Đời Sống

Bé trai 4 tuổi nhiễm COVID-19 sau 23 ngày cách ly, không xuất hiện triệu chứng

An Nhiên - 31/05/2021 18:39 GMT+7

Thành phố Đà Nẵng vừa ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19 mới là bé trai 4 tuổi, đây là F1 lây nhiễm từ bố mẹ sau 23 ngày cách ly.

Bệnh nhân (BN) COVID-19 mới được phát hiện ở Đà Nẵng là bé trai 4 tuổi, sống cùng nhà với mẹ là BN 3224, bố là BN 3459 và cô ruột là BN 5280.

Ngày 7/5, mẹ của bé có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Ngày 8/5, bé được đưa đi cách ly tập trung cùng bà ngoại, em trai và cô ruột (về sau là BN 5280) tại nhà ở công nhân KCN Hòa Cầm, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

benh-nhan-nhiem-covid-19-4-tuoi
Đà Nẵng khẩn trương xét nghiệm những trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19

Vì lúc đi cách ly tập trung bé mới 4 tuổi và có 1 em trai cũng đang cách ly nên đến ngày 24/5, bà ngoại đã xin vào khu cách ly để chăm 2 cháu. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân không ở cùng phòng với người khác.

Bé trai 4 tuổi đã được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8/5, 9/5, 23/5 và đều nhận được kết quả âm tính SARS-CoV-2. Ngày 30/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 bằng phương pháp Realtime RT-PCR, lần này cho kết quả dương tính. Hiện tại, bé đã trở thành bệnh nhân 7199. 

Như vậy, cộng dồn từ ngày 3/5 đến ngày 31/5, Đà Nẵng đã ghi nhận 157 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch mới.

Tin liên quan:

>> Rơi nước mắt clip bác sĩ ép tim liên tục, giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 bị ngưng tuần hoàn

>> Nhân viên y tế “vòi” 12 triệu đồng người nhà bệnh nhân mắc Covid-19 chưa bị đình chỉ vì thiếu nhân lực chống dịch

>> Đại gia Dũng "Lò vôi" giải thích lý do vì sao không ủng hộ 1000 tỷ tiền mặt để chống COVID-19