Giải Trí

NTK Đỗ Mạnh Cường đáp trả antifan, bênh vực Ninh Dương Lan Ngọc giữa lùm xùm "vô lễ" với Thủy Tiên

Hạnh Quyên - 11/12/2020 10:43 GMT+7

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đáp trả gay gắt antifan khi người này “khịa” Ninh Dương Lan Ngọc trong lùm xùm với Thủy Tiên tại Tuần lễ thời trang Việt Nam (Vietnam International Fashion Week 2020).

Drama liếc xéo, hất tóc, không chào hỏi đàn chị giữa Thủy Tiên và bộ ba Ninh Dương Lan Ngọc, Linh Chi và Ngọc Trinh thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. 

01607655777.jpeg

Giữa lúc Lan Ngọc gặp điều tiếng, có một antifan đã vào trang cá nhân của nhà thiết kế (NTK) để “cà khịa” Lan Ngọc vì liếc mắt với đàn chị Thủy Tiên, NTK Đỗ Mạnh Cường đã ngay lập tức đáp trả khá gay gắt khi gọi người này là "khóc mướn", khuyên netizen tự lo chuyện của mình thay vì suốt ngày chỉ trích Lan Ngọc.

Không những thế, anh còn khẳng định sẽ block người này.

11607655777.png

Trước đó trong một đêm diễn tại Tuần lễ thời trang, nữ ca sĩ Thủy Tiên được cho là đã bị đàn ép “thái độ” đến mức phải bỏ đi. Sau khi tiến vào vị trí ghế ngồi, Thuỷ Tiên được sắp xếp ngồi cùng Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc và Ngọc Trinh.

21607655777.png

Khi đó Nhã Phương chưa tới nên người mẫu Linh Chi đã ngồi vào chỗ của Nhã Phương để chụp ảnh với Lan Ngọc và Ngọc Trinh. Trong quá trình chụp ảnh, Linh Chi liên tục hất tóc ra đằng sau, hành động này của cô ngay lập tức bị antifan chỉ trích cho rằng cô đang “đuổi khéo” đàn chị Thủy Tiên.

31607655777.png

Ngay sau đó Thủy Tiên cũng được nhiếp ảnh gia mời ra chụp ảnh, thấy Thủy Tiên rời đi, theo phản xạ, cả Linh Chi, Lan Ngọc và Ngọc Trinh đều nhìn theo. Antifan lập tức cho đó là ánh mắt “liếc xéo” và không tôn trọng đàn chị.

Rất nhiều group kín đã được lập ra nhằm anti cũng như tạo nên sự tẩy chay mạnh mẽ đối với 3 người đẹp.

Dù người trong cuộc là ca sĩ Thủy Tiên đã lên tiếng giải thích, nhưng cho đến lúc này mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn theo chiều hướng tiêu cực, gây ảnh hướng đến công việc và tinh thần của các nghệ sĩ.

Trương Thế Vinh bị cảnh báo "chọn bạn mà chơi" chỉ vì tương tác dưới bài viết của Ninh Dương Lan Ngọc, cư dân mạng có phải đang quá “lộng hành”?