Video

Vụ xe khách đâm sụp chốt kiểm dịch Covid-19, tài xế nhổ nước bọt vào CSGT Đà Nẵng: Phát hiện trong xe chở lậu số lượng lớn chó, mèo

Hương Ly - 29/05/2021 22:07 GMT+7

Theo thông tin từ Thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng Công an huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) cho biết xe khách mang BKS 76B – 010.22 của nhà xe Chín Nghĩa (Quảng Ngãi) chở lậu 156 con chó, mèo. Trong đó, có 106 con đã chết ngạt do bị nhồi nhét dưới thùng xe.

Liên quan đến vụ việc, xe khách đâm sụp chốt kiểm dịch Covid-19, tài xế nhổ nước bọt vào CSGT khi được yêu cầu kiểm tra y tế, Thượng tá Mai Chiến Thắng - Trưởng Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc tài xế hãng xe Chín Nghĩa chống đối lực lượng chức năng.

tai xe nho nuoc bot vao csgt Da Nang
Tài xế Tuấn tại cơ quan công an
xe khach chin nghia
Xe khách Chín Nghĩa

Theo đó, đối tượng được xác định tên Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là tài xế điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát 76B-010.22. Theo thượng tá Thắng cho biết ngoài hành vi chống đối lực lượng chức năng, nhà xe Chín Nghĩa còn bị phát hiện chở theo 156 con chó, mèo. Trong đó, có 106 con đã chết ngạt do bị nhồi nhét dưới thùng xe.

cho lau so luong lon cho meo
Tất cả số chó, mèo đều không rõ nguồn gốc và sẽ bị tiêu huỷ

"Tất cả số chó, mèo này đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ đã được chuyển cho Trạm kiểm dịch động vật Hoà Phước – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam để tiến hành tiêu huỷ", Thượng tá Thắng cho biết.

Trước đó, vào chiều 28/5, tổ công tác của Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước đã tiến hành dừng phương tiện ô tô khách biển số 76B – 010.22 của nhà xe Chín Nghĩa lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc để kiểm tra dịch bệnh.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành, tài xế đã tông thẳng vào trụ sở chốt làm sụp một góc, xe bị bể kính. Lái xe sau đó đã chửi bới, phun nước bọt vào mặt lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ với đe doạ làm lây Covid-19. Chưa dừng ở đó, cả lái và phụ xe còn chống đối quyết liệt khi cơ quan chức năng muốn lên xe để đo thân nhiệt 37 hành khách.

Trao đổi với báo chí, trung tá Đoàn Ngọc Minh Tuấn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết: “Tài xế bất hợp tác, không cho lực lượng tại chốt đo thân nhiệt và làm tờ khai y tế theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng. Tài xế sau đó khóa cửa xe, dù CSGT đang ở trên xe kiểm tra, sau đó đánh lái ra khỏi vịnh đỗ, tông vỡ gương nhà gác của CSGT. Các chiến sĩ ở trên xe đã khống chế tài xế và dừng được xe khách”.

Mãi đến 21h cùng ngày, vụ việc mới được giải quyết, lực lượng CSGT sau đó đã huy động phương tiện chở miễn phí hành khách tiếp tục hành trình.

Hiện CSGT Đà Nẵng đã tạm dừng chiếc xe khách và bàn giao 4 người có hành vi chống đối cho công an huyện Hoà Vang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tổng Hợp

Vì sao khó kiểm soát dịch tại ổ dịch Bắc Giang, Bắc Ninh?