Đời Sống

Chủ quán karaoke ở An Giang diễn kịch để qua mặt công an và cái kết đắng lòng

An Nhiên - 08/05/2021 20:22 GMT+7

Chủ quán karaoke T3 (tỉnh An Giang) đã diễn kịch hòng qua mặt công an để hoạt động chui trong bối cảnh các hoạt động vui chơi, giải trí phải tạm ngừng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Khoảng 21h40 ngày 7/5, Công an TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang đã phát hiện cơ sở karaoke T3 hoạt động vi phạm công tác phòng, chống dịch nên tiến hành kiểm tra hành chính.

karaoke-covid
Quán karaoke T3 vẫn hoạt động bất chấm lệnh cấm để đảm bảo công tác phòng dịch

Lúc này, chủ cơ sở là Trương Minh Thế áp dụng chiêu câu giờ bằng cách kéo dài thời gian mở cửa. Ở bên trong, Thế sắp xếp cho 27 khách giả vờ ngồi nhậu cùng mình giống như những người bạn thân đến chơi.

Tuy nhiên, công an nhanh chóng phát hiện có 24 khách chạy ra ngoài bằng cửa sau nên yêu cầu tất cả về trụ sở Công an phường Mỹ Xuyên làm việc. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng lập biên bản tạm giữ 1 đầu thu camera và 103 xe máy nghi là của khách đến hát karaoke bỏ lại. 

>> Giữa mùa COVID-19, 5 thanh niên đã không có ý thức phòng dịch còn "ngang nhiên" dùng ma túy trong quán karaoke

karaoke-covid-1
Các đối tượng bị đưa về cơ quan công an để làm rõ vụ việc
karaoke-covid-2
Khách hát ở quán karaoke T3 bỏ lại xe máy do sợ bị xử lý

Tại buổi làm việc, Thế vẫn quanh co không thừa nhận hành vi vi phạm và có biểu hiện chống đối lực lượng chức năng. Ngược lại, hầu hết số khách trên đều thừa nhận tại thời điểm kiểm tra có đến vui chơi và hát tại karaoke T3.

Ngày 8/5, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP.Long Xuyên cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý chủ cơ sở karaoke T3 do vi phạm lệnh tạm dừng hoạt động để phòng, chống COVID-19.