đạt 97 triệu view, Đừng Hỏi Em 80 triệu view, Như Một Giấc Mơ 67 triệu lượt xem,... và gần như có rất ít sản phẩm âm nhạc đạt 100 triệu view. Hay Đông Nhi, Hồ Ngọc Hà cũng “thua xa” về lượng view trên Youtube với Min.

Lượt theo dõi trên mạng xã hội

Thắng thế ở độ phủ sóng của MV nhưng lượt theo dõi của Min trên mạng xã hội lại khá khiêm tốn so với đàn chị. Hiện tại, fanpage trên Facebook có tích xanh của Min có hơn 1,3 triệu lượt theo dõi và trên kênh Instagram của nữ ca sĩ chỉ sở hữu 1,8 triệu lượt follow.

Trong khi đó, ca sĩ Đông Nhi đã sớm “vượt” qua con số này và hiện đang dừng ở 9,5 triệu người theo dõi. Trên trang Instagram của bà xã Ông Cao Thắng cũng sở hữu lượt theo dõi khủng không kém là 2,3 triệu người. Chưa kể, mỗi bài viết của cô thường xuyên thu về hàng trăm, hàng triệu lượt tương tác của người hâm mộ.

Riêng lượt theo dõi trên mạng xã hội của Mỹ Tâm hiện có hơn 4,4 triệu lượt theo dõi, và trang Instagram cũng có lượng follow khá ít ỏi.

Dẫu biết, mọi phép so sánh chỉ là khập khiễng, nhưng trong trường hợp này ít nhất khán giả sẽ có cái nhìn khách quan hơn về độ tương tác cũng như sự phủ sóng của các nữ ca sĩ trong đường đua Vpop. Có lẽ, nếu thực sự muốn trở thành Queen Of Pop thì Min sẽ phải cố gắng hơn nữa.

Còn bạn nghĩ sao về phát ngôn này? Chia sẻ với Saodaily nhé!

“Tung thính” kết hợp cùng Binz, Soobin Hoàng Sơn bị anti-fan chê “tới tấp” vì phải kiếm fame từ nam rapper để “nổi”