Giải Trí

Sao la được chọn làm linh vật của SEA Game 31

Hạnh Quyên - 21/11/2020 13:11 GMT+7

Sáng 19.11, biểu tượng, khẩu hiệu, linh vật của SEA Game 31 đã được công bố.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và ban tổ chức SEA Games 31 đã đi tới thống nhất sẽ tổ chức Chương trình “Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11” tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 8h00 sáng ngày 21/11.

112727-lo-go-sea-games-31-01

Theo công bố, tác phẩm Sao la được lựa chọn vì đáp ứng các tiêu chí như bố cục, thẩm mỹ và ý nghĩa.

Loài Sao la được mệnh danh là "Kỳ lân châu Á" và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Chúng chỉ sinh sống tại vùng rừng núi hẻo lánh thuộc Trung Trường Sơn Việt Nam và Nam Lào.

Với chiều dài khoảng từ 1,3 mét đến 1,5 mét; cao 0,9 mét và nặng khoảng 100 kg. Chúng có bộ lông màu nâu sẫm, sừng dài và mảnh dẻ, hướng thẳng về phía sau và có thể dài đến 51 cm.

11605935110.jpeg
Linh vật Sao la

Tác phẩm "Cánh chim bay lên - bàn tay chữ V" của tác giả Hoàng Xuân Hiếu giành giải Nhất ở cuộc thi sáng tác logo. Logo được chọn là biểu tượng "Cánh chim bồ câu hòa binh lồng ghép với bàn tay hình chữ V" biểu tượng cho Việt Nam.

21605935111.png
Tác phẩm "Cánh chim bay lên - Bàn tay chữ V" được chọn làm logo hai sự kiện

Về khẩu hiệu SEA Games 31, sau khi cân nhắc hàng loạt các khẩu hiệu gửi đến dự thi, ngành thể thao đã thống nhất đề xuất "For a stronger South East Asia" (tạm dịch: Vì một Đông Nam Á mạnh hơn).

Với mong muốn nếu hai sự kiện diễn ra đúng kế hoạch thì đây là thông điêp chiến thắng dịch Covid-19 của cả Đông Nam Á. Bên cạnh đó, khẩu hiệu còn có ý nghĩa mong muốn khu vực ngày càng mạnh mẽ hơn trên nhiều phương diện.

Bài hát chủ đề của SEA Games 31 và Para Games 11 sẽ được công bố ngày 21/11, tại chương trình "Khởi động cùng SEA Games 31".

Dự kiến SEA Games 31 sẽ diễn ra trong khoảng 17 ngày, từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2021. (ASEAN Para Games 11 diễn ra sau đó, khoảng 11 ngày).

SEA Games 31 sẽ tổ chức thi đấu 40 môn (không có Esports), Para Games 11 tổ chức thi đấu 11 môn.

Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức SEA Games. Trước đó, năm 2003 Việt Nam cũng đăng cai tổ chức với linh vật của hai sự kiện là "Trâu vàng". Logo mang biểu tượng cánh chim Lạc, sự đoàn kết Đông Nam Á, nền văn minh lúa nước, dải đất hình chữ S và quốc kỳ Việt Nam.

 

Tin phổ biến