Đời Sống

Ca bệnh COVID-19 từ chuỗi lây nhiễm Tân Phú là F3 của ổ dịch Hội truyền giáo Phục Hưng

An Nhiên - 31/05/2021 21:09 GMT+7

Ca mắc COVID-19 tại chuỗi lây nhiễm Q.Tân Phú đã được xác định là F3 của cụm dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Điều này có nghĩa, 2 ổ dịch có mối liên quan với nhau.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), cặp vợ chồng trú tại quận Tân Phú được phát hiện nhiễm COVID-19 khi đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vào ngày 27/5. Lúc này, người vợ đang mang thai 10 tuần và trở thành BN 6445, trong khi người chồng là BN 6444.

Thành phố đã truy vết được 7 trường hợp liên quan đến 2 vợ chồng và đều là người có tiếp xúc gần với ca nhiễm. Trong đó có ca mắc COVID-19 là BN 6781, đồng nghiệp của BN 6445 (là sản phụ mang thai 10 tuần), cả 2 làm chung tại ngân hàng ở quận 7.

hoi-thanh-truyen-giao-phu
Cặp vợ chồng quận Tân Phú được phát hiện nhiễm COVID-19 khi đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ

Đáng nói, BN 6781 có triệu chứng viêm đường hô hấp từ ngày 20/5. Trong khi BN 6445 (sản phụ trú tại Q.Tân Phú) khởi phát triệu chứng từ ngày 23/5 còn người chồng của sản phụ là BN 6444 có dấu hiệu nghi nhiễm ngày 25/5. Như vậy, BN 6781 đã xuất hiện triệu chứng trước cặp vợ chồng trú tại quận Tân Phú.

Theo điều tra dịch tễ, BN 6781 sống cùng chị gái. Người chị này có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 và trở thành BN 6970 (thuộc chuỗi tiếp xúc với ca 6770 là F1 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng). Nghĩa là, người chị mang mã số BN 6770 thuộc diện F2, còn cô em gái có mã số BN 6781 là F3 trong chuỗi lây nhiễm này.

hoi-thanh-truyen-giao-phu
TP.HCM phát hiện ca nhiễm thuộc chuỗi lây nhiễm Tân Phú được xác định là F3 liên quan ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Tối 29/5, kết quả giải mã gene virus của chuỗi lây nhiễm liên quan đến cặp vợ chồng trú tại Q.Tân Phú có cùng biến chủng Ấn Độ với ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Thông qua các dữ liệu, có thể kết luận chuỗi lây nhiễm Q.Tân Phú có mối liên quan đến cụm dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

hoi-thanh-truyen-giao-phu
Tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm tại ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

HCDC cho biết, có thể mầm bệnh đã xuất hiện trong cộng đồng nên người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác nhưng không quá hoang mang. Các hội viên, người từng tham gia Hội thánh cũng cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế địa phương để khai báo thông tin ngay cả khi không xuất hiện triệu chứng. 

Tin liên quan:

>> Làm lây lan dịch Covid-19, mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng gửi thư xin lỗi cộng đồng

>> Công an TP.HCM khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

>> Ghi nhận 96 ca Covid-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, dịch lan ra 3 tỉnh, thành

Tin phổ biến